Bão Kalmaegi rất mạnh, tạo thêm đợt mưa lũ mới ở miền Trung

09:02, 04/11/2025

Khoảng ngày 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông với cường độ cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục di chuyển hướng vào Quảng Ngãi - Đắk Lắk, tạo thêm đợt mưa lũ mới.

bao-132.png

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão KALMAEGI lúc 2h ngày 4-11. Ảnh: Nchmf

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1h ngày 4-11, tâm bão Kalmaegi nằm trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Hiện bão di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Khoảng đêm 5 và sáng 6-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 với cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17. Khoảng đêm 6 và sáng 7-11, bão tiến vào vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 5 và 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền và các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm đều chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió lớn và sóng cao. Đây là cơn bão rất mạnh, có khả năng xuất hiện dông, lốc trước khi bão đổ bộ.

Từ đêm 6 đến ngày 9-11, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to; nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Kết hợp với đợt mưa lũ lớn trong nhiều ngày qua, khu vực miền núi từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, trọng tâm là các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Về thiệt hại, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h30 ngày 3-11, mưa lũ đã làm 44 người chết và mất tích, trong đó 38 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 13, Lâm Đồng 3), 6 người mất tích (Quảng Trị 2, Đà Nẵng 4); 76 người bị thương (Quảng Trị 4, Huế 1, Đà Nẵng 65, Quảng Ngãi 6). Mưa lũ làm 104 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi (Huế 3, Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 23); 453 nhà bị hư hỏng (Hà Tĩnh 1, Huế 31, Đà Nẵng 309, Quảng Ngãi 93, Lâm Đồng 19). Tối 3-11, các tỉnh, thành phố còn 64.439 ngôi nhà bị ngập (Hà Tĩnh 4.047, Quảng Trị 5.027, Huế 54.602, Quảng Ngãi 130, Lâm Đồng 633); 46 vị trí giao thông bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 21 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, 14 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 3 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên; 52.216 khách hàng ở Đà Nẵng chưa có điện; 90 xã, phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện, tập trung tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; thông tin liên lạc công cộng đã được khôi phục, hoạt động bình thường.

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống nhân dân và sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi sắp tới.

Theo Báo Hà Nội Mới

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Báo Pháp luật Việt Nam tặng quà con nuôi các Đồn biên phòng
Chiều ngày 31 – 10, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam do đồng chí Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà con nuôi Đồn Biên phòng Đồng Văn và Đồn Biên phòng Lũng Cú.
31/10/2025
Hướng đến chính sách lương hưu toàn dân
Chính sách lương hưu toàn dân hay nói cách khác là tất cả người dân đều hưởng chế độ lương hưu khi về già đang được nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Thụy Điển, thực hiện và khá thành công. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng để hướng đến tất cả người dân đều được thụ hưởng chính sách ưu việt này.
04/11/2025
Minh Ngọc dẫn đầu về Chỉ số phục vụ người dân
Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Minh Ngọc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn Trung tâm phục vụ Hành chính công. Đây là bước đi quan trọng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
04/11/2025
Chung nhịp chuyển đổi số
Trong phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang tháng 10-2025, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị phải năng động, sáng tạo và linh hoạt hơn trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động. Có như vậy, chuyển đổi số mới thực sự trở thành xương sống, là cốt lõi trong đời sống.
04/11/2025