Nâng bước người yếu thế
Với mục tiêu trở thành điểm tựa cho những mảnh đời kém may mắn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực xã hội, triển khai nhiều chương trình thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để người yếu thế tự tin vươn lên.
![]() |
| Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao kinh phí hỗ trợ 2 em nhỏ mồ côi tại xã Yên Sơn làm nhà mới. |
Điểm tựa của người yếu thế
Đến nay, Hội có 5.860 hội viên, trong đó 5.597 hội viên là người khuyết tật; duy trì hoạt động của 98 câu lạc bộ tại cơ sở, trở thành cầu nối gắn kết những người cùng hoàn cảnh, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ông Đỗ Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh cho biết: “Trong quá trình hoạt động, Hội gặp không ít khó khăn do thiên tai, bão lũ và việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trước yêu cầu mới, Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ và các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực chăm lo người yếu thế. Các hoạt động không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà còn tập trung tạo sinh kế, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi có điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng”.
Trong các đợt mưa lũ lớn năm 2024 và 2025 do bão số 3, bão số 10 gây ra, nhiều gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình bà Triệu Thị Trương, thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi là một trong những hộ được hỗ trợ sau khi căn nhà bị sạt lở nghiêm trọng, phải di dời khẩn cấp. Bà Trương chia sẻ: “Sự hỗ trợ kịp thời của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cùng Đoàn thiện nguyện Nữ doanh nhân Sen Vàng Việt Nam - Hà Nội đã giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, có thêm động lực để ổn định cuộc sống”.
Không dừng lại ở hoạt động cứu trợ, Hội chú trọng tạo sinh kế bền vững. Dự án “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, tạo cơ hội thoát nghèo cho các hộ gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi” do Tổ chức Green Cross Switzerland tài trợ triển khai tại xã Yên Nguyên đã mang lại hiệu quả rõ nét. Những con bò giống trở thành “cần câu” giúp nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao bò sinh sản cho người khuyết tật xã Yên Nguyên. |
Gia đình anh Hoàng Văn Đương, thôn Nhân Thọ, xã Yên Nguyên có con bị khuyết tật vận động, là một trong những hộ được hỗ trợ bò giống sinh sản từ dự án. Anh Đương chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình chủ yếu trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống rất chật vật. Được Hội hỗ trợ bò giống, gia đình tôi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi. Đến nay bò đã sinh sản, giúp gia đình có thêm tài sản, có nguồn thu nhập để chăm lo cho con và yên tâm phát triển kinh tế”.
Song song với hỗ trợ sinh kế, Hội đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Hội phối hợp với Sở Y tế, các bệnh viện, đơn vị y tế và Nhóm Chung tay vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi gắn với xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.
Bà Đỗ Thị Mẫm, thôn Bảo An, xã Quản Bạ chia sẻ: “Tuổi cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên mỗi lần đi khám bệnh đều rất vất vả. Được các bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, tôi rất phấn khởi. Chương trình không chỉ giúp giảm chi phí điều trị mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là đổi mới công tác vận động nguồn lực. Hội mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Nhờ đó, tổng nguồn lực huy động đạt trên 12,33 tỷ đồng, tạo điều kiện triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực.
![]() |
| Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Nà Hang. |
Đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tại 9 xã, hỗ trợ gần 4.000 người hưởng lợi, tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội mở 27 lớp dạy nghề cho 505 hội viên; triển khai 6 dự án do Tổ chức Abilis (Phần Lan) tài trợ; trao 922 xe lăn, 387 xe đạp; hỗ trợ vốn sản xuất cho 166 hộ gia đình và xây dựng 45 công trình vệ sinh, 14 ngôi nhà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.
Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nguyên cho biết: “Qua hai năm triển khai trên địa bàn xã, Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản đã giúp 60 người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo được hưởng lợi từ nguồn viện trợ không hoàn lại trên 1,8 tỷ đồng, đến nay, đàn bò phát triển lên 53 con. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định hiệu quả công tác bảo trợ mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy sức mạnh chung tay của cộng đồng trong chăm lo người yếu thế”.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, nhân ái, đổi mới; góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển bền vững”, Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội... giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi có thêm cơ hội vươn lên.
Bà Đỗ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh khẳng định: “Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Hội và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng công tác bảo trợ theo hướng toàn diện, thiết thực, bền vững. Mục tiêu là giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi có điều kiện học tập, lao động, tự tin hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển, văn minh và nhân ái”.
Bài, ảnh: Minh Thủy
Làm giàu từ đôi tay và ý chí
![]() |
| Anh Ma Văn Dựng, thôn Thành Công, xã Liên Hiệp. |
Tai nạn giao thông năm 2012 đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh của anh Ma Văn Dựng, thôn Thành Công, xã Liên Hiệp khiến chàng trai đang mang nhiều hoài bão phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, anh không chỉ vượt qua mặc cảm số phận mà còn xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống.
Những ngày đầu sau tai nạn, cú sốc quá lớn khiến anh từng tuyệt vọng và nghĩ đến việc buông xuôi. Chính tình yêu thương, sự động viên của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để anh đứng dậy bằng nghị lực, thay vì bằng đôi chân.
Không cam chịu trở thành gánh nặng, anh quyết tâm phát triển kinh tế ngay trên quê hương. Ngoài cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình, anh chăn nuôi gà, vịt và mạnh dạn thử sức với mô hình nuôi dúi từ năm 2018. Không có kinh nghiệm, anh tự học qua sách báo, internet, đồng thời đến nhiều nơi tham quan, học hỏi mô hình thành công. Từ số vốn tích góp, anh đầu tư 8 cặp dúi giống. Sự cần cù và kiên trì đã mang lại kết quả khi lứa dúi đầu tiên cho thu nhập gần 20 triệu đồng chỉ sau vài tháng.
Có vốn, anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện gia đình duy trì hơn 100 con dúi giống và dúi thương phẩm, mỗi năm xuất bán gần 100 con, đồng thời cung cấp con giống cho nhiều hộ dân. Đầu năm 2026, anh đầu tư thêm mô hình nuôi cầy hương sinh sản và cầy hương thương phẩm, góp phần nâng tổng thu nhập của gia đình lên khoảng 150 triệu đồng mỗi năm, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Dựng còn tích cực rèn luyện thể thao. Từ năm 2022 đến nay, anh liên tục giành nhiều huy chương tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật. Năm 2022, anh được trao Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”, được Hội Người khuyết tật tỉnh tặng Giấy khen và được vinh danh là tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu.
Với anh Ma Văn Dựng, khuyết tật không phải là dấu chấm hết mà là động lực để vươn lên. Câu chuyện của anh lan tỏa niềm tin rằng, bằng ý chí, nghị lực và sự bền bỉ, mỗi người đều có thể vượt qua nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: Nguyễn Yếm
Vững bước từ những khó khăn
![]() |
| Em Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 8C, Trường THCS Tràng Đà. |
Bố qua đời lúc mới 3 tuổi, em Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 8C, Trường THCS Tràng Đà không ngừng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập. Với tinh thần ham học và ý chí quyết tâm, nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, trở thành tấm gương sáng của nhà trường. Hiện là Lớp phó học tập, Thảo luôn gương mẫu, chăm chỉ, tích cực giúp đỡ bạn bè trong học tập. Đặc biệt, em có niềm yêu thích với môn Tiếng Anh và đạt nhiều thành tích nổi bật tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE). Nhiều năm liền, em giành các giải Nhất, Nhì ở các kỳ thi IOE cấp xã, phường và cấp tỉnh, khẳng định sự nỗ lực bền bỉ trong học tập.
Nhiều năm, em được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập. Câu chuyện của em là minh chứng về nghị lực, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều học sinh cùng trang lứa.
Bài, ảnh: Khánh Trang
Kết nối yêu thương
![]() |
| Chủ nhiệm CLB Khát vọng Tuyên Quang thăm, động viên chị Hà Thị Len, người khuyết tật tại xã Tân Thịnh phát triển kinh tế từ kinh doanh tạp hóa. |
Ra đời vào cuối năm 2022 từ mong muốn có một mái nhà chung của người khuyết tật, Câu lạc bộ (CLB) Khát vọng Tuyên Quang đã trở thành nơi kết nối, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những người cùng hoàn cảnh. Từ 23 thành viên ban đầu, đến nay CLB có 48 thành viên chính thức và gần 100 người tham gia nhóm kết nối.
Thành viên CLB chủ yếu là người khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn lao động, tai nạn giao thông... Khoảng 75% thành viên vẫn nỗ lực lao động, làm kinh tế để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Từ những trải nghiệm của chính mình, các thành viên luôn sẵn sàng động viên, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, CLB còn tích cực kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm tạo thêm cơ hội học nghề, việc làm và hỗ trợ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm CLB Khát vọng Tuyên Quang chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn mỗi hoạt động của Câu lạc bộ đều mang đến sự động viên thiết thực cho người khuyết tật. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2026, CLB đã kết nối các nhà hảo tâm trao 45 suất quà nhu yếu phẩm, trị giá 350 nghìn đồng/suất, cho người khuyết tật và con của người khuyết tật tại xã Hàm Yên. Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối trên địa bàn toàn tỉnh, vận động thêm nguồn lực để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng”.
Bài, ảnh: Như Quỳnh
















Ý kiến bạn đọc