Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026

09:58, 21/07/2026

Chiều 20/7, tại nhà hát VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026.

Các thí sinh vào vòng tuyển chọn ra mắt tại lễ công bố cuộc thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra đời từ năm 2006, Chuông vàng vọng cổ đã trở thành sân chơi nghệ thuật uy tín hàng đầu dành cho những người yêu thích vọng cổ và cải lương.

Trải qua 20 mùa giải, cuộc thi không chỉ phát hiện, đào tạo nhiều giọng ca triển vọng mà còn góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương, vọng cổ đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đã trở thành những nghệ sĩ được khán giả yêu mến, hoạt động tích cực trên các sân khấu chuyên nghiệp, tiếp tục nối dài sức sống của bộ môn nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Cuộc thi cũng không ngừng đổi mới về hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên một thương hiệu được đông đảo khán giả cả nước tin yêu suốt nhiều năm qua.

Bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Phát huy những thành công đã đạt được, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-năm 2026 chính thức khởi động từ tháng 5/2026, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank).

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định: Chuông vàng vọng cổ không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng mà còn là môi trường đào tạo toàn diện, nơi các thí sinh được rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng biểu diễn và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc gìn giữ những giá trị truyền thống luôn là trách nhiệm, đồng thời cũng phải không ngừng đổi mới để cuộc thi đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Đứng trước một chặng đường mới, bên cạnh trách nhiệm giữ lửa truyền thống, việc tiếp bước tương lai chính là mục tiêu, là khát vọng mà Chuông vàng vọng cổ luôn hướng đến. Bởi để nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ và phát triển, điều quan trọng không chỉ là tìm kiếm những giọng ca mới, mà còn là kết nối, lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống đến với công chúng trẻ hôm nay”, bà Diệp Bửu Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh (Chuông bạc 2006) là một trong 3 giám khảo vòng tuyển chọn.

Theo Ban tổ chức, Chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ không chỉ là một cuộc thi về tài năng, đây còn là một hành trình trải nghiệm giàu tính nhân văn.

Các thí sinh sẽ có cơ hội hòa mình vào các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ và giao lưu với những môi trường giàu tính giáo dục, đặc biệt là những nơi có sự hiện diện của thế hệ trẻ như sinh viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định; đồng thời, học hỏi, tri ân các nghệ sĩ tiền bối, nuôi dưỡng tình yêu nghề và kỹ năng chuyên môn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang…

Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026 khởi động từ tháng 5. Cuộc thi gồm các vòng: vòng thử giọng, vòng sơ tuyển, vòng tuyển chọn. Tại lễ công bố cuộc thi, 32 thí sinh bước vào vòng tuyển chọn đã ra mắt khán giả.

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm (Chuông vàng 2006) là một trong 3 giám khảo vòng tuyển chọn.

Ở vòng tuyển chọn, mỗi đội (2 thí sinh) chọn 1 trong các lớp trích trong các vở tuồng cải lương do Ban tổ chức gợi ý để dự thi với thời lượng tối đa 12 phút dự thi/đội. Ban giám khảo sẽ nhận xét và đánh giá ngay sau khi đội thi thực hiện xong bài thi.

Sau 4 đêm thi vòng tuyển chọn, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn 9 thí sinh vào vòng chung kết, trong đó có 8 thí sinh được Ban giám khảo chọn và 1 thí sinh sẽ do khán giả bình chọn trong danh sách “Thí sinh bứt phá” do Ban tổ chức cuộc thi đăng trên Fanpage “Chuông vàng vọng cổ”.

Tại vòng chung kết, 9 thí sinh phải trải qua 3 vòng thi để chọn ra 3 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng. Trong vòng chung kết xếp hạng (diễn ra ngày 27/9), 3 thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Đợi (Chuông vàng 2007) là một trong 3 giám khảo vòng tuyển chọn.

Phần thi thứ nhất, các thí sinh sẽ ca, diễn một trích đoạn cải lương cổ trang, có sự hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, được dàn dựng hoành tráng (thời lượng tối đa 15 phút).

Trong phần thi thứ hai, mỗi thí sinh sẽ ca một bài vọng cổ mới (thời lượng 6 phút). Điểm số cuối cùng của thí sinh là điểm của phần thi thứ nhất nhân 2, cộng với điểm phần thi thứ hai, tất cả chia 3. Căn cứ trên số điểm này, các thí sinh có điểm cao nhất theo thứ tự từ trên xuống sẽ lần lượt đoạt danh hiệu Chuông vàng, Chuông bạc và Chuông đồng của cuộc thi.

Các thí sinh đoạt giải cao trong các mùa Chuông vàng trước đây tham gia biểu diễn trong chương trình.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 là sự kết nối với Bông lúa vàng - cuộc thi gieo mầm tài năng cải lương uy tín nhiều năm qua. Theo đó, 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Bông lúa vàng năm 2025 sẽ được đặc cách tham gia vòng tuyển chọn của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026.

Các nghệ sĩ trưởng thành từ Chuông vàng vọng cổ biểu diễn trong chương trình.

Lần đầu tiên cơ chế đặc cách được áp dụng trên cơ sở liên kết giữa hai cuộc thi, tạo điều kiện để các tài năng đã được khẳng định ở lĩnh vực đờn ca tài tử tiếp tục thử sức ở một sân chơi có yêu cầu cao hơn về biểu diễn sân khấu. Sự khác biệt này sẽ tạo nên những thử thách thú vị, đồng thời giúp các thí sinh có thêm cơ hội khám phá và phát triển năng lực nghệ thuật của bản thân.

Việc tạo ra một hành trình kết nối giữa đờn ca tài tử và cải lương không chỉ mở rộng cơ hội cho các nghệ sĩ triển vọng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Làng Pinh hồi sinh
Nằm nép mình dưới dãy núi đá tai mèo của xã Thanh Thủy, làng Pinh hôm nay bình yên với cánh đồng lúa xanh ngắt, những ngôi nhà sàn thấp thoáng trong màu cây lá. Nơi đây, hơn bốn mươi năm trước, từng là hậu cứ quan trọng của mặt trận Vị Xuyên, được những người lính trìu mến gọi là “Thủ đô của lính”.
21/07/2026
Ủy ban Di sản thế giới UNESCO thông qua Tuyên bố Busan
Ngày 20/7, Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.
21/07/2026
Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại
"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.
21/07/2026
Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam
Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.
20/07/2026