Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

08:05, 11/08/2026

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Âm nhạc - sợi dây kết nối cảm xúc

Trong không gian Hồ Văn thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chương trình "Duyên 8" đã diễn ra xúc động vào tối 9/8 vừa qua với chủ đề "Quay về đi - gặp lại thanh xuân của mẹ".

Chia sẻ về quá trình thực hiện chương trình, ca sĩ Hiền Anh cho biết: "Âm nhạc có thể chạm đến trái tim, nhưng điều ở lại lâu dài là những giá trị được đánh thức sau cảm xúc ấy. Tôi hy vọng 'Duyên 8' sẽ tiếp tục được viết bằng những hành động đẹp để đạo hiếu không chỉ hiện diện trong mùa Vu Lan mà trở thành nếp sống của mỗi gia đình".

Theo nữ ca sĩ, càng trưởng thành, mỗi người càng cảm nhận sâu sắc tình cảm của cha mẹ, những hy sinh âm thầm của đấng sinh thành qua năm tháng. Mùa Vu Lan, vì thế, không chỉ là dịp tri ân đấng sinh thành mà còn là lời nhắc mỗi người chậm lại để trở về với gia đình, với cội nguồn và với những giá trị nhân văn đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

"Mong rằng '"Duyên 8" không chỉ là một chương trình nghệ thuật của mùa Vu Lan mà sẽ trở thành một hành trình văn hóa để mỗi người có dịp trở về với cha mẹ, với cội nguồn và với những giá trị của đạo hiếu, đạo học", ca sĩ Hiền Anh bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng như một sự kiện văn hóa cộng đồng, nơi âm nhạc, ký ức và những hoạt động kết nối cùng lan tỏa đạo hiếu, đạo học trong đời sống hôm nay. Sự kiện do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Upleaf Việt Nam phối hợp cùng Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam tổ chức, dưới sự khởi xướng của ca sĩ Hiền Anh - người đoạt giải Nhì Sao Mai toàn quốc. Ca sĩ Hiền Anh cũng là Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam.

"Duyên 8" để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả với các tác phẩm: "Quay về đi", "Gặp lại thanh xuân của mẹ", "Tâm kinh bát nhã ba la mật đa", "Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala" và "Sám nguyện".

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng cũng được làm mới trong chương trình như: "Bông hồng cài áo", "Mantra Chú Đại Bi", "Giai điệu tự hào"... Mỗi ca khúc mang một thông điệp về sự trở về, lòng biết ơn, chữa lành và phụng sự, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Trở về với nguồn cội

Điều làm nên dấu ấn của chuỗi chương trình nghệ thuật "Duyên" chính là hành trình đã được bền bỉ, được vun đắp từ "Duyên 1" đến "Duyên 8". Qua mỗi mùa, chương trình tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo hiếu và đời sống tinh thần thông qua âm nhạc, nghệ thuật cùng các hoạt động vì cộng đồng.

Mùa Vu Lan năm nay, "Duyên 8" lựa chọn chủ đề “Quay về đi - gặp lại thanh xuân của mẹ” như một lời mời mỗi người trở về với nguồn cội yêu thương, tri ân đấng sinh thành và gìn giữ những giá trị nhân văn của dân tộc.

Những câu chuyện đời thường về gia đình, về tình cảm với cha mẹ được chia sẻ tại sự kiện.

Điểm nhấn của Duyên 8 là "Lá thư gửi thanh xuân của mẹ", mỗi người đã viết tay viết những lá thư gửi cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình. Chính những điều nhỏ bé ấy tạo nên sức mạnh của văn hóa, nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự yêu thương trong mỗi gia đình.

"Nếu một lá thư hay một cuộc trở về có thể khiến ai đó dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thì đó đã là điều hạnh phúc", ca sĩ Hiền Anh cho biết.

Không gian Hồ Văn được lựa chọn làm nơi diễn ra chương trình cũng mang nhiều ý nghĩa. Nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, một biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, Hồ Văn trở thành điểm giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại. Trong không gian ấy, câu chuyện về đạo hiếu được đặt song hành cùng đạo học, để việc tri ân cha mẹ không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn trở thành nền tảng nuôi dưỡng nhân cách và lối sống.

Bên cạnh hoạt động viết thư, "Duyên 8" cũng mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm thưởng trà, thư pháp, giao lưu văn hóa và talkshow "Quay về đi - gặp lại thanh xuân của mẹ" với sự tham gia của doanh nhân, nghệ sĩ, nhà báo và các diễn giả. Chương trình lựa chọn những câu chuyện đời thường về gia đình, ký ức và sự biết ơn để mỗi người nhìn lại những điều tưởng chừng bình dị nhưng luôn có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

Được biết, trong mùa Vu Lan 2026, Duyên 8 đã đi qua 5 ngôi chùa tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên để kết nối âm nhạc, văn hóa và thiện nguyện nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần hiếu hạnh và phụng sự cộng đồng.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh: Âm nhạc cổ điển cần những sự đầu tư bền bỉ
Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh sẽ tham gia chương trình Toyota Concert 2026 vào tối 23-8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji. Trước đêm hòa nhạc, nghệ sĩ Lưu Đức Anh chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về phần biểu diễn và những nỗ lực, mong muốn phát triển âm nhạc hàn lâm nước nhà.
10/08/2026
Nghị định số 269/2026/NĐ-CP: Điểm tựa để nâng tầm giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Đây cũng là văn bản đầu tiên tạo hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện để triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Từ góc nhìn của một nhà dân tộc học nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hiện là Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, đã chia sẻ những gợi mở về việc biến các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
10/08/2026
Nhịp cầu nối đất trời trong Lễ Đại Phan
Trong tiếng trống, tiếng thanh la khi khoan nhặt, lúc dồn dập, những bức tranh thờ nhiều màu sắc mở ra một thế giới tâm linh đặc biệt. Người thầy chậm rãi đọc lời cúng cổ, kể lại nguồn gốc tổ tiên, hành trình tìm đất lập làng và ước vọng về cuộc sống yên vui, no đủ. Với đồng bào Sán Dìu ở xã Sơn Thủy, Lễ Đại Phan là cuộc hội lớn của đời sống tâm linh, nơi những giá trị đã đi qua nhiều thế hệ được đánh thức bằng nghi lễ, âm nhạc, vũ điệu và lời ca Soọng cô.
10/08/2026
Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số
Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.
10/08/2026