Xử lý điểm nghẽn phải dứt điểm, không để vi phạm tái diễn

10:20, 10/04/2026

Ngày 9-4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Hội nghị do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trực thuộc.

Tại các điểm cầu công an xã, phường, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở cùng tham dự.

Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố cho biết, cùng với các sở, ngành và địa phương, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong bảo đảm trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông.

Chỉ huy các phòng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: PV

Lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì bố trí cán bộ tại 266 vị trí, điều hành 188 nút giao thông theo thời gian thực. Từ ngày 19-3 đến 7-4-2026, các lực lượng đã xử lý hơn 13,7 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 44 tỷ đồng; hệ thống camera phát hiện hơn 3,8 nghìn trường hợp vi phạm.

Đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Công an thành phố đẩy mạnh phát hiện, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp từ người dân. Đến nay, hơn 5,4 nghìn hình ảnh vi phạm đã được bàn giao để xử lý, trong đó “phạt nguội” 3,9 nghìn trường hợp, với số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Đại diện các sở, ngành thành phố phát biểu tham luận, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Nhiều tuyến phố được chỉnh trang, thông thoáng hơn. Tuy nhiên, tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra ở một số địa bàn, chưa có chuyển biến đồng đều, nhất là các hành vi bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải thay đổi cách làm, triển khai công việc theo hướng thường xuyên, liên tục, xử lý dứt điểm, không để vi phạm tái diễn.

Các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Nhiều nội dung được trao đổi như xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát; triển khai mô hình “lưỡng dụng” phục vụ giao thông tĩnh; ứng dụng hệ thống camera giám sát trong phát hiện, xử lý vi phạm; giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực đang thi công và các tuyến thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng, không để tái diễn vi phạm kéo dài. Lực lượng công an cấp xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tuần tra, kiểm tra, giữ vững địa bàn sau xử lý.

Nhấn mạnh yêu cầu xử lý tận gốc các tồn tại, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị phải rà soát, đánh giá đúng nguyên nhân; giao đúng người, đúng trách nhiệm, đúng thời hạn; đồng thời tăng cường kiểm tra, hậu kiểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm đến cùng.

Với tinh thần quyết liệt, sâu sát và rõ trách nhiệm hơn, công tác giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô phải tiếp tục có chuyển biến rõ rệt, thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Gộp nghỉ” để tái tạo sức lao động: Nguyện vọng rõ nét từ người lao động
Việc hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ lễ dài hơn đang trở thành vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của người lao động trên cả nước. Kết quả khảo sát do tổ chức Công đoàn triển khai cho thấy một xu hướng khá rõ ràng: đa số người lao động mong muốn được “hoán đổi ngày nghỉ bù” để có quãng thời gian đủ dài phục hồi sức khỏe và chăm lo đời sống cá nhân.
10/04/2026
Luật Hộ tịch (sửa đổi) bảo đảm việc khai sinh, kết hôn, khai tử không bị gián đoạn
Sáng 9-4, thảo luận tại Tổ, các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng, dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) cần đi trước một bước để bảo đảm các quyền dân sự cơ bản của công dân, từ khai sinh, kết hôn đến khai tử không bị gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp.
10/04/2026
Ma trận thuốc nam trên mạng xã hội
Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố nhiều đối tượng mạo danh “thầy lang” bán thuốc rởm trên mạng xã hội. Tại Tuyên Quang, tình trạng này có diễn biến đáng chú ý khi hình ảnh chất phác của đồng bào dân tộc thiểu số đang bị trục lợi để gán mác “thuốc nam gia truyền”. Các video quảng cáo sai sự thật về công dụng sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc, dễ dàng đánh lừa người bệnh, dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe.
10/04/2026
Trao 200 suất quà cho hộ nghèo xã Khâu Vai
Ngày 9-4, Đoàn thiện nguyện chùa Sùng Nghiêm (tỉnh Bắc Ninh) đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Khâu Vai.
10/04/2026