Quyền con người, quyền công dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm

11:09, 09/01/2026

Ngày 8/1, Trường đại học Kiểm sát phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức thực hiện thể chế về quyền con người, quyền công dân so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường đại học Kiểm sát cho biết, thực tiễn bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở nước ta giai đoạn vừa qua đã đạt được những bước tiến vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện cuộc cách mạng “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả” bộ máy Nhà nước. Đồng thời, cả nước đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Đảng… đã đặt ra những nhận thức mới về cả lý luận và thực tiễn về tiếp tục hoàn thiện thể chế về quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường đại học Kiểm sát phát biểu tại Hội thảo.

Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhấn mạnh, quyền con người, quyền công dân là những giá trị phổ quát của nhân loại, là mục tiêu, động lực và thước đo quan trọng của sự phát triển.

Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, thể hiện xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tiễn.

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng về tư duy, nhận thức và thể chế hóa các quyền con người, quyền công dân phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, xã hội số.

“Những yêu cầu đó vừa mở ra nhiều cơ hội, cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong khâu tổ chức thực hiện thể chế”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng cho biết.
Các đồng chí chủ trì hội thảo

Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng thể chế, thiết chế và phương thức bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và mức độ đáp ứng so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Từ đó, có cơ sở kiến nghị các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất chưa thay đổi theo chuẩn nghèo mới
Trong năm 2026, mức chuẩn nghèo đa chiều của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, nên thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất với người tham gia trong năm nay chưa thay đổi, vẫn ở mức 1.500.000 đồng/tháng.
09/01/2026
Tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều theo hướng giảm nghèo thực chất bền vững
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8-1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời câu hỏi của báo chí về công tác an sinh xã hội trong năm 2026.
09/01/2026
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội trên cả nước, sau vụ học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
09/01/2026
Sơn Dương hỗ trợ hơn 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho vợ Anh hùng LLVTND Lương Sơn Tuyết
Ngày 8-1, thông qua sự kết nối từ bài viết trên Báo Tuyên Quang cuối tuần, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Ma Thị Thanh tại thôn Làng Cả, xã Sơn Dương. Bà Thanh là vợ của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lương Sơn Tuyết.
09/01/2026