Nỗ lực xóa vùng lõm sóng

08:38, 19/11/2025

Tuyên Quang là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong phủ sóng điện thoại di động, kết nối internet. Nhằm đưa internet và các dịch vụ viễn thông hiện đại đến với người dân vùng sâu, vùng xa, tỉnh đã tích cực đầu tư hạ tầng để mở rộng kết nối, xóa các điểm “lõm sóng”.

Trạm BTS thôn Pác Củng, xã Thượng Nông vừa được đầu tư xây dựng.
Trạm BTS thôn Pác Củng, xã Thượng Nông vừa được đầu tư xây dựng.

Pác Củng là thôn khó khăn của xã Thượng Nông. Toàn thôn có 45 hộ dân với 368 nhân khẩu, vài năm trước đây là thôn “lõm sóng” di động, người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn khi điện thoại di động không thể kết nối mạng, internet không thể truy cập; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đã có nhiều đổi thay.

Đồng chí Bàn Văn Tranh, Bí thư Chi bộ thôn Pác Củng chia sẻ: Trước đây, mỗi khi thôn hay xã có việc anh đều phải cất công đi đến từng nhà để thông tin. Nếu có việc cấp bách, phải trèo lên đồi mới có thể “hứng sóng” gọi được điện thoại. Giờ thì khác, mọi người trong thôn đều có thể dùng điện thoại di động bất cứ chỗ nào, vì vậy công việc của anh và mọi người, mọi nhà trong thôn thuận lợi hơn nhiều. Đó là nhờ vào sự nỗ lực của xã, của tỉnh và của các doanh nghiệp viễn thông trong việc xóa vùng “lõm sóng” cho thôn.

Theo người dân thôn Pác Củng, tháng 8-2025 các đơn vị viễn thông trên địa bàn đã khảo sát và lắp đặt Trạm thu phát sóng di động (BTS). Sau 2 tháng thi công, trạm BTS thôn Pác Củng chính thức đi vào hoạt động. Ông Bàn Văn Vành, thôn Pác Củng, xã Thượng Nông cho biết: Từ ngày có mạng 4G, ông mua chiếc điện thoại thông minh để gọi điện bằng Zalo, Facebook, có mạng ông còn tìm hiểu những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi qua điện thoại để áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế gia đình. Nhờ có sóng di động băng rộng, việc giao thương phát triển kinh tế của người dân trong thôn thuận lợi hơn.

Sau nhiều năm “trắng” sóng di động, giờ đây hàng chục hộ gia đình dân tộc Mông thôn Súng Lủng, xã Tả Lủng đã có được cơ hội sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc, không chỉ trên sóng 3G mà còn kết nối qua mạng  internet với công nghệ 4G. Viettel Tuyên Quang đã triển khai thi công lắp đặt một trạm thu, phát sóng di động BTS, khẳng định nỗ lực của đơn vị trong việc phủ sóng viễn thông, băng rộng di động tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Duy Huy, Trưởng phòng Hạ tầng Viettel Tuyên Quang cho biết: Từ đầu năm đến nay, Viettel Tuyên Quang đã lắp đặt 130 điểm trạm di động 3G, 4G nhằm mở rộng vùng phủ sóng, trong đó có hơn 70 trạm phục vụ thôn, bản trắng sóng di động, góp phần xóa trắng sóng và khắc phục tình trạng sóng yếu tại những thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo khảo sát của các nhà mạng, đa số bản “trắng sóng”, các khu vực “lõm sóng” trên địa bàn tỉnh hiện đều là những nơi khó khăn, chưa có điện, địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, mật độ dân cư thấp; nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông,  internet không lớn nên doanh thu tại các khu vực này rất thấp. Trong khi đó, chi phí đầu tư hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet khá cao, từ khoảng 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/trạm BTS; khoảng 500 triệu đồng/km tuyến truyền dẫn. Vì vậy, trong đầu tư mạng lưới xóa vùng “lõm sóng”, các doanh nghiệp cần rà soát, đánh giá hiện trạng và cân đối nguồn lực nhằm đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Việc xóa vùng “trắng sóng”, “lõm sóng” di động và khắc phục thôn chưa có internet cố định băng rộng được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên số 1 trong phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Do đó, Sở đã rà soát danh sách cụ thể đến từng thôn; chỉ đạo, điều phối, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, đồng hành tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi nên đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 273 thôn trắng sóng, lõm sóng.

     Bài, ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tôn vinh người thầy
Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, giáo dục luôn giữ vai trò động lực then chốt, là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng thế hệ công dân mới. Giữ vị trí trung tâm của sự nghiệp cao quý ấy chính là người thầy - những người lặng lẽ, bền bỉ cống hiến để gieo mầm tri thức, nhân cách và khát vọng cho lớp lớp học trò.
19/11/2025
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học
Xác định chăm lo sức khỏe học sinh là nền tảng cho chất lượng giáo dục, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
19/11/2025
Nâng cao đời sống giáo viên
Những ngày này, Quốc hội đang tập trung thảo luận về Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo mang tính chiến lược, đặt con người mà cụ thể là người thầy vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình cần ưu đãi thu nhập, phụ cấp vượt trội cho giáo viên để thu hút, giữ chân nhân lực và cải thiện điều kiện làm việc, nhất là ở vùng khó khăn.
19/11/2025
Trao 25 suất học bổng “Hạt giống Việt” cho sinh viên nghèo vượt khó
Sáng 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân dân tổ chức chương trình trao học bổng “Hạt giống Việt” cho sinh viên nghèo vượt khó tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Dự lễ trao học bổng có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Báo Nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Hạt giống Việt.
18/11/2025