Tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hỗ trợ người yếu thế

09:50, 20/05/2026

Sáng 19-5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mai Hoa

Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi hợp nhất hai tổ chức giàu truyền thống là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức xã hội và 228 đại biểu được triệu tập, trong đó có 216 đại biểu chính thức đại diện cho hàng chục nghìn hội viên trên cả nước.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong thời gian qua, hoạt động của hai tổ chức hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ và việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách.

Trong giai đoạn 2022-2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã vận động được hơn 2.086 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ hơn 11,5 triệu lượt người khó khăn. Hội triển khai hiệu quả 6 chương trình trọng tâm, trong đó có phẫu thuật thay thủy tinh thể cho hơn 38.000 trường hợp; phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim cho gần 5.000 trường hợp; trao tặng hơn 29.000 xe lăn, xe lắc; gần 80.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn xe đạp cho học sinh vượt khó.

Ngoài ra, hơn 4.000 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đã được xây dựng; nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề được triển khai, giúp hàng nghìn hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Trao Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mai Hoa

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 cũng ghi dấu ấn với các hoạt động y tế, giáo dục chuyên biệt và phục hồi chức năng. Các trung tâm trực thuộc hội đã khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 114.000 lượt trẻ khuyết tật; mở hơn 2.000 lớp dạy chữ cho trên 15.000 học sinh theo phương thức giáo dục chuyên biệt; hỗ trợ hơn 2.000 trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các trường tiểu học.

Trao quà tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương những đóng góp của hai tổ chức hội đối với công tác an sinh xã hội. Đồng chí khẳng định việc hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam là bước đi phù hợp nhằm tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người yếu thế.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí đề nghị hội tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng hóa các mô hình trợ giúp bền vững nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại hội đã thông qua Điều lệ mới và thống nhất các mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ I (2026-2031), gồm: Vận động ít nhất 2.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 8.000 người khuyết tật; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 50.000 trường hợp; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và phẫu thuật tim cho 5.000 trường hợp; trao tặng 40.000 xe lăn, xe lắc và dụng cụ trợ giúp; trao 20.000 xe đạp cùng 60.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Đại hội cũng xác định tiếp tục duy trì, đổi mới các chương trình nhân văn như “Thắp sáng niềm tin cho em”, Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu, Hội thi Tiếng hát người khuyết tật...

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ người khuyết tật. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 75 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Ngô Sách Thực giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bảo hiểm thất nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động
Không chỉ hỗ trợ trợ cấp tiền mặt, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay đang ngày càng phát huy hiệu quả trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề, nhiều lao động thất nghiệp đã sớm tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống.
20/05/2026
Tạo đột phá truyền thông, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam
Không chỉ lan tỏa những câu chuyện nhân văn về hiến tạng cứu người, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 giữa Báo Nhân Dân và các đơn vị được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức xã hội, góp phần xây dựng hệ thống hiến-ghép mô, tạng phát triển bền vững tại Việt Nam.
20/05/2026
Cải thiện chất lượng dự báo thiên tai
Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết.
20/05/2026
Khơi nguồn tri thức
Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định khuyến học, khuyến tài là động lực quan trọng để nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài. Phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội Khuyến học tỉnh trong thời gian qua đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phát triển, lan tỏa khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.
20/05/2026