Nỗ lực tuyên truyền bầu cử bằng tiếng Mông cho đồng bào tại xã Đồng Văn

14:22, 27/02/2026

Cùng với nhiều hình thức tuyên truyền khác, những ngày này cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn thường xuyên xuống các thôn, bản, chợ phiên để tuyên truyền các nội dung bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông để bà còn vùng đồng bào hiểu và thực hiện.

Đội Tuyên truyền Lưu động, Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn trong một buổi tuyên truyền tại thôn Xéo Xà Lủng.
Đội Tuyên truyền Lưu động, Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn trong một buổi tuyên truyền tại thôn Xéo Xà Lủng.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, không khí tuyên truyền tại xã Đồng Văn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Từ trục đường chính, các điểm bầu cử cho đến từng thôn bản vùng cao, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát đi đều đặn các nội dung tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông.

Đồng Văn là xã được sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính cũ, có 69 thôn, bản với gần 26 nghìn nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 80% dân số. Địa bàn rộng, nhiều thôn nằm xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Chính vì vậy, việc tuyên truyền bằng tiếng Mông được xác định là giải pháp trọng tâm, góp phần giúp bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kế hoạch, từ đầu tháng 12-2025 đến trung tuần tháng 3-2026, Trung tâm Dịch vụ công xã đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động kết hợp giao lưu văn nghệ tại các thôn như Thình Lủng, Sảng Ma Sao, Khó Già, Mã Pì Lèng, Tù Sán… Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu; quy trình, thời gian, địa điểm bỏ phiếu; nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia cơ quan quyền lực nhà nước. Thời gian tuyên truyền thường là các buổi tối trong tuần, vì lúc này bà con mới ở nhà sau một ngày lên nương.

Đội tuyên truyền trực tiếp xuống các thôn, bản giải thích bằng tiếng Mông cho người dân rõ.
Đội tuyên truyền trực tiếp xuống các thôn, bản giải thích bằng tiếng Mông cho người dân rõ.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền năm nay là các buổi truyền thông trực tiếp bằng tiếng Mông tại chợ phiên và nhà văn hóa thôn. Những thông tin tưởng chừng khô khan về pháp luật, quy trình bầu cử được các cán bộ trung tâm dịch và chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, gắn với phong tục, tập quán của đồng bào đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

Đồng chí Sùng Thị Say, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, cho biết: “Xác định đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chúng tôi đã xây dựng nội dung tuyên truyền song ngữ, trong đó tiếng Mông giữ vai trò rất quan trọng. Cán bộ tuyên truyền được phân công phải thông thạo tiếng Mông, am hiểu phong tục tập quán để giải thích rõ ràng, cụ thể từng nội dung về quyền bầu cử, cách ghi phiếu, thời gian bỏ phiếu. Mục tiêu là để mỗi cử tri đều hiểu, tin tưởng và tự giác tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định”.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, đội tuyên truyền lưu động còn lồng ghép các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, bà con dễ tiếp thu, ghi nhớ các nội dung quan trọng như tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nguyên tắc bầu cử là như thế nào.

Người dân thôn Tù Sán, xã Đồng Văn lắng nghe cán bộ Trung tâm tuyên truyền về bầu cử
Người dân thôn Tù Sán, xã Đồng Văn lắng nghe cán bộ Trung tâm tuyên truyền về bầu cử

Tại thôn Sảng Ma Sao, anh Sùng Mí Nô chia sẻ: “Trước đây, nhiều người già trong thôn chưa hiểu rõ quy trình bầu cử. Nay được cán bộ xã nói bằng tiếng Mông, giải thích từng bước từ xem danh sách cử tri đến cách bỏ phiếu, bà con hiểu rõ hơn. Chúng tôi thấy đi bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mình nên sẽ vận động gia đình, họ hàng đi bỏ phiếu đầy đủ”. Còn bà Vàng Thị Dở, thôn Khó Già, bày tỏ: “Nghe cán bộ tuyên truyền bằng tiếng của mình, tôi hiểu được vì sao phải chọn người có uy tín, có năng lực làm đại biểu. Nhà tôi có 6 người đủ tuổi bầu cử, chúng tôi sẽ đi đúng ngày, đúng giờ, thực hiện theo hướng dẫn để góp phần xây dựng quê hương.”

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, xã còn chú trọng đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử; kịp thời định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ công với các thôn, trường học, đoàn thể được triển khai đồng bộ, bảo đảm thông tin được lan tỏa sâu rộng đến từng hộ gia đình.

Có thể khẳng định, việc linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử, trong đó sử dụng tiếng Mông để tuyên truyền đã giúp đồng bào Mông ở xã Đồng Văn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; góp phần để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã Đồng Văn diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Máy hút ẩm đón mùa nồm sau Tết
Mưa phùn kéo dài, độ ẩm tăng cao ngay sau Tết khiến thị trường máy hút ẩm tại Tuyên Quang bước vào cao điểm sớm hơn dự kiến. Nguồn cung được đẩy mạnh trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển từ tâm lý “chống ẩm tạm thời” sang đầu tư thiết bị kiểm soát không khí dài hạn.
27/02/2026
Trái tim người thầy thuốc quân y
Hơn 20 năm gắn bó với ngành Y, cũng là từng ấy năm Trung tá, bác sỹ Đặng Xuân Thành, Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gánh vác trên vai trọng trách của hai màu áo. Đó là màu áo xanh rắn rỏi bền bỉ mang kỷ luật thép của người lính và tấm áo blouse trắng với lòng nhân từ cống hiến hết mình vì người bệnh.
27/02/2026
Gần 700 lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm xã Vị Xuyên năm 2026
Sáng 27-2, tại xã Vị Xuyên, UBND xã Vị Xuyên phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm và lưu trữ lịch sử tỉnh (Sở Nội vụ) tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026.
27/02/2026
Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), sáng 27-2, đại diện cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Giang và Bệnh viện Đa khoa Đức Minh tại địa bàn phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2.
27/02/2026