Cầu nối tạo đồng thuận
Để chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố tạo được sự thống nhất trong Nhân dân, vai trò của các tổ công tác dân vận đặc biệt quan trọng. Bằng sự kiên trì tuyên truyền, đối thoại và lắng nghe tâm tư của người dân, những “cầu nối” ở cơ sở đã tạo gắn kết, đồng thuận thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Đi từng nhà, gỡ từng băn khoăn
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác dân vận với phương châm “gần dân, sát dân”. Hiện nay đang là cao điểm triển khai lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, thành viên tổ công tác dân vận cấp phường, xã, thôn đang tích cực tổ chức họp, đến từng hộ để tuyên truyền, giải thích những nội dung người dân còn băn khoăn và trao đổi thấu đáo.
![]() |
| Tổ dân vận thôn Há Chế, xã Sủng Máng phối hợp tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn. |
Tại phường An Tường dự kiến sắp xếp từ 61 thành 27 tổ dân phố. Ngay từ sớm, phường đã thành lập 5 tổ công tác, mỗi tổ từ 5 - 6 thành viên phụ trách các địa bàn. Không chỉ thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thành viên các tổ còn phối hợp với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những băn khoăn liên quan đến phương án sắp xếp.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ trương sắp xếp tổ dân phố đang nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Xuân Tần, người dân tổ dân phố Chè 6 cho biết, bà con trong khu dân cư đều đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp tổ dân phố.
Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng bày tỏ một số băn khoăn liên quan đến quy mô dân cư sau sáp nhập. Bà Nguyễn Thị Việt, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hợp Hòa 2 cho biết: “Theo phương án dự kiến, tổ dân phố Hợp Hòa 1, Hợp Hòa 2 và Đồng Lem sẽ sáp nhập thành một tổ dân phố mới với gần 580 hộ dân. Nhiều người dân lo ngại nhà văn hóa hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khoảng 200 hộ sẽ gặp khó khăn khi quy mô dân số tăng lên. Bên cạnh đó, việc quản lý dân cư trên địa bàn rộng, đông dân hơn cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ tổ dân phố sau sắp xếp”.
Trước những ý kiến đó, các tổ công tác của phường đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi để người dân hiểu rõ lộ trình, phương án thực hiện. Đồng thời, các kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt cộng đồng và công tác nhân sự được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân ngay từ cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương.
Chung sức thực hiện chủ trương
Trên cơ sở rà soát, xã Yên Minh dự kiến sắp xếp từ 83 thôn xuống còn 28 thôn, giảm 55 thôn. Để bảo đảm triển khai dân chủ, công khai, xã đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến và phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố.
Bên cạnh các tổ công tác của xã, tổ dân vận được thành lập đến tận thôn. Tại thôn Khai Hoang Bản Vàng dự kiến sắp xếp với thôn Mon Vải để hình thành thôn mới với trên 150 hộ. Là người có uy tín nhiều năm trong cộng đồng, ông Vàng Mìn Pao tích cực tham gia các hoạt động cùng tổ dân vận thôn.
Theo ông Pao, địa bàn có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống như Mông, Hoa, Dao, mỗi nhóm có phong tục, tập quán riêng. Ban đầu, một số hộ còn băn khoăn về việc sáp nhập sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng, phong tục tập quán hay việc đi lại tham gia các hoạt động của thôn. Tuy nhiên, dưới sự tuyên truyền của tổ dân vận thôn, nhiều ý kiến khác nhau đã được dung hòa, tạo sự thống nhất cao”.
Tại thôn Há Chế, xã Sủng Máng, nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận trong sắp xếp thôn cũng đối diện với nhiều áp lực. Hiện thôn có 113 hộ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo phương án sắp xếp, thôn sẽ tiếp nhận trên 30 hộ của thôn Há Pống Cáy và 22 hộ của thôn Sủng Máng.
Bí thư Chi bộ thôn Há Chế - Hờ Mí Của cho biết: “Trên địa bàn từng chịu ảnh hưởng của tà đạo “San sư khẻ tọ”, vì vậy công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận luôn được tổ dân vận thôn đặt lên hàng đầu. Nhờ sự “hợp lực” của tổ dân vận và các lực lượng ở cơ sở, người dân trong thôn hiểu rõ hơn những lợi ích của việc sắp xếp và giữ vững lập trường, không tin theo những thông tin xấu độc”.
Thực tế cho thấy, ở những địa bàn phát huy tốt vai trò của tổ dân vận, người có uy tín, việc lấy ý kiến Nhân dân diễn ra thuận lợi, tạo đồng thuận cao. Đây chính là nền tảng để các địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Bài, ảnh: Phạm Hoan











Ý kiến bạn đọc