Háo hức ngày khai giảng
Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, toàn ngành Giáo dục cũng như các gia đình, phụ huynh, học sinh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho “Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Không khí hân hoan, phấn khởi của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường đang lan tỏa cho ngày khai giảng năm học mới thêm rộn rã.
![]() |
| Trường THPT Ỷ La có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới. |
Niềm vui nhân đôi
Để chuẩn bị cho năm học mới, gia đình chị Trần Thị Vinh ở phường An Tường đã mua cho con gái chiếc xe đạp mới để con đến trường thuận lợi, chị cũng mua cho con đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Chị Vinh cho biết: “Chị rất vui mừng vì năm nay là năm học thứ 2 Nhà nước miễn học phí cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, qua đó đã góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình vào mỗi dịp đầu năm học, đây còn là động lực quan trọng để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục về lâu dài”.
Năm học mới này, tập thể thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên có thêm động lực lớn khi vừa đón nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” khiến niềm vui năm học mới như được nhân đôi. Thầy giáo Hà Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những kết quả quan trọng đạt được trong năm học 2025 - 2026 tạo động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực dạy tốt, học tốt. Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp năm học mới 2026 - 2027, không chỉ quan tâm trang bị kiến thức trong năm học mới nhà trường sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực cho học sinh đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh để các em định hình được nghề nghiệp trong tương lai…
Không khí chuẩn bị tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Long, xã Ngọc Long đang diễn ra khẩn trương, rộn rã cho ngày tựu trường. Sau sáp nhập, quy mô nhà trường tăng lên đáng kể với 2.125 học sinh, trong đó hơn 1.200 em ăn ở bán trú, 1 phân hiệu, 12 điểm trường lẻ và 93 cán bộ, giáo viên. Để đảm bảo duy trì sĩ số cho năm học mới, nhà trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác đến từng thôn bản vận động học sinh ra lớp, quyết tâm không để học sinh bỏ học. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đến trường trước khai giảng đã đạt trên 98%. Đến thời điểm này, toàn bộ công tác rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất tại trường chính cũng như các điểm trường lẻ đã hoàn tất. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đến nay mọi khâu chuẩn bị đã tươm tất, thầy và trò sẵn sàng khai trường. Niềm vui lớn của trường trước thềm năm học mới khi vừa được đầu tư xây mới 6 phòng lưu trú và sửa chữa khang trang 6 phòng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của học sinh bán trú. Bên cạnh đó, nhà trường đã chủ động đề xuất phương án cho học sinh tại 12 điểm trường lẻ tổ chức ăn bán trú theo hình thức “dân nuôi”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em yên tâm học tập”.
Ngày mai, tiếng trống khai trường sẽ chính thức vang lên trên khắp mọi miền. Với thầy và trò trường Phổ thông Nội trú (PTNT) liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, ngày hội tựu trường năm nay càng thêm đặc biệt khi niềm vui được nhân đôi với Lễ khánh thành ngôi trường mới hiện đại, khang trang. Năm học 2026 - 2027, nhà trường đón 1.078 học sinh, trong đó có 573 học sinh nội trú và 505 học sinh bán trú. Là một trong những công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ để phục vụ năm học mới, trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy được đầu tư bài bản với 10 hạng mục chính. Trước ngày khai giảng, nhiều ngày qua nhà trường đã vận hành thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá đồng bộ từ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học đến khu nội trú, nhà ăn. Chia sẻ về công tác chuẩn bị, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, Quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau quá trình chạy thử nghiệm thành công, nhà trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, sẵn sàng cho Lễ khánh thành và khai giảng vào sáng 5-9. Các vấn đề phát sinh sau khi đề xuất đã khắc phục kịp thời, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối ngay khi bước vào năm học.
Hòa chung không khí rộn rã, rợp bóng cờ hoa, em Mùng Thanh Tú, học sinh lớp 9A3,trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy háo hức: “Được học tập và sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, chúng em ai cũng rất vui và tự hào. Đây sẽ là động lực lớn để em cùng các bạn nỗ lực đạt kết quả tốt nhất trong năm học cuối cấp”.
![]() |
| Dạy trẻ múa hát tại trường Mầm non Sơn Nam, xã Sơn Thủy. |
Sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới
Không khí chuẩn bị khai giảng hân hoan đang lan tỏa tới các điểm trường vùng cao biên giới. Nằm ở địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt phức tạp, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học vẫn còn không ít hạn chế. Đến điểm Xì Phài, trường Mầm non Bạch Đích, xã Bạch Đích, năm học này đón 63 học sinh chia làm 3 lớp, cảm nhận rõ tình yêu nghề và sự tận tụy của các cô giáo cắm bản.
Dù điều kiện còn nhiều thiếu tốn, 3 cô giáo tại điểm trường đã tích cực dọn dẹp khuôn viên, sơn sửa đồ chơi và tự tay cắt dán trang trí từng góc lớp. Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Xuyến chia sẻ: “Là điểm trường vùng cao, điều kiện còn thiếu thốn nên giáo viên tại điểm cố gắng trang trí lớp học thật đẹp, tập luyện thêm các tiết mục văn nghệ để tạo cho các em không khí phấn khởi nhất. Mong cho ngày khai giảng sẽ là kỷ niệm thật đẹp với các em”. Những lá cờ đỏ thắm, những bông hoa rực rỡ trong căn lớp nhỏ và tình yêu thương của các cô giáo cắm bản chính là điểm tựa ấm áp, nâng bước các em nhỏ vùng cao tự tin bước vào năm học mới.
Trước đó, để chuẩn bị cho ngày tựu trường, các cơ sở giáo dục đã huy động lực lượng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cho năm học mới; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của ngành Giáo dục tỉnh.
Tại các trường học khu vực biên giới, trong thời gian qua đã được Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình trường, lớp học ngày càng khang trang, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, công tác triển khai đầu tư, xây dựng 17 trường Phổ thông liên cấp tại các xã biên giới được quan tâm, thực hiện. Đến nay, 6 trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Thanh Thủy, Xín Mần khởi công giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện. Đưa vào sử dụng 2 công trình (trường PTNT TH&THCS Thanh Thủy và trường PTNT TH&THCS Minh Tân) trước khai giảng năm học mới 2026-2027. Đối với 4 công trình còn lại, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 10 và tháng 11-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt kết quả tuyển sinh của 6 trường đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý nội trú, kế hoạch phối hợp bảo đảm điều kiện hoạt động; triển khai phương án bố trí giáo viên và đảm bảo các điều kiện khi đi vào hoạt động…
Theo kế hoạch, học sinh lớp 1 đã tựu trường từ 17-8-2026, học sinh các khối lớp còn lại tựu trường sau một tuần (ngày 24-8-2026).Trong ngày tựu trường, các trường học đã tổ chức các hoạt động bổ ích, ý nghĩa, như: Tổ chức cho học sinh làm quen với môi trường học tập mới, tham quan các phòng chức năng, khu vực sinh hoạt, quán triệt nội quy của nhà trường, hướng dẫn phương pháp học tập, hoạt động tập thể, sinh hoạt chuyên đề thực hành kỹ năng xã hội, triển khai kế hoạch học tập, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng…
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học mới 2026 - 2027, toàn tỉnh có hơn 17.000 nhóm, lớp học với trên 500.000 học sinh các cấp từ bậc mầm non đến THPT. Theo kế hoạch, các trường sẽ đồng loạt tổ chức ngày khai giảng năm học mới vào ngày mai (5-9-2026). Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên được ngành Giáo dục quan tâm thực hiện chu đáo.
Với việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh đang hướng đến một năm học mới với nỗ lực thực hiện thắng lợi các các mục tiêu đề ra.
Huy Hoàng - Linh Cầm












Ý kiến bạn đọc