“Bản giao hưởng Hà Nội” mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

09:02, 10/10/2026

Vào 20 giờ ngày 10-10-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội". Ảnh: BTC

Từ dấu mốc định đô của vua Lý Thái Tổ, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, trở thành nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, trí tuệ Việt Nam. Với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của Thủ đô.

Thông qua âm nhạc giao hưởng cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử, khắc họa vẻ đẹp văn hóa và cốt cách con người Hà Nội. Qua đó, đêm nhạc góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chương trình gồm ba chương: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”. Ba chương kết nối những trang sử hào hùng, vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của Thủ đô với niềm tin và khát vọng phát triển Hà Nội trong thời kỳ mới.

Đêm nhạc có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

“Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long” là lời tri ân các thế hệ đã góp phần xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại, chương trình thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống văn hiến, nét hào hoa của người Hà Nội với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống văn hóa, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4 tại tỉnh Điện Biên
Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5 tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 4.
10/10/2026
Hà Nội những năm 1990 từ ống kính của Andy Soloman
"Hà Nội: Dấu ấn thời gian" mở ra một góc nhìn riêng biệt về Thủ đô của Việt Nam hơn ba thập kỷ trước. Từ những con phố, khu chợ, trường học, nhà máy, đám cưới và những cuộc gặp gỡ... tất cả đều được Andy Soloman ghi lại như những lát cắt thị giác thú vị về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.
10/10/2026
Bản hùng ca thầm lặng
Bắt đầu từ một chuyên án đặc biệt xuất sắc trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân, “Kế hoạch CM12” bước lên màn ảnh bằng những cuộc đấu trí căng thẳng, lựa chọn sinh tử và sự hy sinh thầm lặng. Bộ phim không chỉ tái hiện cuộc đấu tranh cam go với tổ chức phản động lưu vong, mà còn chạm tới chiều sâu nhân văn khi khẳng định sức mạnh của chính nghĩa bằng bản lĩnh, trí tuệ, lòng khoan dung và khả năng cảm hóa những con người từng lầm đường, lạc lối.
10/10/2026
Đánh thức lịch sử bằng ngôn ngữ đương đại
Không chỉ nằm trong những trang sách hay pho sử thư trầm mặc, hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đang cất lời đầy sống động giữa không gian hiện đại của Nhà hát Vinpearl Theatre (Ocean City). Dưới sự dàn dựng công phu của ê-kíp đạo diễn, chuyên gia cùng hơn 100 nghệ sĩ, đại sử thi sân khấu thực cảnh “Đất nước thiên hùng ca” đã hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật đương đại, công nghệ trình diễn đa giác quan và hồn cốt bản sắc Việt.
10/10/2026