“Lá chắn” bình yên từ mỗi nếp nhà

08:31, 16/07/2026

Ma túy vẫn đang là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, việc phát huy sức mạnh tự quản ngay từ cơ sở được xem là giải pháp bền vững để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

 Lực lượng Công an xã Yên Nguyên phối hợp với các thành viên trong Mô hình dòng họ Hoàng Văn không ma túy, thôn Bảo Ninh nắm tình hình an ninh trật tự.
Lực lượng Công an xã Yên Nguyên phối hợp với các thành viên trong Mô hình dòng họ Hoàng Văn không ma túy, thôn Bảo Ninh nắm tình hình an ninh trật tự.

Tại thôn Bảo Ninh, xã Yên Nguyên, mô hình “Dòng họ Hoàng Văn không ma túy” đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ chính sự gắn kết của dòng tộc. Dòng họ Hoàng Văn hiện có 75 hộ với 327 nhân khẩu, là dòng họ đông nhất của thôn Bảo Ninh. Nhiều năm liền, dòng họ không có người vi phạm pháp luật, không phát sinh tệ nạn xã hội; 100% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đây là cơ sở để địa phương lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Dòng họ không ma túy”, hướng tới nhân rộng trên địa bàn.

Trong buổi sinh hoạt định kỳ đầu tháng 7 tại nhà văn hóa thôn, bên cạnh các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, bảo tồn truyền thống, các thành viên Ban quản lý dòng họ và đại diện các gia đình dành nhiều thời gian trao đổi về công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Những người cao tuổi nhắc nhở con cháu giữ gìn gia phong, thanh niên được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; các hộ gia đình cùng ký cam kết không có người nghiện, không vi phạm pháp luật về ma túy. Việc duy trì sinh hoạt thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi thành viên trong giữ gìn bình yên cho gia đình và dòng họ.

Ông Hoàng Văn Lệ, Trưởng họ Hoàng Văn cho biết: “Điểm đặc biệt của mô hình là phát huy trách nhiệm của từng gia đình và sự gương mẫu của các bậc cao niên. Chúng tôi luôn quan niệm, nếu mỗi người lớn đều quan tâm, giáo dục con cháu thì sẽ hạn chế được những nguy cơ phát sinh từ sớm. Ban quản lý dòng họ thường xuyên nắm tình hình, kịp thời động viên, nhắc nhở các gia đình, nhất là những hộ có con em trong độ tuổi thanh niên. Khi có việc gì phát sinh đều cùng nhau trao đổi, không để xảy ra những vấn đề phức tạp”.

Không chỉ là những lời nhắc nhở trong các cuộc họp, việc phòng, chống ma túy còn được lồng ghép trong các dịp giỗ họ, lễ tết hay những lần con cháu trở về sum họp. Với người dân mang dòng họ Hoàng Văn ở Bảo Ninh, giữ gìn danh dự của dòng họ cũng đồng nghĩa với việc mỗi người phải có trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật.

Thiếu tá Phạm Thị Dung, Trưởng Công an xã Yên Nguyên cho biết: “Mục tiêu của mô hình là phát huy sức mạnh của dòng họ trong công tác quản lý, giáo dục con cháu, kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Khi mỗi gia đình đều có ý thức tự quản, mỗi người dân đều chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm thì sẽ tạo thành lá chắn vững chắc trước hiểm họa ma túy. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã nhân rộng mô hình đến các dòng họ khác, từng bước xây dựng thôn không ma túy, tiến tới xây dựng xã không ma túy”.

Ở tuổi gần 90, ông Hoàng Văn Dũng, người cao tuổi nhất dòng họ vẫn luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt. Cụ bảo, trước đây cha ông giữ gìn dòng họ bằng gia phong, nền nếp thì hôm nay con cháu phải biết giữ gìn bằng việc chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Ông chia sẻ: “Con cháu bây giờ được học hành, có điều kiện hơn trước nên càng phải biết quý trọng cuộc sống. Tôi vẫn thường dặn các cháu, ma túy là con đường ngắn nhất dẫn đến mất tương lai và làm khổ cả gia đình. Mỗi người phải biết nhắc nhở nhau, thấy điều chưa đúng thì góp ý ngay, đừng để đến khi xảy ra hậu quả mới hối hận”.

Cùng với sự đồng thuận của người dân, Ban quản lý dòng họ còn tích cực phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an tuyên truyền pháp luật, vận động con cháu phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính sự gắn kết ấy đã góp phần giữ vững nhiều năm liền dòng họ không có người vi phạm tệ nạn xã hội, 100% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Từ mô hình điểm của dòng họ Hoàng Văn, xã Yên Nguyên đang hướng tới xây dựng nhiều mô hình “Dòng họ không ma túy”, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Khi từng dòng họ, từng gia đình cùng chung tay gìn giữ bình yên, mục tiêu xây dựng thôn không ma túy, xã không ma túy sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Bài, ảnh: Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sạt lở gây ách tắc tuyến đường vào xã Phú Linh
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 16-7, tuyến đường liên xã từ trung tâm xã Vị Xuyên vào xã Phú Linh (đoạn qua khu vực hồ Noong) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.
16/07/2026
Mở ra cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Tuyên Quang
​Chiều ngày 15-7, Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã tổ chức Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Việt và làm việc cùng đối tác Nhật Bản nhằm mở ra cơ hội thực tập, làm việc quốc tế cho sinh viên ngành Điện của nhà trường tại Tập đoàn Điện lực Tokyo.
15/07/2026
Khơi dậy sức Dân
Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng, hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương.
15/07/2026
Thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Tháng Bảy, khi những cơn mưa đầu mùa làm dịu cái nắng miền biên viễn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên lại nghi ngút khói hương. Từng đoàn người lặng lẽ dâng hoa, thắp những nén nhang lên các phần mộ anh hùng liệt sỹ. Không chỉ trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngọn lửa tri ân nơi các nghĩa trang liệt sỹ vẫn được gìn giữ mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, thầm lặng nhưng chan chứa nghĩa tình của biết bao con người.
15/07/2026