Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi thế nào?

08:40, 20/03/2026

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8%, mức đóng bảo hiểm y tế cũng thay đổi do mức đóng hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, nhiều chính sách liên quan cũng thay đổi, trong đó có mức đóng bảo hiểm y tế. (Ảnh: VGP)

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ 1/7/2026, theo đó, lương cơ sở sẽ tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng, từ mức hiện hành 2,34 triệu đồng lên 2.527.200 đồng.

Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng lên 2.527.200 đồng/tháng, số tiền đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất.

Cụ thể, với mức lương cơ sở mới, người thứ nhất đóng khoảng 113.715 đồng/tháng; người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất (khoảng 79.600 đồng/tháng); người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất (khoảng 68.229 đồng/tháng); người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất (khoảng 56.857 đồng/tháng); từ người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất (khoảng 45.486 đồng/tháng).

Tính theo năm, người thứ nhất trong hộ gia đình sẽ đóng khoảng 1,36 triệu đồng, các thành viên tiếp theo giảm dần, đến người thứ năm đóng còn khoảng 545.832 đồng.

Trong khi đó, học sinh, sinh viên gần như không chịu tác động lớn nhờ ngân sách nhà nước đã nâng mức đóng hỗ trợ lên tối thiểu 50%. Theo đó, khi lương cơ sở tăng, nhóm này dự kiến đóng khoảng 56.800 đồng mỗi tháng, tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.

Bên cạnh đó, nhà nước tiếp tục hỗ trợ mạnh cho các nhóm yếu thế. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo vẫn được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế…

Theo Bộ Y tế, cả nước có hơn 95 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 94% dân số. Mỗi năm, có khoảng 40 triệu người khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, với khoảng 186 triệu lượt khám, trung bình mỗi người đi khám bệnh khoảng 4-5 lần/năm.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sinh viên duy nhất của Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới về Chăm sóc sức khỏe và Công tác xã hội
Trải qua buổi sát hạch khắt khe do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sinh viên Nguyễn Thị Như Ý, lớp Cao đẳng Điều dưỡng K16B, trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (Hưng Yên) đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới về Chăm sóc sức khỏe và Công tác xã hội.
20/03/2026
Cháy khách sạn tại Mèo Vạc: 400 du khách được CSGT di chuyển kịp thời
Sáng 19/3, Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ di chuyển 400 du khách ra khỏi khu vực xảy ra cháy tại Khách sạn Mèo Vạc Clay House 2, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.
19/03/2026
Trao tặng quà cho hộ nghèo tại Hoàng Su Phì
Ngày 18-3, UBND xã Hoàng Su Phì phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Hùng Phát Việt tổ chức chương trình trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.
19/03/2026
Tổng kết và bàn giao Dự án AWEEV, nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tại xã Yên Thành
Chiều 18-3, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với xã Yên Thành tổ chức Hội nghị tổng kết và bàn giao Dự án “Hỗ trợ nâng quyền kinh tế cho phụ nữ trong chuỗi sản xuất chè” (AWEEV) giai đoạn 2021-2026. Tham dự có đại diện Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cùng các thành viên; đại diện Chi cục nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.
19/03/2026