“Bài toán” giảm nghèo ở Hồng Ngài A

08:02, 17/06/2026

Thôn Hồng Ngài A từng là một trong những “lõi nghèo” của xã vùng biên Thắng Mố. Tuy nhiên, bằng việc xác định đúng thế mạnh, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cùng sự tiếp sức từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), tư duy làm kinh tế của đồng bào Mông nơi đây đã thay đổi, mở ra lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững.

Gia đình chị Vừ Thị Sính được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở kiên cố, giúp ổn định cuộc sống.
Gia đình chị Vừ Thị Sính được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở kiên cố, giúp ổn định cuộc sống.

Chuyển tư duy, mở sinh kế

Thôn Hồng Ngài A cách trung tâm xã hơn 10 km. Đây là địa bàn sinh sống tập trung của 91 hộ với 510 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Dù nằm ở vùng nội địa, song điều kiện tự nhiên nơi đây vô cùng khắc nghiệt. Địa hình chủ yếu là núi đá vôi dốc lớn, bị chia cắt mạnh. Diện tích địa giới hành chính của thôn tương đối rộng, nhưng diện tích đất có thể canh tác lại vô cùng khan hiếm. Bởi ở đây, nhìn đâu cũng chỉ thấy đá tai mèo dựng đứng. Thiếu đất sản xuất, thiếu nước, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chiếm 59%.

Trưởng thôn Sính Dũng Phứ trăn trở: Trước đây, bà con chỉ biết trồng cây ngô, cây lúa, năm nào thời tiết thuận thì đủ ăn, năm nào hạn hán là thiếu đói. Muốn giảm nghèo, không thể cứ trông chờ vào cây ngô, cây lúa truyền thống trên hốc đá được nữa.

Để nâng cao đời sống nhân dân, Ban phát triển thôn Hồng Ngài A đã họp bàn, xác định phải phân vùng kinh tế, lựa chọn loại cây, con phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương. Thôn xác định phát triển đàn gia súc và các mô hình chăn nuôi đặc sản chính là mũi nhọn để nâng cao thu nhập. Theo đó, cấp ủy, ban quản lý thôn tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa năng suất cao ở những diện tích chân ruộng bậc thang có nước; đồng thời quy hoạch các vùng chăn nuôi gia súc tập trung, đẩy mạnh nuôi ong lấy mật và thử nghiệm nuôi chim bồ câu Pháp.

Chị Sính Thị Giàng là một trong những điển hình thoát nghèo tiêu biểu của thôn. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ chương trình MTQG, năm 2023, gia đình chị Giàng được hỗ trợ 3 con dê sinh sản, 1 con bò sinh sản và 20 tổ ong mật theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Vừa nuôi, chị vừa tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do xã tổ chức. Nhờ tuân thủ đúng quy trình phòng bệnh, đến nay đàn dê, bò của chị đã phát triển lên hơn 10 con, bò đã đẻ 2 lứa, sản lượng mật ong thu hoạch ổn định. Mỗi năm từ phát triển kinh tế tổng hợp, gia đình chị thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Cuối năm 2025, gia đình chị Giàng đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo.

Trưởng thôn Hồng Ngài A Sính Dũng Phứ (bên phải) hướng dẫn hộ dân kỹ thuật chăm sóc đàn ong mật.
Trưởng thôn Hồng Ngài A Sính Dũng Phứ (bên phải) hướng dẫn hộ dân kỹ thuật chăm sóc đàn ong mật.

Đòn bẩy giảm nghèo

Điểm tựa lớn nhất giúp Hồng Ngài A chuyển mình chính là nguồn hỗ trợ từ các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ không còn cào bằng mà tập trung vào nhu cầu thiết yếu nhất của người dân: Nhà ở, hạ tầng...

Từ nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà tạm thuộc Chương trình MTQG, gia đình chị Vừ Thị Sính được hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí. Cộng với số tiền tích lũy và ngày công giúp đỡ của bà con dòng họ trong thôn, ngôi nhà cấp bốn mái lợp tôn chắc chắn đã hoàn thành.

Chị Vừ Thị Sính xúc động chia sẻ: “Trước đây, 5 nhân khẩu nhà chị phải sống trong căn nhà vách nứa dột nát, mỗi mùa mưa bão về lại nơm nớp lo sợ. Giờ đây, có nhà vững chãi rồi, từ nay không lo chạy mưa nữa, vợ chồng mình yên tâm tập trung vào làm ăn, nuôi các con ăn học thôi. Ơn Đảng, ơn Nhà nước nhiều lắm!”.

Không chỉ hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hạ tầng thiết chế văn hóa của Hồng Ngài A cũng được đầu tư đồng bộ để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Riêng trong năm 2024, từ nguồn vốn đầu tư công, thôn được hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa thôn khang trang, đạt chuẩn; được trang bị đồng bộ hệ thống âm thanh loa đài và mạng lưới loa phát thanh đến tận các bản. Có nhà văn hóa mới, các buổi sinh hoạt thôn, tuyên truyền pháp luật và phổ biến khoa học kỹ thuật trở nên thuận lợi, thu hút đông đảo bà con tham gia hơn. Bên cạnh đó, thôn cũng được hỗ trợ nguồn vốn bê tông hóa hơn 3 km đường liên thôn.

Người dân thôn Hồng Ngài A phát triển mô hình nuôi lợn sinh sản, nâng cao thu nhập.
Người dân thôn Hồng Ngài A phát triển mô hình nuôi lợn sinh sản, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Sính Dũng Phứ, Trưởng thôn Hồng Ngài A cho biết: Hiện thôn đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 5% trở lên; quyết tâm phát huy nội lực của nhân dân để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, chặng đường phía trước của Hồng Ngài A vẫn còn không ít rào cản. Nội lực sức dân vùng cao có hạn, không thể tự đáp ứng được các tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn như bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà ở...

Để bài toán giảm nghèo bền vững của Hồng Ngài A đạt hiệu quả như mong đợi, rất cần sự quan tâm, ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư lớn hơn nữa từ cấp xã, cấp tỉnh. Trong đó, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối giao thương giữa lõi nghèo Hồng Ngài A với trung tâm xã và các vùng lân cận được xem là chìa khóa then chốt để nông sản, vật nuôi của bà con làm ra không bị ép giá, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang chúc mừng nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí tại phường Hà Giang 2
Chiều 16-6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh đang sinh sống tại phường Hà Giang 2.
16/06/2026
Xã Đồng Văn ra mắt nền tảng “Công dân số Đồng Văn”
Sáng 16-6, UBND xã Đồng Văn tổ chức Chương trình ra mắt và đưa vào vận hành nền tảng “Công dân số Đồng Văn” trên ứng dụng Zalo Mini App. Dự có lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ; lãnh đạo xã Đồng Văn.
16/06/2026
Hạt nhân gắn kết
Trong quá trình triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người có uy tín ở cơ sở được phát huy rõ nét, góp phần là cầu nối giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
16/06/2026
Sẵn sàng triển khai cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2
Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đang được các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư với quyết tâm cao, khởi công đúng kế hoạch. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tuyên Quang với các tỉnh vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ mà còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, kinh tế cửa khẩu và thu hút đầu tư của địa phương.
16/06/2026