Người dân tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm

11:16, 24/07/2026

Người dân ở xã Hồ Tràm và Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện giao nộp nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm cho ngành chức năng để quản lý và thả về tự nhiên theo quy định.

Con culi do người dân xã Hồ Tràm giao nộp. (Ảnh: Công an xã Hồ Tràm)

Ngày 23/7, Công an xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này cùng với kiểm lâm vừa tiếp nhận một con culi, do người dân mang đến giao nộp. Trước đó, một người dân ngụ ấp Tân An, xã Hồ Tràm phát hiện con culi này dính trong bẫy chuột nhà mình nên trình báo sự việc với ấp, sau đó được hướng dẫn lên công an giao nộp.

Culi thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện cá thể culi đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Giao nộp 2 con khỉ lùn. (Ảnh: xã Hòa Hội cung cấp)

Trước đó, anh Lê Nhân Trung (sinh năm 1974), ngụ ấp 14, xã Hòa Hội, đã tự nguyện bàn giao 2 con khỉ Marmoset (khỉ lùn) cho cơ quan kiểm lâm để chăm sóc và xử lý theo đúng quy định. Khi được tiếp nhận, cả 2 đều khỏe mạnh. Khỉ lùn cũng là động vật nằm trong “sách đỏ”.

Việc nhiều người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã khi phát hiện, bắt được thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ, duy trì các loài động vật quý hiếm.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuyên Quang cảnh báo mưa lớn, dông lốc tại nhiều khu vực trong tỉnh
Ngày 24-7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh.
24/07/2026
Vững bước trên chặng đường mới
Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mở đầu nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử khi hai tổ chức Hội cùng chung một mái nhà, tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình đồng đội.
24/07/2026
Tăng tốc xây trường nơi biên giới
Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm” xây dựng 6 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới (giai đoạn 1) đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên những đại công trường vùng biên, hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình trước năm học mới. Không chỉ là những ngôi trường hiện đại, đây còn là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển bền vững vùng biên của tỉnh.
24/07/2026
Tri ân bằng cả tấm lòng
Tháng Bảy về cùng những dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về các địa chỉ đỏ. Tại Tuyên Quang, hành trình tri ân bền bỉ cũng đang được viết tiếp trên mảnh đất giàu truyền thống. Công tác chăm lo người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của những người con quê hương Tuyên Quang hôm nay với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
24/07/2026