Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách

16:50, 19/06/2026

Chiều 18-6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý II-2026 và gặp mặt phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Người phát ngôn Bộ Nội vụ, chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: PV

Báo chí đồng hành cùng ngành Nội vụ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà gửi lời chúc mừng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Thứ trưởng khẳng định, suốt 101 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, thời gian qua, nhiều tác phẩm báo chí về lĩnh vực Nội vụ đã phản ánh khách quan, kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và kết quả của ngành; đồng thời góp phần định hướng dư luận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nền hành chính phục vụ.

Nhấn mạnh báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là diễn đàn để nhân dân bày tỏ ý kiến, giúp cơ quan quản lý tiếp thu, hoàn thiện chính sách, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, những kết quả của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện các chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động, việc làm, an sinh xã hội và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách của ngành, góp phần đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chúc đội ngũ những người làm báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục phát huy tinh thần “bút sắc, lòng trong, trí sáng”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện chính sách

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Hữu Thành cho biết, đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể theo yêu cầu của Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và đang xây dựng các đề án cụ thể, lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và nhân dân để triển khai theo đúng tiến độ.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Hữu Thành trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định về tinh giản biên chế. Về phụ cấp, Chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán quỹ phụ cấp, đồng thời phân cấp cho UBND cấp tỉnh chủ động quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng chức danh trên cơ sở điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Liên quan đến đề xuất nghỉ thêm một ngày dịp Quốc khánh 2-9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Chu Thị Hạnh cho biết, Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Lao động theo hướng giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể lịch nghỉ lễ hằng năm, trên cơ sở đó bộ quản lý chuyên ngành sẽ thông báo thực hiện.

Đối với kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, đây mới là đề xuất ban đầu, chưa có quyết định chính thức. Bộ Nội vụ đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp ý kiến từ thực tiễn và dư luận để nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Chu Thị Hạnh trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: PV

Trả lời câu hỏi về vai trò của Bộ Nội vụ trong Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì triển khai chiến dịch, còn Bộ Nội vụ với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công là cơ quan phối hợp trọng tâm.

Theo Thứ trưởng, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chiến dịch, đặc biệt là công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là cơ sở quan trọng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm quý III-2026, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái cho biết, trong quý II, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện thể chế; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, 6 nghị quyết, 10 quyết định, 4 chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 9 thông tư.

Bộ cũng hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025; tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương; tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bộ cũng phối hợp tham mưu phát động Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trình Chủ tịch nước quyết định tặng quà hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng.

Trong quý III-2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải cách chính sách tiền lương, phát triển thị trường lao động và thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh y học cổ truyền khi người dân tham gia BHYT
Trong bối cảnh nền y tế đang chuyển dịch mạnh mẽ sang định hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, y học cổ truyền ngày càng khẳng định vị thế không thể tách rời. Việc phát huy kho tàng y học dân tộc gắn liền với tiến trình hoàn thiện chính sách Bảo hiểm y tế được xem là giải pháp then chốt, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa bảo đảm quyền lợi an sinh tối đa cho người bệnh.
19/06/2026
Phụ nữ Việt Nam khẳng định vị thế trong thời kỳ mới
Khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động thích ứng và kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới là những thông điệp cốt lõi từ các ý kiến tham luận tâm huyết tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhằm khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới gắn liền với an sinh xã hội.
19/06/2026
Đảm bảo quyền lợi của người dân
Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang đã linh hoạt khi không áp dụng máy móc các tiêu chí mà xem xét kỹ điều kiện thực tế của từng địa bàn. Cách làm này vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và quyền lợi của người dân.
19/06/2026
Lửa nghề sáng mãi
Những tác phẩm được vinh danh tại Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2026 không chỉ là kết quả của lao động sáng tạo, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tâm huyết của đội ngũ người làm báo nơi quê hương cách mạng và biên cương. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số, ngọn lửa nghề vẫn cháy sáng, thôi thúc người cầm bút đi sâu vào thực tiễn, phản ánh hơi thở cuộc sống và lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển của quê hương, đất nước.
19/06/2026