Tuần phim Italia trở lại với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh

08:27, 23/10/2026

Tiếp nối hành trình kết nối văn hóa Việt Nam-Italia thông qua điện ảnh, Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2-7/11 tại Cụm rạp Galaxy Cinema, 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 2-7/11. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 do Đại sứ quán Italia phối hợp cùng Liên hoan phim châu Á tại Rome tổ chức.

Năm nay, chương trình trở lại với tên gọi mới Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối hành trình đưa những tác phẩm điện ảnh Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức những bộ phim đặc sắc, tuần phim còn mở ra không gian khám phá văn hóa, con người và đời sống Italia qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn riêng, góp phần khắc họa những sắc thái đa dạng của xã hội Italia, đồng thời tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Đây cũng là dịp để những khán giả yêu điện ảnh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nền nghệ thuật thứ bảy của Italia và những giá trị văn hóa được gửi gắm từng thước phim.

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 sẽ giới thiệu đến khán giả 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi đạo diễn Antonio Termenini, gồm: Ân Xá (La grazia), Bậc thầy quần vợt (Maestro), Mùa xuân (Primavera), Người yêu dấu (Gioia Mia), Ly cuối (Le città di pianura), Những viên kim cương (Diamanti).

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 giới thiệu đến khán giả 6 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Italia hiện tại. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, tác phẩm Ân xá (La grazia) của Paolo Sorrentino là phim chiếu khai mạc Liên hoan phim Venice năm 2025. Phim Bậc thầy quần vợt (Maestro) xoay quanh một huấn luyện viên quần vợt lớn tuổi và tay vợt trẻ triển vọng. Còn Mùa xuân (Primavera) của Damiano Michieletto kể về một nữ nhạc công trẻ trong trại trẻ mồ côi thế kỷ XVIII.

Tác phẩm Người yêu dấu (Gioia Mia), bộ phim đầu tay của Margherita Spampinato kể về cậu bé lớn lên bên bà, là câu chuyện dịu dàng về tuổi mới lớn. Ly cuối (Le città di pianura) lại là một bộ phim hài-chính kịch của Francesco Sossai theo chân hai người đàn ông trung niên ở vùng Veneto và một sinh viên kiến trúc, ba con người cùng lên đường dù chẳng ai biết mình sẽ đi đâu… Trong khi đó, Những viên kim cương (Diamanti) của Ferzan Özpetek lại khai thác câu chuyện về phụ nữ và quan hệ gia đình.

Theo Ban tổ chức, 6 tác phẩm được giới thiệu trong Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho diện mạo điện ảnh Italia tại thời điểm hiện tại. Bên cạnh các đạo diễn tên tuổi đã định hình phong cách là những nhà làm phim trẻ có tác phẩm đầu tay. Những bộ phim được giới thiệu lần này thuộc nhiều thể loại: Chính kịch, hài châm biếm, phim lịch sử-âm nhạc, phim hành trình và phim về tuổi trưởng thành.

Điểm chung của cả 6 tác phẩm là đều đã được ghi nhận về mặt chuyên môn tại các Liên hoan phim quốc tế lớn hoặc đạt doanh thu thương mại cao và giành các giải thưởng điện ảnh uy tín của Italia. Các bộ phim năm nay có sự đa dạng rõ rệt về thể loại và chủ đề, giúp người xem không chỉ nhìn vào bề dày lịch sử, văn hóa mà còn tiếp cận trực tiếp điện ảnh và xã hội Italia đương đại.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vũ điệu văn hóa của người Bố Y
Vượt qua những chặng đường di cư lịch sử, người Bố Y - một trong 16 dân tộc rất ít người tại Việt Nam đã dừng chân bên dốc núi Nậm Lương, xã Quản Bạ. Bằng bàn tay lao động cần mẫn, họ chọn đất, tìm nguồn nước, hạ nền dựng nhà và gieo mầm nên những thửa ruộng lúa nước trù phú. Không chỉ kiên cường bám đất sinh tồn, người Bố Y còn sáng tạo và chắt chiu một kho tàng di sản văn hóa độc đáo, bền bỉ khẳng định sức sống trường tồn nơi miền cực Bắc.
23/10/2026
Lấy người dân làm trung tâm của các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu rõ, trước hết là lấy nhân dân làm chủ thể, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.
23/10/2026
Công nghệ số đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng
Sáng 22/10, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.
23/10/2026
Sức sống sân khấu kịch từ những câu chuyện gần gũi với đời sống
Vở diễn “Cô gái đội mũ nồi xám” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, biểu diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, đưa khán giả theo chân Trâm qua những đổ vỡ tình cảm, những khoảng lặng nội tâm và hành trình tìm lại niềm tin vào hạnh phúc.
22/10/2026