Hỏa tốc chỉ đạo chủ động phòng, chống bệnh do vi rút Nipah

08:14, 29/01/2026

Trước nguy cơ bệnh do vi rút Nipah xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Ảnh minh họa.

Ngày 27-1, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn hỏa tốc, khẳng định: Bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỷ lệ tử vong cao, được ghi nhận dao động từ 40-75%. Hiện nay, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Vi rút Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, hoặc qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút; đồng thời cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Thời gian ủ bệnh của vi rút Nipah trong khoảng từ 4-14 ngày. Người nhiễm vi rút có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; sau đó có thể tiến triển với các biểu hiện nặng hơn như chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 27-12-2025 đến 26-1-2026, Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, xảy ra tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Cụ thể, các đơn vị cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến từ các quốc gia đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ chức cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc vi rút Nipah tại cơ sở điều trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới; đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch cũng được nhấn mạnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên nhằm chủ động phòng, chống bệnh do vi rút Nipah, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giọt máu hồng không chờ ngày hội
Tại tầng 2, Nhà B, Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, một dòng chảy yêu thương vẫn đều đặn tiếp nối mỗi ngày. Không cần đợi đến lễ phát động hay ngày hội hiến máu tập trung, người dân có thể ghé điểm hiến máu cố định bất cứ khi nào sẵn sàng, trao đi những giọt máu hồng cứu người.
29/01/2026
729.120 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ hộ khó khăn của 120 xã, phường dịp Tết
Chiều 28-1, lãnh đạo Sở Y tế đã đi kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phát gạo cứu trợ từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ các hộ gia đình thuộc diện khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các xã Hùng Lợi, Trung Sơn, Tân Long.
28/01/2026
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Ngày 28-1, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã Nghĩa Thuận, Mậu Duệ và Thắng Mố.
28/01/2026
Khánh thành, bàn giao 10 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo xã Xín Mần
Ngày 28-1, Ban Phụ nữ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân khu 2 phối hợp với UBND xã Xín Mần tổ chức khánh thành, bàn giao 10 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xín Mần.
28/01/2026