Đòn bẩy sinh kế bền vững
Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã giúp hàng trăm hộ dân xã Lao Chải thay đổi tư duy làm kinh tế, từng bước vượt lên đói nghèo.
![]() |
| Người dân xã Lao Chải được hỗ trợ trâu sinh sản phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. |
Đòn bẩy sinh kế bền vững
Những ngày cuối năm, ghé thăm xã biên giới Lao Chải, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động sôi nổi trên những nương đồi. Điều đáng mừng nhất là niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà con dân tộc thiểu số khi họ đã tìm được hướng đi bền vững, không còn phụ thuộc vào những khoản hỗ trợ ngắn hạn.
Đối với những hộ nghèo ở vùng cao, việc tích lũy tài sản lớn như trâu, bò không hề dễ dàng, bởi kinh tế thường chỉ xoay quanh “vài sào nương đủ ăn”. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ sản xuất thông qua Tiểu dự án 2, Dự án 3 của Chương trình đã trở thành đòn bẩy thay đổi hoàn toàn thực trạng này.
Ông Trần Văn Sảng, thôn Nặm Tẳm, xã Lao Chải, là một minh chứng. Đã nhiều năm, gia đình ông với 6 nhân khẩu chỉ trông chờ vào sản lượng ít ỏi từ việc làm nương thủ công, không có tích lũy. Năm 2024, khi gia đình được hỗ trợ vốn mua 3 con trâu sinh sản, với mức 17 triệu đồng/con. Chỉ sau khoảng 3 tháng chăm sóc, niềm vui lớn đã đến: cả 3 con trâu cái đều sinh được nghé con.
Còn tại thôn Nặm Nạn, bà Bàn Thị Liệt cũng được hỗ trợ 2 con trâu sinh sản từ năm 2023. Trước đây, nương rẫy nhà bà hoàn toàn dựa vào sức người, việc cày bừa nặng nhọc và năng suất thấp. Giờ đây, nhờ có sức kéo của đàn trâu, diện tích canh tác được mở rộng, việc làm đất trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, dẫn đến năng suất lúa cũng được cải thiện đáng kể.
Những trường hợp như gia đình ông Sảng, bà Liệt không chỉ đơn thuần là nhận được con giống, mà họ đã được tạo lập sinh kế. Nguồn hỗ trợ đã được chuyển hóa thành tài sản sản xuất có khả năng tái tạo vốn, giúp các hộ gia đình dần ổn định kinh tế và có vốn tích lũy để tái đầu tư.
Chuyển giao kỹ thuật, khơi dậy tự lực
Theo số liệu từ UBND xã Lao Chải, từ năm 2022 đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình. Các mô hình chủ yếu tập trung vào chăn nuôi gia súc (trâu, bò), vốn là thế mạnh truyền thống và phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng cao.
Điều đặc biệt quan trọng là việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc cấp phát con giống. Người dân còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ, các biện pháp phòng bệnh chuyên sâu.
Đồng chí Nông Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: “Sau khi sáp nhập 2 xã Thanh Đức và Xín Chải, quy mô diện tích và dân số của Lao Chải tăng lên đáng kể, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Chương trình chính là chìa khóa, là đòn bẩy để chúng tôi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.
Bên cạnh mô hình chăn nuôi gia súc tạo sinh kế tức thì, người dân Lao Chải còn chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng vùng cao là cây chè và Thảo quả.
Đồng chí Nông Khánh Toàn khẳng định: “Khi hạ tầng và sản xuất được quan tâm đồng bộ, người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Đến nay, nhiều hộ đã có của ăn của để, biết tích lũy và tái đầu tư vào sản xuất. Đó là thay đổi đáng ghi nhận nhất, là nền tảng để Lao Chải thoát khỏi tình trạng hộ nghèo cao và phát triển bền vững hơn”.
Bài, ảnh: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc