Cảnh báo nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39°C

09:03, 09/08/2026

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, ngày 9-8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Khu vực phường Hà Giang 1, 8h sáng ngày 9-8 đã có nắng gay gắt.
Khu vực phường Hà Giang 1, 8h sáng ngày 9-8 đã có nắng gay gắt.

Trước đó, trong ngày 8-8, các khu vực trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36°C; riêng Bắc Mê xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất đạt 39,0°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-73%.

Dự báo trong ngày 9-8, các khu vực Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hàm Yên, Yên Sơn, Minh Xuân, Sơn Dương có nhiệt độ cao nhất từ 36-38°C. Tại các khu vực Bắc Mê, Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, nhiệt độ cao nhất từ 36-38°C, có nơi trên 39°C. Thời gian nóng kéo dài từ khoảng 12h đến 17h, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Ngày 10-8, nắng nóng tiếp tục duy trì trên địa bàn tỉnh, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C. Đợt nắng nóng này được cảnh báo có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14-8, sau đó nắng nóng sẽ dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư và cháy rừng. Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng gay gắt, đặc biệt vào khoảng thời gian từ 12h đến 17h; chủ động bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ, cháy rừng.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trách nhiệm và nghĩa tình
Tròn 65 năm kể từ khi thảm họa da cam/dioxin xảy ra ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026), dẫu chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam vẫn dai dẳng qua nhiều thế hệ. Trên hành trình xoa dịu nỗi đau ấy, Hội Nạn nhân chất độc (NNCĐ) da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang đã trở thành nhịp cầu nhân ái, đưa chính sách vào cuộc sống, kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng thiết thực cho các nạn nhân. Dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Toản (trong ảnh), Phó Chủ tịch Hội NNCĐ da cam/dioxin tỉnh về hành trình đong đầy trách nhiệm và nghĩa tình này.
08/08/2026
Xoa dịu nỗi đau da cam
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày tiếng súng cuối cùng lặng tắt, thời gian đã đủ dài để những hố bom lở loét năm xưa nhường chỗ cho những nếp nhà bình yên, những vạt rừng xanh mướt mát. Thế nhưng, lẩn khuất sau bức tranh thanh bình và nhịp sống hối hả ấy, vẫn có một “cuộc chiến” chưa bao giờ ngưng nghỉ, một vết thương chưa bao giờ lên da non. Đó là nỗi đau mang tên chất độc da cam/dioxin - thứ di họa quái ác không chỉ ăn mòn thể xác của những người lính năm xưa, mà còn ngang nhiên đánh cắp hình hài và tương lai của cả một thế hệ sinh ra trong hòa bình.
08/08/2026
Gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam tại Việt Nam
Sáng 7-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam tại Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.
07/08/2026
Mùa tựu trường 2026: Xe máy điện trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ công nghệ và chi phí sử dụng
Theo Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng 84,5% trong 5 tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành một trong ba thị trường điện hóa xe hai bánh tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
07/08/2026