Duy trì sĩ số học sinh ngay đầu năm học mới
Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm các trường học vùng cao, biên giới tập trung ổn định nền nếp, huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số. Địa bàn rộng, giao thông còn khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân chưa ổn định khiến việc vận động học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu năm học, đặt ra không ít yêu cầu. Tuy nhiên với sự chủ động, các nhà trường đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương, tổ chức tốt hoạt động bán trú để tạo điều kiện cho học sinh học tập ổn định.
![]() |
| Học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Chiến Phố, xã Bản Máy tựu trường đông đủ. |
Chủ động từ những ngày đầu năm học
Chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, các trường học trên địa bàn xã Bản Máy chủ động rà soát cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, cùng với đó triển khai các giải pháp duy trì sĩ số học sinh ngay từ đầu năm học. Năm học mới này, Trường PTDT Bán trú THCS Chiến Phố (xã Bản Máy) có trên 350 học sinh, trong đó gần 270 em ở bán trú. Việc tổ chức ăn, ở tại trường giúp học sinh ở xa giảm thời gian đi lại, có điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định và hạn chế nguy cơ nghỉ học do đường xa, thời tiết bất lợi. Thầy giáo Nguyễn Hồng Lương, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Chiến Phố cho biết: “Để duy trì sĩ số, nhà trường phân công giáo viên nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, thường xuyên giữ liên lạc với Bí thư chi bộ và trưởng thôn. Khi học sinh nghỉ học, giáo viên chủ động liên hệ với gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, kịp thời vận động các em trở lại lớp. Cùng với đó, nhà trường chú trọng chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động phù hợp để học sinh thêm yêu trường, yêu lớp”.
Xã Bản Máy có 5 cơ sở giáo dục công lập ở 3 cấp học với gần 2.000 học sinh. Địa hình rộng, chia cắt, một số khu dân cư cách xa trung tâm xã khiến việc đi lại của học sinh còn khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Việc duy trì sĩ số không chỉ được thực hiện trong những ngày đầu năm học mà trở thành nhiệm vụ xuyên suốt. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh, theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh. Khi có học sinh nghỉ học không lý do, giáo viên kịp thời tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND xã Bản Máy Lù Văn Đức cho biết: Xã thành lập Ban vận động học sinh với sự tham gia của thầy cô giáo, cán bộ xã, công an, quân sự, Ban quản lý các thôn và người có uy tín trong thôn. Qua công tác tuyên truyền, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn đạt trên 99%, một vài em học sinh theo bố, mẹ đi làm việc ở tỉnh khác cũng đã và đang trở về nhập học. Kết quả này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong vận động học sinh đến lớp. Cùng với duy trì sĩ số, địa phương chỉ đạo các trường quan tâm nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh vùng biên có môi trường học tập tốt hơn.
Gần học sinh để giữ sĩ số
Năm học 2026 - 2027, Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Phìn (xã Lũng Phìn) có 33 lớp với 1.425 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, nền nếp dạy và học, đồng thời chăm lo đời sống học sinh. Để duy trì sĩ số học sinh, trước khi vào năm học mới, nhà trường phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên gắn với từng thôn để thực hiện công tác tuyên truyền cho năm học mới. Các thầy cô giáo giữ mối liên lạc với Ban quản lý thôn, bản để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh từng học sinh và nhắc nhở phụ huynh đưa con em đến trường đúng lịch học. Thầy giáo Vi Văn Chiến, giáo viên Trường PTDT Bán trú THCS Lũng Phìn, chia sẻ: “Học sinh vùng cao có những hoàn cảnh khác nhau nên việc duy trì sĩ số phải bắt đầu từ sự gần gũi, chia sẻ của giáo viên. Khi các em gặp khó khăn trong học tập hoặc gia đình có việc, giáo viên cần kịp thời nắm bắt, động viên để các em tiếp tục đến trường”.
Cô giáo Trương Thị Huế, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Pố Lồ (xã Thàng Tín) cho biết: Năm học 2026- 2027, nhà trường có tổng số 283 học sinh với 13 lớp học. Nhà trường họp triển khai và phân công giáo viên tăng cường công tác tuyên truyền trên nhóm zalo của lớp. Đồng thời, lồng ghép các buổi họp thôn để phổ biến thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới. Đối với các phụ huynh đi làm ăn xa mà có con ở với ông, bà, giáo viên sẽ có trách nhiệm liên hệ và thông báo cho phụ huynh. Nhờ đó, tỷ lệ huy động học sinh của nhà trường ngay đầu năm học mới đạt 100%.
Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, các trường chú trọng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sân chơi trí tuệ, tạo không khí vui tươi, giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp. Trước năm học mới, các trường chủ động vệ sinh khuôn viên, kiểm tra hệ thống nước sinh hoạt, khu bếp ăn, phòng ở; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường. Khi các em được bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt, khoảng cách giữa gia đình và nhà trường cũng được thu hẹp, góp phần tạo sự yên tâm cho phụ huynh.
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có hơn 570 cơ sở giáo dục công lập với hơn 500 nghìn học sinh. Đối với các xã biên giới, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập mới 17 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS cùng với đó sắp xếp lại số đơn vị trường học, nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn khó khăn. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số tiếp tục được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ tổ chức tốt hoạt động bán trú, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến nâng cao chất lượng dạy học và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương.
Bài, ảnh: Văn Long











Ý kiến bạn đọc