Khai mạc chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ”

08:54, 30/06/2026

Sáng 29/6, tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm “Somewhere in Time” (Ngược dòng thời gian) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Lễ khai mạc Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ tại rạp Lê Độ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim khẳng định đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của kỳ liên hoan năm nay.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết việc lần đầu tiên giới thiệu một chương trình chuyên đề về điện ảnh Mỹ đúng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định vai trò của điện ảnh như một nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tinh thần hợp tác ấy không chỉ thể hiện qua các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn mà còn được minh chứng bằng bộ phim hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ “Chiếc kén” (Chrysalis), tác phẩm tham dự hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF IV.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc chương trình.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cũng chia sẻ một trong những mong muốn lớn nhất của Ban tổ chức Liên hoan phim là mời được những tên tuổi hàng đầu của kinh đô điện ảnh Hollywood tham dự. Và năm nay mong muốn đó đã trở thành hiện thực khi DANAFF IV đón tiếp nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic- người vừa được trao Giải Thành tựu Điện ảnh tại đêm Khai mạc, cùng nữ minh tinh Jane Seymour. Với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu thế giới và chuỗi tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, chương trình "Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ" được kỳ vọng sẽ mở rộng đối thoại điện ảnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế và mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Các đại biểu tại lễ khai mạc.

Chương trình “Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ” tại DANAFF IV giới thiệu 13 tác phẩm tiêu biểu, phác họa hành trình phát triển của điện ảnh Mỹ từ thời kỳ phim câm đến những thành tựu nổi bật của điện ảnh đương đại. Từ “The General”, “City Lights”, “Casablanca”, “Singin’ in the Rain”, “12 Angry Men”, “2001: A Space Odyssey”, “The Godfather”, “Raging Bull”, “Somewhere in Time”, “Saving Private Ryan”, “No Country for Old Men”, “Hacksaw Ridge” đến “Nomadland”, chương trình mang đến bức tranh toàn diện về sự vận động không ngừng của Hollywood trong hơn một thế kỷ.

Quyền Tham tán Thông tin-Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Sean Boda.

Có mặt tại buổi chiếu, ông Sean Boda, Quyền Tham tán Thông tin-Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết chương trình "Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ" mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm thành lập.

Theo ông, 13 tác phẩm được giới thiệu tại DANAFF IV không chỉ phản ánh lịch sử, văn hóa và tinh thần nước Mỹ mà còn là cầu nối tăng cường giao lưu văn hóa với Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan tặng hoa cho diễn viên Jane Seymour.

Chia sẻ trước buổi chiếu “Somewhere in Time”, Jane Seymour cho biết bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim, dù khi mới ra mắt tác phẩm không đạt được thành công như kỳ vọng.

Theo nữ diễn viên, theo thời gian, bộ phim đã chinh phục hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, trở thành tác phẩm được nhiều người xem đi xem lại nhờ câu chuyện giàu cảm xúc cùng phần âm nhạc giàu sức lay động. "Bộ phim mang ý nghĩa rất đặc biệt với nhiều người và tôi hy vọng các bạn sẽ có những phút giây thật sự trọn vẹn khi thưởng thức tác phẩm này", bà nói.

Nhà sản xuất Bill Mechanic (áo trắng, giữa) nhận hoa từ Ban tổ chức Liên hoan phim.

Nhà sản xuất Bill Mechanic cũng chia sẻ, “Somewhere in Time” là một trong những bộ phim ông yêu thích và bản thân đã xem lại tới bốn, năm lần. Theo nhà sản xuất kỳ cựu, dù không tạo được tiếng vang lớn khi mới ra mắt, tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian để trở thành một bộ phim có sức sống bền bỉ trong lòng công chúng. "Một bộ phim không chỉ được đánh giá qua doanh thu khi phát hành, mà còn ở di sản nó để lại. Somewhere in Time là một bộ phim nhỏ nhưng đã trở nên rất lớn theo thời gian", ông nói.

Trong phần giao lưu, khán giả có mặt có dịp nghe nữ diễn viên Jane Seymour chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh "Somewhere in Time", từ quá trình hóa thân thành nhân vật Elise McKenna cho đến những kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng Christopher Reeve và đạo diễn Jeannot Szwarc.

Bên cạnh việc tham dự buổi chiếu và giao lưu với khán giả, Jane Seymour còn tham gia DANAFF IV với vai trò giảng viên của chương trình Acting Master Class thuộc DANAFF Talents 2026.

Tại đây, nữ diễn viên Hollywood sẽ trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, quá trình xây dựng nhân vật và những bài học tích lũy từ hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật với các diễn viên, học viên trẻ Việt Nam và quốc tế.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Điểm tựa tinh thần của mỗi cán bộ, đảng viên
Sáng 29/6, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay tại trụ sở Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố.
30/06/2026
Khơi dậy sức sống di sản múa rối nước trong thế hệ trẻ
Hơn cả một loại hình nghệ thuật, múa rối nước là hơi thở, là kết tinh trí tuệ của văn minh lúa nước Việt Nam. Bằng nỗ lực bảo tồn và lan tỏa giá trị bản địa, Nhà hát Múa rối Việt Nam qua chương trình “Linh hồn của nước - The soul of water” đã kiến tạo một nhịp cầu sáng tạo và thắp lên tình yêu văn hóa truyền thống.
30/06/2026
Triển lãm ảnh với chủ đề “Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình”
Sáng 29/6, tại công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình”.
30/06/2026
Khâu Vai giữ hồn văn hóa
Những ngày đầu hè, khi sương sớm còn giăng mờ trên những triền núi đá, tiếng khèn Mông đã vang lên từ nhà văn hóa thôn Sán Sì Lủng. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, những cậu bé người Mông đang tập từng nhịp lấy hơi, từng động tác múa khèn. Giữa nhịp sống hiện đại đang từng ngày len lỏi đến vùng cao, những thanh âm ấy như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống nơi miền đá Khâu Vai.
30/06/2026