Khai hội đình Trà Cổ năm 2026

08:33, 15/07/2026

Ngày 14/7 (tức mùng 1/6 âm lịch), phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức khai hội Lễ hội đình Trà Cổ 2026 - một trong những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển nơi địa đầu đông bắc Tổ quốc.

Lễ rước kiệu nghênh thần trong Lễ hội đình Trà Cổ.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 1 Hoàng Hải Long khẳng định, Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ được tổ chức thường niên nhằm tri ân công đức tiền nhân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống. Đây là dịp để quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của Móng Cái tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lễ hội còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu Tổ quốc giàu bản sắc, mến khách, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

Đình Trà Cổ là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của phường Móng Cái 1 đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt năm 2023 và là một trong những ngôi đình có quy mô lớn và kiến trúc đẹp của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh-Nghệ-Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ hội.

Có thể thấy nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của đình Trà Cổ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; kết cấu kiến trúc và hoa văn điêu khắc trang trí nằm trong dòng chảy chung của kiến trúc truyền thống đình làng Việt, mỗi mảng chạm là một tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh, thể hiện tài năng, trí tuệ và khả năng sáng tạo của cha ông ta.

Anh Nguyễn Văn Lanh ở phường Móng Cái 1 chia sẻ, đình Trà Cổ không chỉ là niềm tự hào to lớn của nhân dân phường Móng Cái 1 và của tỉnh Quảng Ninh mà còn là sự ghi nhận đối với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng đã được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Lễ hội đình Trà Cổ năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ 13-16/7/2026 (tức từ 30/5-3/6 năm Bính Ngọ), với nhiều hoạt động lễ và hội phong phú.

Phần lễ gồm các nghi thức trang trọng như: rước kiệu nghênh thần trên biển, Lễ Mộc Dục, rước mâm hoa quả và cây đèn thần vào đình, rước ông Voi chầu thần, Lễ Thỉnh sinh, Lễ An vị, Lễ gọi sổ bìa xanh, Lễ cất cây cai đám...

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa đặc sắc như: thi "ông Voi", kéo co, đập niêu, bịt mắt đánh trống... góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của cha ông.

Lễ hội đình Trà Cổ là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong việc xây làng lập ấp, mở mang bờ cõi; từ đó khơi dậy, nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần có từ lâu đời; đồng thời xây dựng tình đoàn kết các dân tộc, quyết tâm đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nêu cao trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại khu vực Móng Cái hiện có 60 di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 4 di tích quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh và 8 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Những di sản này được xem là các “cột mốc văn hóa” trường tồn nơi địa đầu đông bắc của Tổ quốc.

Cùng với những danh thắng văn hóa, lịch sử đặc sắc nơi địa đầu đông bắc, đình Trà Cổ và lễ hội truyền thống được lưu truyền qua hàng trăm năm lịch sử, đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Áo mới” cho​​​​​​​ làng nghề truyền thống
Tuyên Quang có nhiều làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm giấy bản, đan lát, chế biến chè... góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều sản phẩm đã được nâng tầm, trở thành sản phẩm OCOP, là quà tặng du lịch, thậm chí có sản phẩm được xuất khẩu. Tuy nhiên, trong dòng chảy phát triển hôm nay, nhiều làng nghề đối mặt với nguy cơ mai một và cần trợ lực để vực dậy trong nhịp sống hiện đại.
15/07/2026
Ài Sáng Mun - Sợi dây nối cộng đồng Dao Thanh y
Khói hương lan nhẹ trong gian nhà của người chủ lễ. Trên mâm cúng là bát gạo, chén rượu, thịt lợn, ốc luộc, bông lúa bằng giấy, chiếc thuyền giấy cùng những sản vật do chính người dân làm ra. Trong bộ trang phục truyền thống, ông Lý Văn Bình cất lời khấn bằng tiếng Dao, mời thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối về chứng giám tấm lòng dân bản. Lời khấn gửi gắm mong ước nguồn nước không cạn, mùa màng tốt tươi, người người khỏe mạnh, trẻ nhỏ được đến trường.
14/07/2026
Vinh danh các ý tưởng làm mới và phát huy làng nghề truyền thống
Sau hơn một tuần triển khai, ngày 13-7, Xưởng thiết kế mùa hè - Summer Camp "Re:Craft 2026 - Làng nghề tái sinh" chính thức bế mạc và công bố giải thưởng tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
14/07/2026
Thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận văn hóa trong mọi quyết sách phát triển của đất nước
Ngày 13-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
14/07/2026