Vì mọi người, ở mọi nơi
“Vì mọi người, ở mọi nơi” không chỉ là thông điệp mà còn được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tuyên Quang cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực trong giai đoạn 2022 - 2026. Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, Hội đã trở thành cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người yếu thế, điều phối hiệu quả các nguồn lực để sự sẻ chia đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Ở đâu cần, có Chữ thập đỏ
Sau hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, toàn tỉnh hiện có 124 Hội cơ sở xã, phường, 2.875 chi hội với 71.489 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt để các phong trào nhân đạo lan tỏa rộng khắp.
![]() |
| Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và các đại biểu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Thượng Nông trong Chương trình “Hưởng ứng Tháng Nhân đạo” năm 2026. |
Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cho biết: “Các cấp Hội luôn chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp, các sở, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều phong trào mang đậm tính nhân văn như “Tết Nhân ái”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, “Tháng Nhân đạo...”. Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ các cấp đã vận động nguồn lực đạt trên 402 tỷ đồng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng dễ bị tổn thương. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả vận động nguồn lực mà còn cho thấy uy tín, niềm tin của cộng đồng dành cho Hội Chữ Thập đỏ”.
Sau trận mưa lũ lịch sử tháng 10 - 2025, căn nhà của gia đình bà Chảo Thị Mùi, thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ bị nước cuốn trôi, cuộc sống rơi vào cảnh trắng tay. Chỉ ít tháng sau, trên nền đất cũ, ngôi nhà mới rộng hơn 70 m2 được xây dựng từ sự hỗ trợ 100 triệu đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm. Đó không chỉ là nguồn lực kịp thời giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng cho vai trò kết nối của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trong việc huy động, kết nối và điều phối nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc.
Không chỉ hỗ trợ trực tiếp từng hộ dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn là đầu mối tiếp nhận, điều phối hàng cứu trợ đến người dân theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt trên 30,6 tỷ đồng. Hội đã tiếp nhận, phân bổ nhiều nguồn viện trợ trong nước và quốc tế như hơn 81 tấn hàng cứu trợ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Nam Việt; khoản viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Ấn Độ trị giá khoảng 13 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ..., góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh còn chú trọng tạo sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thông qua kết nối các doanh nghiệp, quỹ thiện nguyện, nhiều công trình an sinh đã được triển khai tại vùng sâu, vùng xa. Tiêu biểu là các công trình: Nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn, trị giá 6,7 tỷ đồng; điểm trường Mã Lầu A, xã Lũng Cú trị giá 11,6 tỷ đồng; cầu treo thôn Bắc Danh, xã Nà Hang trị giá 35 tỷ đồng… được Hội CTĐ tỉnh vận động, kêu gọi Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.
Bên cạnh đó, các phong trào “Tết Nhân ái” đã trao hơn 237 nghìn suất quà, trị giá trên 142 tỷ đồng. Phong trào “Nhà Nhân ái” hỗ trợ xây mới 278 căn, sửa chữa 54 căn nhà cho hộ khó khăn. Dự án “Ngân hàng bò” trao gần 1.300 con trâu, bò, dê giống, giúp nhiều hộ có sinh kế bền vững. Cùng với đó, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã kết nối gần 16 nghìn hoàn cảnh khó khăn với các tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp thường xuyên.
![]() |
| Nhân dân xã Kiến Thiết tham gia phiên chợ Tết nhân ái do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. |
Khẳng định vai trò cầu nối, điều phối
Cùng với công tác cứu trợ và an sinh xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền, vận động hơn 55.000 lượt người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 48.057 đơn vị máu, đáp ứng trên 85% nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Các chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, “Giọt hồng xứ Tuyên”, “Giọt hồng biên cương”, “Lễ hội Xuân hồng”... cùng nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đã lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Tháng Nhân đạo năm 2026, là dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ. Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: xây Nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, tổ chức “Chợ Nhân đạo”... Tổng nguồn lực vận động đạt gần 66 tỷ đồng, gấp nhiều lần chỉ tiêu được giao, đưa Tuyên Quang trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết: “Thông qua sự kết nối của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, mô hình “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” tại thôn Luông đã huy động gần 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho 108 hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng 3 căn nhà và trao học bổng cho 118 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.
Một nhiệm kỳ khép lại với nhiều dấu ấn, nhưng hành trình nhân ái vẫn đang tiếp tục được nối dài. Phía sau mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi công trình trường học được hoàn thành, mỗi suất học bổng được trao hay mỗi đơn vị máu được hiến tặng là sự chung tay của cả cộng đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cho biết: “Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang vững mạnh, chuyên nghiệp; chung sức xây dựng tỉnh phát triển, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Hội xác định hai khâu đột phá: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch trong kết nối nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững, đồng thời tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn”.
Với truyền thống quê hương cách mạng, với tinh thần và phương châm “Đoàn kết - Nhân ái - Chuyên nghiệp - Bền vững”, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, nhịp cầu kết nối yêu thương, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và xây dựng quê hương ngày càng phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bài, ảnh: Minh Thủy
Tiên phong trong hoạt động nhân đạo
![]() |
| Hội Chữ thập đỏ phường Hà Giang 2 trao quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Nhân đạo năm 2026. |
Hội Chữ thập đỏ phường Hà Giang 2 đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hội đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tết Nhân ái”, Hội đã vận động, trao tặng 727 suất quà với tổng trị giá 349,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng kịp thời cứu trợ nhiều trường hợp gặp khó khăn đột xuất; hỗ trợ xóa nhà tạm, trao tặng téc nước sinh hoạt, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó, phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và sơ cấp cứu ban đầu; trợ cấp cho 156 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 78 triệu đồng.
Bà Nguyễn Phong Lan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hà Giang 2 cho biết: Hội đã tích cực kết nối doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và phát huy vai trò của từng chi hội trong việc phát hiện, giúp đỡ kịp thời những trường hợp khó khăn. Khi làm việc bằng sự minh bạch, trách nhiệm và tận tâm thì sẽ nhận được sự đồng hành của cộng đồng.
Bài, ảnh: My Ly
Cầu nối những tấm lòng nhân ái
![]() |
| Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng các nhà hảo tâm thăm gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, thôn Chương, xã Hùng Lợi trong ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng từ chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” kết nối hỗ trợ. |
Từ năm 2020 đến nay, chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã trở thành nhịp cầu kết nối những hoàn cảnh khó khăn với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ những bài viết, phóng sự phản ánh đúng người, đúng hoàn cảnh, nhiều mảnh đời kém may mắn đã nhận được sự sẻ chia của cộng đồng.
Đến nay, chuyên mục đã vận động hỗ trợ gần 200 trường hợp là trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị nhân đạo trên 11 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, chuyên mục đã kêu gọi hỗ trợ 15 hoàn cảnh khó khăn; góp phần xóa 6 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nguyễn Hoàng Long cho rằng: “Thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình, chuyên mục của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, nhất là Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” là nguồn quỹ không ngừng mở rộng, số lượng người thụ hưởng liên tục gia tăng. Hiệu quả hoạt động của chuyên mục thể hiện ngày càng rõ nét. Đó cũng là minh chứng cho việc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh và cả nước”.
Bài, ảnh: Như Quỳnh
Kết nối thiện nguyện qua không gian số
![]() |
| Anh Nguyễn Tất Thắng. |
Từ những chuyến đi ghi lại vẻ đẹp của quê hương, anh Nguyễn Tất Thắng, đảng viên, tình nguyện viên tiêu biểu ở phường Hà Giang 2 đã biến mạng xã hội thành nhịp cầu kết nối yêu thương. Những thước phim trên kênh YouTube của anh đã khơi dậy tinh thần sẻ chia của cộng đồng, mang đến những đổi thay cho người dân vùng khó.
Anh xây dựng kênh YouTube mang tên mình. Từ đó, bên cạnh các nội dung về văn hóa, du lịch, anh dành nhiều thời lượng phản ánh cuộc sống của người dân, những điểm trường xuống cấp, những cây cầu tạm hay những gia đình còn ở trong nhà dột nát.
Anh chia sẻ: “Tôi quan niệm làm thiện nguyện không phải việc của riêng ai. Mạng xã hội, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ trở thành một kênh kết nối rất mạnh mẽ. Do vậy, thông qua mỗi video tôi mong muốn giới thiệu một điểm đến và kết nối nhiều hơn những tấm lòng nhân ái dành cho bà con vùng cao”.
Hơn sáu năm qua, kênh YouTube của anh đã đăng tải hơn 4.100 video, thu hút hơn 659.000 người đăng ký. Từ những câu chuyện chân thực được lan tỏa trên không gian mạng, anh đã vận động xã hội xóa hơn 120 nhà tạm, xây dựng 22 cây cầu dân sinh, 10 tuyến đường cùng hơn 10 điểm trường, nhà văn hóa thôn và nhiều công trình an sinh khác.
Bài, ảnh: Phạm Hoan
Tận tâm với công tác nhân đạo
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Hồng. |
Chị Nguyễn Thị Hồng, chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Tân Tiến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, luôn được cán bộ, hội viên và Nhân dân ghi nhận là người tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Chị luôn nỗ lực kết nối các nguồn lực xã hội để lan tỏa hoạt động nhân đạo đến đúng đối tượng cần giúp đỡ.
Thực hiện phong trào “Tết Nhân ái”, chị đã kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao gần 17.490 suất quà, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chị đã vận động, kết nối hỗ trợ 738 địa chỉ nhân đạo với tổng kinh phí trên 1,17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chị còn tham mưu vận động xây dựng 14 căn nhà Chữ thập đỏ, tổng trị giá 840 triệu đồng, giúp nhiều gia đình khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời kết nối các tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều công trình an sinh xã hội, trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị dạy học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng với tổng nguồn lực gần 4,2 tỷ đồng.
Với những đóng góp bền bỉ cho công tác nhân đạo và an sinh xã hội, chị Nguyễn Thị Hồng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2025. Chị cũng nhiều lần được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.
Bài, ảnh: Hoàng Tuyến
















Ý kiến bạn đọc