Đa dạng hình thức và thiết thực nội dung phong trào “Khuyến học, khuyến tài”
(Xuân Giáp Ngọ)- Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang được thành lập từ năm 2011. Có thể khẳng định, dù mới thành lập nhưng những thành quả mà Hội đạt được thực sự tạo nên một ấn tượng vô cùng tốt đẹp đối với tất cả hội viên nói riêng và những người quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh nói chung.
Những ngày đầu mới thành lập, BCH Hội Khuyến học nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ trước những hoạt động mới mẻ này. Từ việc đi vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia tổ chức Hội, cho đến việc đi quyên góp tiền để gây quỹ hoạt động... Thế nhưng, với quyết tâm xây dựng tổ chức Hội, các thành viên lâm thời của BCH Hội đã, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay trong những tháng đầu tiên thành lập, Hội đã thu hút được trên 1.300 thành viên tự nguyện tham gia, số kinh phí quyên góp được là 171 triệu đồng. Đó thực sự là thành công, là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với những người làm công tác khuyến học ở trong trường.
Ngay sau Đại hội Hội Khuyến học nhà trường lần thứ I năm 2012. Hội bắt tay thực hiện công tác xây dựng tổ chức, công tác phát triển hội viên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Công tác này gặp một số khó khăn do các thành viên BCH Hội đều là giảng viên đương chức kiêm nhiệm, luôn có sự thay đổi nhân sự trong quá trình công tác. Mặt khác hội viên luôn biến động về số lượng theo từng kỳ học, năm học. Do đó, BCH Hội chủ động, kịp thời bổ sung hoặc thay thếủy viên BCH, tích cực vận động hội viên mới, đảm bảo mọi hoạt động của Hội không bị gián đoạn hoặc chi phối bởi những điều kiện khách quan. Đến nay, số hội viên đã tăng lên gần 1.400 người.
Công tác thông tin, tuyên truyền khuyến học, khuyến tài được Hội quan tâm sâu sát với các hình thức đa dạng, phong phú như: Phát hành các tài liệu; giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình về khuyến học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học qua phương tiện truyền thanh, cổng thông tin điện tử của trường; tổ chức các buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách thức hoạt động... Nhờvậy, hoạt động của Hội ngày càng đi vào nề nếp và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, Hội luôn nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong mỗi hội viên, coi trọng sự giúp đỡ động viên đối với những hội viên là học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tốt. Phát động phong trào đình hiếu học đối với hội viên là cán bộ, giảng viên theo 3 tiêu chí: Tất cả con cháu trong gia đình đến tuổi đi học dều được đến trường học tập tốt, không bỏ học, không lưu ban, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, tự rèn luyện thành con ngoan trò giỏi; Người lớn trong gia đình phải tham giamột hình thức học, tự học thích hợp, có hiệu quả. Phấn đấu xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa; Tích cực góp phần vào công tác khuyến học ở địa phương. Bên cạnh đó, Quỹ khuyến học của Hội được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã tặng thưởng cho trên 300 tập thể, cá nhân là học sinh, sinh viên; tập thể học sinh, sinh viên; tập thể cán bộ, giáo viên; cán bộ, giáo viên và con cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm kể từ ngày ra đời, Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên; có tác dụng to lớn nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực “vừa hồng vừa chuyên”. Tin tưởng rằng, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang sẽ có bước phát triển mới cả về bề rộng lẫn chiều sâu, xứng đáng với truyền thống “Hiếu học và tôn sư trọng đạo; khuyến học và quý trọng hiền tài” của quê hương.
Ý kiến bạn đọc