Gọi điện tích hợp sổ đỏ lên VNeID chiêu trò lừa đảo mới

09:32, 14/08/2026

Thời gian gần đây, lấy danh nghĩa việc cập nhật dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi. Nhiều người dân đã nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, yêu cầu mang sổ đỏ lên Trung tâm phục vụ hành chính công của phường, để cập nhật dữ liệu.

Người dân phường Minh Xuân được cán bộ giải thích cặn kẽ thông tin để nhận diện hành vi lừa đảo.
Người dân phường Minh Xuân được cán bộ giải thích cặn kẽ thông tin để nhận diện hành vi lừa đảo.

Chiêu trò lừa đảo

Nhiều người hoang mang khi liên tục nhận được điện thoại từ các số máy lạ, tự xưng là cán bộ địa chính hoặc nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Minh Xuân yêu cầu chủ sử dụng đất chưa cập nhật lên hệ thống VNeID hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia cầm giấy chứng nhận lên phường để thực hiện các thủ tục hoặc nếu có thể các đối tượng sẽ hỗ trợ làm.

Để tạo lòng tin, các đối tượng không ngần ngại sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành hành chính, đọc đúng một số thông tin cơ bản của người dân. Sau đó, chúng tạo sức ép bằng cách yêu cầu mang ngay bản gốc “sổ đỏ” cùng căn cước công dân đến trụ sở hành chính công để “bổ sung, cập nhật gấp”. Nếu không thực hiện ngay, quyền sử dụng đất sẽ bị khóa, hoặc hộ gia đình sẽ gặp rắc rối lớn về pháp lý trong các giao dịch dân sự sau này.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, tổ 21 Phan Thiết, phường Minh Xuân chia sẻ: Ngày 10-8, bà nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, xưng danh là cán bộ của Trung tâm phục vụ hành chính công của phường yêu cầu bà mang sổ đỏ của gia đình lên trung tâm để cập nhật chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Điều đáng nói là người nói đầu dây bên kia hướng dẫn bà rất cặn kẽ và tỉ mỉ nên bà rất tin tưởng. Theo lời bà Dung, rất may là bà đã cẩn thận lên phường hỏi và nhận được câu trả lời từ cán bộ phường: thông tin bà nhận được là không đúng.

Cũng giống như bà Dung, ông Hoàng Xuân Oanh, thôn Trường Thịnh, xã Tân Thanh cũng nhận được cuộc gọi tương tự. Theo ông Oanh, họ hướng dẫn rất chu đáo, nhiệt tình và sẵn sàng nhận hỗ trợ. Cũng may là ông chưa nhờ để đối tượng lvàm hộ.

Ông Phan Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tân Thanh cho biết: Từ cuối tháng 7 đến nay, đơn vị đã tiếp và trả lời rất nhiều những thông tin tương tự của công dân thực hiện các thủ tục liên quan đến làm sạch dữ liệu đất đai do hướng dẫn từ một số máy lạ. Cán bộ trung tâm đã giải thích rõ ràng và đề nghị chủ sử dụng đất nâng cao cảnh giác.

Đồng chí Phạm Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Xuân khẳng định: Các thông tin mà người dân nhận được không được phường triển khai, đây là hành vi giả mạo cơ quan nhà nước nhằm trục lợi bất chính. Không có chuyện cơ quan chức năng đột ngột gọi điện yêu cầu người dân bổ sung gấp thông tin bằng các biện pháp mang tính tức thời, đơn lẻ. Đối với những trường hợp chưa cập nhật hoặc dữ liệu còn thiếu sót, chính quyền địa phương hoàn toàn không áp dụng phương thức gọi điện cá nhân bắt người dân phải tự mang “sổ đỏ” lên cấp phường, xã. Thay vào đó, quy trình được thực hiện bài bản, minh bạch thông qua hệ thống chính trị cơ sở. UBND xã, phường gửi thông báo chính thức đến từng tổ dân phố, sau đó phối hợp trực tiếp với các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để tiến hành rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cập nhật ngay tại khu dân cư. Cách làm này không chỉ đảm bảo tính chính xác của dữ liệu mà còn thể hiện tinh thần phục vụ, tạo sự thuận tiện tối đa, tránh để người dân phải đi lại vất vả hay lo lắng về các thủ tục hành chính phức tạp. Do đó, mọi cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân tự xưng là cán bộ phường, yêu cầu công dân mang bản gốc “sổ đỏ” lên Trung tâm phục vụ hành chính công đều là giả mạo 100%.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Theo các chuyên gia an ninh mạng, thủ đoạn dụ dỗ người dân mang giấy tờ gốc hoặc gửi thông tin “sổ đỏ”, căn cước công dân qua điện thoại thực chất nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở để thu thập thông tin nhạy cảm nhằm làm giả giấy tờ nhà đất phục vụ việc thế chấp vay vốn, chuyển nhượng trái phép hoặc thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi khác; đồng thời cài mã độc và chiếm quyền điều khiển thiết bị thông qua việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo để âm thầm đánh cắp tài khoản ngân hàng cùng các dữ liệu cá nhân quan trọng.

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Vũ Việt Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định rằng: Trong giai đoạn này, các ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Sở cũng đã thành lập các tổ công tác để hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương. Tuy nhiên, tiến độ và cách thức triển khai ở mỗi địa phương có sự khác nhau tùy theo từng khâu cụ thể. Do đó, chủ sử dụng đất và chính quyền các cấp cần đẩy mạnh thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông để người dân theo dõi, nắm bắt kịp thời và tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, để bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, không đọc số căn cước công dân, không chụp ảnh, không gửi bản sao hoặc bất kỳ thông tin nào trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người lạ qua điện thoại hay mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber. Người dân cũng tuyệt đối không tự ý mang “sổ đỏ” hay các giấy tờ quan trọng lên cơ quan công quyền khi chỉ nhận được thông báo qua các cuộc gọi từ số máy cá nhân chưa được xác thực. Khi tiếp nhận các yêu cầu đáng ngờ liên quan đến thủ tục hành chính, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với UBND, công an xã, phường hoặc thông qua trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú để kiểm chứng, đồng thời ghi lại thông tin số điện thoại và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc cuộc gọi mạo danh.

Bài, ảnh: Tuấn Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lan tỏa hình ảnh quê hương
Mỗi sáng, khi màn sương còn phủ kín lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, những chiếc điện thoại của các đoàn viên xã Thượng Lâm đã bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc đời thường. Chỉ sau vài giờ, những hình ảnh ấy xuất hiện trên TikTok, Facebook, Youtube, đưa vẻ đẹp vùng cao đến với hàng chục nghìn người xem
14/08/2026
Bình Ca đồng thuận trong sắp xếp trường học
Sắp xếp lại trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế, xã Bình Ca đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
14/08/2026
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng cho 94 sinh viên
Sáng 13-8, Trường Cao đẳng Tuyên Quang tổ chức Lễ bế giảng khóa học 2023 – 2026 và trao bằng tốt nghiệp cho 94 sinh viên các lớp Cao đẳng K12.
13/08/2026
Đã quy tập được 293 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
TPHCM - Ngày 12.8, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện, quy tập thêm 25 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 9 bộ di vật kèm theo.
13/08/2026