Cầu nối tạo đồng thuận
Để đảm bảo sự đồng thuận cao của Nhân dân trong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã được phát huy mạnh mẽ lan tỏa chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.
Gần dân, hiểu dân
Thôn Bản Đén, xã Tùng Bá hiện có 121 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ hợp nhất với thôn Nà Vàn, hình thành đơn vị mới với gần 200 hộ. Những ngày đầu triển khai, một số người dân còn băn khoăn về địa điểm sinh hoạt cộng đồng, khoảng cách đi lại cũng như những thay đổi trong công tác quản lý.
Là người có uy tín đồng thời là trưởng thôn, ông Mương Xuân Chính đã chủ động phối hợp với cán bộ đến từng hộ gia đình giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp. Với sự gần gũi, trách nhiệm và hiểu rõ tâm tư bà con, ông góp phần tháo gỡ những băn khoăn, giúp người dân hiểu và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước.
![]() |
| Xã Thượng Lâm tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân về sáp nhập thôn. |
Ông Mương Xuân Chính cho biết: “Điều quan trọng nhất là phải giúp bà con hiểu rõ mục đích của việc sắp xếp nhằm tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua trên địa bàn cũng có một số ý kiến về việc sau sáp nhập các thôn liên quan đến con người quản lý, trụ sở thôn… Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền thì mọi người đều đồng tình, ủng hộ vì sự phát triển chung của thôn, của cộng đồng và địa phương”.
Nhờ sự tham gia tích cực của các cá nhân tiêu biểu tại cơ sở, những băn khoăn ban đầu dần được giải tỏa. Nhiều hộ gia đình sau khi được giải thích đã chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng phương án phù hợp với thực tế. Ông Khánh Văn Ích, người dân thôn Bản Đén, chia sẻ: “Được lãnh đạo xã, trưởng thôn giải thích nên gia đình tôi rất đồng tình với chủ trương sáp nhập thôn. Sau khi thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Xã Tùng Bá hiện có 15 người có uy tín tại các thôn. Theo phương án sắp xếp, từ 15 thôn hiện nay sẽ giảm còn 8 thôn. Ngay sau khi triển khai, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cùng ban quản lý các thôn đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Đồng chí Triệu Sơn An, Bí thư Đảng ủy xã Tùng Bá cho biết: “Đội ngũ người có uy tín là lực lượng đặc biệt quan trọng trong công tác dân vận ở cơ sở. Với sự gương mẫu, trách nhiệm và tiếng nói có sức thuyết phục trong cộng đồng, họ đã góp phần tạo sự thống nhất cao, giúp địa phương triển khai các bước thực hiện đúng tiến độ”.
Cầu nối giữa chính quyền và người dân
Không chỉ tại xã Tùng Bá, ở nhiều địa phương khác, lực lượng này cũng đang tích cực tham gia vận động người dân thực hiện việc sắp xếp đơn vị thôn. Tại xã Thượng Lâm, công tác triển khai sắp xếp lại các thôn đang được triển khai khẩn trương. Toàn xã hiện có 23 người có uy tín tại các khu dân cư. Theo phương án, xã Thượng Lâm thực hiện sắp xếp tổ chức lại 23 thôn, xuống còn 12 thôn. Đây là nhiệm vụ có phạm vi tác động lớn bởi nhiều thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, gắn bó lâu đời với địa danh và các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong quá trình thực hiện, người có uy tín trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận cơ sở. Ông Chẩu Văn Tân, ở thôn Nà Lung, là một trong những cá nhân tiêu biểu. Thôn Nà Lung hiện có 114 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Tày. Theo phương án sắp xếp, thôn Nà Lung sẽ hợp nhất với thôn Khâu Đao và Nà Vai. Để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, ông Tân thường xuyên tham gia các cuộc họp dân, phối hợp với cán bộ thôn đến từng hộ gia đình giải thích những nội dung liên quan. Với trách nhiệm và sự gương mẫu của mình, ông luôn nhận được sự tin tưởng của bà con.
![]() |
| Ông Mương Xuân Chính (ở giữa) người có uy tín thôn Bản Đén, xã Tùng Bá tuyên truyền cho các hộ dân về chủ trương sáp nhập thôn. |
Ông Chẩu Văn Tân chia sẻ: “Ban đầu một số hộ còn băn khoăn vì lo ngại việc sắp xếp sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, người dân trong thôn cũng có kiến nghị đặt trụ sở thôn ở thôn Nà Lung vì số hộ dân ở thôn chiếm nhiều nhất so với 2 thôn khác. Trước ý kiến của người dân, tôi cùng với Ban quản lý thôn tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu đây là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cho địa phương. Tạm thời sau sáp nhập sẽ bố trí trụ sở thôn hợp lý để thuận lợi cho Nhân dân. Khi hiểu rõ ý nghĩa, đa số người dân đều đồng tình”.
Không chỉ làm tốt công tác vận động, những người có uy tín còn là kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những ý kiến liên quan đến địa điểm sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ hay những vấn đề phát sinh sau khi hợp nhất đều được tổng hợp, phản ánh kịp thời để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.
Đồng chí Ma Công Khâm, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết: Lực lượng người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước tại cơ sở. Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị thôn, họ đã tích cực vận động, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng.
Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, những cá nhân có uy tín được xem là nhân tố quan trọng giúp tạo sự thống nhất ngay từ cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 3.400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ảnh hưởng trong cộng đồng, đội ngũ người có uy tín tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân, góp phần lan tỏa chủ trương đúng đắn, tạo sự thống nhất trong cộng đồng, bảo đảm quá trình triển khai đạt hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Bài, ảnh: Văn Long












Ý kiến bạn đọc