Vững bước trên chặng đường mới

08:18, 24/07/2026

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mở đầu nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử khi hai tổ chức Hội cùng chung một mái nhà, tiếp nối truyền thống, vun đắp nghĩa tình đồng đội.

Hội Cựu TNXP tỉnh 
tặng xe lăn và quà hội viên có hoàn cảnh 
khó khăn tại 
xã Trung Sơn.
Hội Cựu TNXP tỉnh tặng xe lăn và quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn.

Chung một mái nhà

Ngày 24-7, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra. Hơn một dấu mốc về tổ chức, đó là ngày những người từng mở đường, tải đạn, giữ mạch giao thông trên nhiều chiến trường cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, để truyền thống, ký ức và nghĩa tình đồng đội tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối.

Sau hợp nhất, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh có 2.182 hội viên sinh hoạt tại 57 tổ chức Hội; 62 xã, phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội, trong đó 47 đơn vị đã hoàn thành hợp nhất, 36 xã, phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới. Tuổi bình quân hội viên gần 75 tuổi, nhưng trách nhiệm với tổ chức Hội vẫn vẹn nguyên như những năm tháng họ khoác trên mình màu áo Thanh niên xung phong.

Đồng chí Vương Kim Việt, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh chia sẻ: “Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, mở ra nhiệm kỳ đầu tiên của Hội sau hợp nhất. Điều chúng tôi mong muốn trước hết là xây dựng một tổ chức Hội vững mạnh, thống nhất, gìn giữ, phát huy truyền thống Thanh niên xung phong để mỗi hội viên đều cảm nhận Hội thực sự là mái nhà chung của nghĩa tình đồng đội, nơi ai cũng tìm thấy sự sẻ chia, gắn bó và hơi ấm của tình đồng chí, đồng đội”.

Những con số của nhiệm kỳ vừa phản ánh kết quả hoạt động, vừa là minh chứng cho sự gắn kết: hơn 1,53 tỷ đồng Quỹ Nghĩa tình đồng đội; 124 mô hình kinh tế giúp nhiều gia đình hội viên có thu nhập ổn định; hơn 20 căn nhà được sửa chữa, xây dựng; 100% hội viên đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đại hội lần thứ I vì thế không chỉ đánh dấu sự hợp nhất về tổ chức, mà còn khẳng định sự tiếp nối của một truyền thống đã được bồi đắp suốt nhiều thập kỷ, tạo nền tảng để Hội tiếp tục đồng hành cùng hội viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới thế hệ trẻ.

Giữ lửa nghĩa tình

Đằng sau mỗi con số là những câu chuyện lặng lẽ về sự sẻ chia. Có những hội viên tuổi đã ngoài tám mươi vẫn dành tiền tiết kiệm để góp vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội; có người vừa nhận chế độ đã nghĩ đến đồng đội còn khó khăn hơn mình; có những cán bộ Hội nhiều năm lặng lẽ đi từng bản, từng thôn giúp hội viên hoàn thiện hồ sơ chính sách, xác minh phiên hiệu Thanh niên xung phong, hoàn thiện giấy tờ cho đồng đội.

Ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất), từng nhiều lần hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Hội và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông tâm sự: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình đồng đội vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất. Chúng tôi giúp nhau không phải vì ai khá hơn ai, mà vì ngày xưa đã cùng nhau vượt qua gian khổ. Hôm nay, còn giúp được nhau là còn hạnh phúc”.

Bên cạnh việc chăm lo hội viên, các cấp Hội còn dành nhiều tâm huyết giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống, hành trình về nguồn và tri ân địa chỉ đỏ, tiếp tục thắp lên niềm tự hào về một thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho độc lập dân tộc.

Chị Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đoàn phường An Tường chia sẻ: “Mỗi lần nghe các bác kể chuyện mở đường, tải đạn hay giữ mạch giao thông giữa mưa bom, bão đạn, chúng tôi hiểu rằng độc lập được bồi đắp từ sự dấn thân thầm lặng của cả một thế hệ. Không cuốn sách nào có thể truyền tải trọn vẹn những giá trị ấy bằng chính lời kể của các nhân chứng lịch sử. Đó cũng là bài học sâu sắc nhất về trách nhiệm và cống hiến”.

Đại hội lần thứ I Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh sau hợp nhất, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống và góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Ông Phan Đức Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh khẳng định: “Điều chúng tôi hướng tới không dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà để mỗi hội viên đều cảm nhận được sự gắn bó, được chăm lo và tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình vì cộng đồng”.

Từ những cung đường Trường Sơn, những trọng điểm lửa năm xưa, hay những tuyến biên giới phía Bắc đầy khốc liệt, ngọn lửa Thanh niên xung phong năm nào vẫn được truyền từ thế hệ đi trước sang thế hệ hôm nay bằng những việc làm bình dị, bằng nghĩa tình đồng đội và bằng chính cách họ lặng lẽ sống đẹp giữa đời thường.

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang lần thứ I là dấu mốc của sự tiếp nối truyền thống, của niềm tin được vun đắp từ lịch sử, của khát vọng cùng xây dựng một tổ chức Hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Một Hội, một niềm tin, một chặng đường mới, nhưng vẫn chung một lời hẹn của những người từng đi qua chiến tranh: còn sức còn cống hiến, còn đồng đội, là còn nghĩa tình.

Bài, ảnh: Hảo Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người dân Bắc Mê trả lại ví với trên 15 triệu đồng cho người đánh rơi
Ngày 23-7, trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Yên Phú, xã Bắc Mê, ông Quản Văn Hà, trú tại thôn Lạc Nông, xã Bắc Mê đã nhặt được một chiếc ví bên trong có hơn 15 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.
23/07/2026
Quy định trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã vùng biên
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới đất liền. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/7/2026.
23/07/2026
Hành trình mới của người lính
Tháng Bảy nhắc nhớ những hy sinh không thể đong đếm của các thế hệ cha anh. Nhưng sự tri ân hôm nay không chỉ dừng ở những nén hương tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng khát vọng dựng xây quê hương, làm giàu chính đáng và sẻ chia với cộng đồng.
23/07/2026
Tuyên truyền nghị quyết lưu động
Không chỉ là những buổi biểu diễn nghệ thuật hay các đợt tuyên truyền lưu động, mỗi chuyến xe của đội Tuyên truyền lưu động, thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh còn mang theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bằng nhiều hình thức đổi mới, gần gũi và sinh động, công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã góp phần đưa thông tin chính thống đến từng bản làng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
23/07/2026