Thắng Mố: Tăng cường truyền thông, từng bước giảm nghèo về thông tin
Trong hành trình giảm nghèo đa chiều, "giảm nghèo về thông tin" được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là “chìa khóa” mở ra cơ hội để đồng bào các dân tộc tiếp cận tri thức và chính sách. Nhận thức rõ vai trò đó, thời gian qua, xã Thắng Mố đã đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cơ sở, coi đây là cầu nối quan trọng giúp người dân thay đổi tư duy, tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xóa “vùng trắng” thông tin
Thắng Mố là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa hình bị chia cắt bởi những sườn núi dốc và vực sâu hiểm trở. Đối với đồng bào nơi đây, rào cản lớn không chỉ nằm ở việc học chữ hay mưu sinh, mà còn ở sự thiếu hụt thông tin. Trước đây, việc đưa các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đến với bà con cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn.
Thôn Lùng Pủng A là minh chứng rõ nét. Thôn có 90 hộ với hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 66%. Do địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, việc tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại từng là một điều rất khó khăn.
![]() |
| Các hoạt động truyền thông đa chiều được xã Thắng Mố triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở. |
Ông Cháng Mí De, Trưởng thôn Lùng Pủng A nhớ lại: “Trước kia chưa có loa truyền thanh, mỗi lần có việc gấp hay thông báo họp thôn, cán bộ thôn phải lội suối, băng rừng đi gọi trực tiếp. Có những hộ không có sóng điện thoại, phải đi bộ cả tiếng đồng hồ chỉ để báo một cái tin. Vừa tốn công, vừa mất sức, mà nhiều khi thông tin đến nơi thì việc đã lỡ”.
Sự thiếu hụt ấy đã tạo ra một khoảng trống về nhận thức. Người dân thiếu thông tin về kỹ thuật sản xuất, mù mờ về các chính sách hỗ trợ, dẫn đến tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Bước ngoặt lớn đến với thôn Lùng Pủng A vào năm 2024, khi hạ tầng truyền thông được đầu tư mạnh mẽ. Nhà văn hóa thôn được xây dựng mới khang trang, đi kèm với đó là bộ loa truyền thanh công suất lớn và hệ thống wifi kết nối. Ông De hào hứng giới thiệu: “Bây giờ tiện lắm, tôi chỉ cần ghi âm nội dung cần thông báo rồi phát lên loa là cả thôn đều nghe rõ. Từ lịch tiêm chủng cho trẻ em, cảnh báo thời tiết cực đoan đến hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho gia súc, bà con nắm bắt được ngay lập tức”.
![]() |
| Hệ thống loa truyền thanh cơ sở góp phần đưa chính sách đến với nhân dân xã Thắng Mố. |
Khơi dậy khát vọng thoát nghèo
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Thắng Mố đã quyết tâm xóa bằng được các “vùng lõm” thông tin.
Theo báo cáo của UBND xã Thắng Mố, trong giai đoạn 2021-2025, xã đã huy động và lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng 13 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Hệ thống truyền thanh cũng được phủ kín với các cụm loa tại hơn 30 thôn, bản. Tại các địa điểm trung tâm và nhà văn hóa, những tấm pano tuyên truyền về giảm nghèo, nông thôn mới được dựng lên rực rỡ, giúp thông tin không chỉ “nghe” mà còn “thấy” được.
Việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin không chỉ dừng lại ở tiếng loa. Xã đã phối hợp chặt chẽ với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang để xây dựng các tin, bài, phóng sự bám sát thực tiễn địa phương. Những câu chuyện về gương điển hình thoát nghèo, những mô hình chăn nuôi hiệu quả được truyền tải sinh động, giúp bà con dễ dàng học tập và làm theo.
![]() |
| Nhà văn hóa thôn Lùng Pủng A được trang bị hệ thống loa truyền thanh hiện đại, đáp ứng được nhu cầu thông tin tuyên truyền của người dân. |
Nhiều hộ nghèo và cận nghèo trong xã, sau khi nghe loa truyền thanh và xem các phóng sự về mô hình kinh tế, đã chủ động tìm đến cán bộ xã để đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, bà con mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi như lợn đen, dê núi, bò sinh sản... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã có chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm còn 1.319 hộ. Dù con số này vẫn ở mức cao (trên 50%), nhưng điều đáng quý nhất là “ngọn lửa” khát vọng thoát nghèo đã được khơi dậy từ những bản tin cơ sở.
Không chỉ dừng lại ở đó, công tác truyền thông còn gắn liền với việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt: Từ các buổi họp thôn sinh động đến những chuyến xe truyền thanh lưu động len lỏi vào từng bản nhỏ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của người dân được nâng cao. Bà con tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Hằng năm, trên 80% thôn, bản của xã đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, môi trường nông thôn ngày càng khởi sắc.
Ông Giàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Mố cho biết: Giảm nghèo về thông tin là điều kiện tiên quyết để người dân chủ động tiếp cận chính sách hỗ trợ. Khi được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng trọng tâm, người dân sẽ mạnh dạn thay đổi tư duy, tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác truyền thông thông tin ở Thắng Mố đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2026 và những năm tiếp theo.
Bài, ảnh: Thanh Tùng











Ý kiến bạn đọc