Bãi rác tại phường Hà Giang 2 quá tải

11:15, 08/12/2025

Sau gần 25 năm hoạt động, bãi tập kết, xử lý rác thải tại phường Hà Giang 2 đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Mỗi ngày khu vực này tiếp nhận trên 70 tấn rác, tương đương 138m³, gấp hơn 4 lần công suất thiết kế ban đầu (30-40m³/ngày đêm).

Lượng rác thải lớn hàng ngày vẫn đổ về đây khiến bãi rác ngày càng quá tải.
Lượng rác thải lớn hàng ngày vẫn đổ về đây khiến bãi rác ngày càng quá tải.

Bãi rác nằm tại tổ 1 Minh Khai, đưa vào sử dụng từ năm 2001 với diện tích gần 2 ha, xử lý theo hình thức chôn lấp. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh tăng nhanh trong khi công nghệ, máy móc tái chế còn hạn chế khiến chi phí xử lý cao và hiệu quả ngày càng giảm.

Do nằm ở vị trí cao so với khu dân cư, bãi rác ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ dân tổ 1 và tổ 2 Minh Khai. “Ngày nắng thì ruồi nhặng, ngày mưa mùi hôi bốc lên nồng nặc, nước thải tràn xuống phía dưới. Trong bán kính 2 km vẫn ngửi thấy mùi xú uế. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đóng cửa bãi rác, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở việc ghi nhận” - bà Nguyễn Thị Cúc, hộ dân sống gần khu vực bức xúc.

Năm 2010, tỉnh đã chủ trương đóng cửa bãi rác, đến năm 2018 tiếp tục định hướng thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ mới. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư phù hợp, trong khi lượng rác phát sinh hằng ngày tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống hiện hữu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thế Phương cho biết: “Bãi rác đã quá tải sau nhiều lần cải tạo, nhất là sau các đợt thiên tai vừa qua. Sở đã kiểm tra thực tế và đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Giang thực hiện các giải pháp tạm thời như san gạt, phủ kín rác, thoát nước. Về lâu dài, ngành đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải bảo đảm tiêu chuẩn, thay thế cho bãi rác hiện nay”.

Nếu không sớm có phương án xử lý hiệu quả, tình trạng quá tải kéo dài sẽ tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, phát sinh dịch bệnh, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan, môi trường đô thị và sinh hoạt của người dân.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trên 100 người có uy tín xã Hồng Thái được trợ giúp pháp lý
Ngày 8-12, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Hồng Thái tổ chức hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho trên 100 cán bộ thôn bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đại diện người dân trên địa bàn xã.
08/12/2025
Hướng dẫn đăng ký tạm trú online trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15.12
Từ 15.12.2025, hành vi không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tiền đến 1 triệu đồng. Người dân có thể thực hiện thủ tục này ngay trên ứng dụng VNeID.
08/12/2025
Hồ Gươm rộn ràng với những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đồng bào vùng cao
Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về bà con dân tộc thiểu số được trưng bày xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.
08/12/2025
Trao Giải thưởng 'Tình nguyện quốc gia' và 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc
Tối 7/12, tại Quảng trường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vinh danh, trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.
08/12/2025