Ưu tiên nguồn lực chăm sóc, giáo dục trẻ em

12:23, 09/06/2025

BHG - Với phương châm “Hành động thiết thực - Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em được các cấp, ngành, địa phương quan tâm và đạt những kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện.

Hiện tại, học sinh các cấp học đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Hè. Các cơ sở Đoàn, Hội đồng Đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ em sinh hoạt Hè. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Hoàng Thế Hanh cho biết: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động bổ ích, lý thú, thu hút trẻ em tham gia, đặc biệt là vào Hè. Ngoài các khóa học thể thao, nghệ thuật như: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá, vẽ, đàn, bơi lội... các cơ sở Đoàn còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng như: Phòng, chống đuối nước; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy; kỹ năng bảo vệ bản thân; giáo dục giới tính… cho học sinh, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực để xây dựng các điểm vui chơi cho trẻ em ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư… góp phần tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi.

Người dân phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin.
Người dân phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin.

Cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ, kiến thức làm mẹ an toàn, nuôi con theo phương pháp khoa học, câu lạc bộ “Nuôi con khỏe - dạy con ngoan”... thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Các chi hội Phụ nữ ở cơ sở tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giúp trẻ em được sống trong môi trường lành mạnh, được hưởng sự quan tâm chu đáo của gia đình. Các mô hình như “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng”; “Quản lý, giáo dục con, em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”... ngày càng được nhân rộng.

Công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2024 đạt 75%. Căn cứ vào thực trạng tình hình dinh dưỡng và điều kiện thực tế của địa phương, ngành Y tế đã tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện các hoạt động can thiệp dinh dưỡng quan trọng, quyết định đến phát triển tầm vóc và thể lực của trẻ như: Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú; phòng, chống suy dinh dưỡng thấp, còi; phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng,... cho trẻ em. Phối hợp tổ chức tập huấn, tư vấn cho các bà mẹ, người nuôi dưỡng trẻ thay đổi đa dạng, phong phú các thực phẩm, xây dựng thực đơn hàng ngày cho trẻ bằng nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, sẵn có tại địa phương đảm bảo tươi, sạch, an toàn. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2024 giảm 0,17% so với năm 2023; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,06% so với năm 2023.

Truyền thông phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tiến (Hoàng Su Phì)
Truyền thông phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tiến (Hoàng Su Phì)

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có tổng số trẻ em dưới 16 tuổi là 282.637 trẻ (chiếm 31,5% dân số toàn tỉnh), trong đó, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ 659 trẻ; trẻ em không nơi nương tựa 963 trẻ; trẻ em khuyết tật 3.938 trẻ. Thời gian qua, các cấp, ngành đã tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về công tác trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến từng trường học, thôn, bản, tổ dân phố; vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ khám, phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh, trẻ em nghèo bị ung thư... Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khi “Mặt trận lắng nghe dân nói”
BHG - Trên tinh thần “cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đồng Văn đã tổ chức các buổi gặp mặt, tiếp xúc đối thoại “Mặt trận lắng nghe dân nói”. Từ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị, bức xúc tại cơ sở kịp thời được giải quyết, giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.
09/06/2025
Xóa trắng tà đạo - Hành trình nỗ lực và thấm đẫm niềm tin ở vùng biên Quản Bạ - Kỳ cuối: Bình yên trở lại trên bản Mông
BHG - Trở lại thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ nay đã bừng sáng ánh sáng của Đảng soi rọi, điều đó được phản ánh qua bức tranh nông thôn có nhiều khởi sắc. Một sự ấm no, hạnh phúc trên gương mặt của mỗi người dân khi không còn “con ma” tà đạo đeo bám.
09/06/2025
Đức Xuân vượt gian khó trên hành trình “an cư lạc nghiệp”
BHG - Không đơn thuần là một chỉ đạo hành chính, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Đức Xuân (Bắc Quang) đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
08/06/2025
Đổi mới quản lý giáo dục trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp
BHG - Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu điều chỉnh, sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp giáo dục đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các địa phương không xáo trộn mạng lưới trường lớp hiện có mà tập trung đổi mới phương thức quản lý, kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong phát triển giáo dục tại cơ sở.
08/06/2025