Gia đình giúp con người phát triển toàn diện

09:40, 13/08/2026

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực và phát triển con người toàn diện, vai trò của gia đình càng được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Tăng cường công tác tham mưu xây dựng gia đình trong tình hình mới” được tổ chức vào ngày 30/7/2026, tại Hà Nội.

Phát triển con người toàn diện không chỉ là mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội mà còn là yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Gia đình chính là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất hình thành nhân cách, lối sống, tri thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là yêu cầu tăng cường chính sách xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa và hạn chế những hệ lụy xã hội từ “đổ vỡ” gia đình. Gia đình Việt Nam được xác định xây dựng theo các tiêu chí ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội; đồng thời phát huy các giá trị hiếu nghĩa, thủy chung, trách nhiệm, yêu thương, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Định hướng mới của Trung ương kế thừa và phát triển những quan điểm đã được xác lập trong Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Mới đây, tại hội thảo khoa học về vai trò của gia đình trong kỷ nguyên mới, nhiều chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục khẳng định công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững đất nước; gắn với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Sau hơn 5 năm triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW, chủ trương của Đảng đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động. Tiến sĩ Đỗ Tất Cường, Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, các địa phương trên cả nước đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng gia đình.

Thực tiễn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng nhiều địa phương khác cho thấy, công tác xây dựng gia đình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Đó là sự phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, kỹ năng sống và năng lực hội nhập, trong đó gia đình luôn giữ vai trò nền tảng không thể thay thế.

Ở cấp cơ sở, nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong xây dựng con người ngày càng được nâng lên. Nội dung công tác gia đình được lồng ghép vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nhiều địa phương.

Các mô hình như “Gia đình hiếu học”, “Gia đình không bạo lực”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được nhân rộng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách và phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn, tạo điều kiện để mỗi thành viên phát triển toàn diện.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người mà còn là nền tảng quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội.

Trong thư gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn; trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm.

Để những chủ trương của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, nhiều cán bộ, đảng viên thống nhất rằng, thời gian tới cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội và chiến lược phát triển con người.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng lấy gia đình làm trung tâm của các chính sách xã hội; tăng cường hỗ trợ các nhóm yếu thế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo nhằm lan tỏa hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người thuê chủ yếu đang chờ đủ tài chính để mua nhà
Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, thuê nhà với phần lớn người tiêu dùng không phải lựa chọn lâu dài, mà là giai đoạn chuyển tiếp trong hành trình sở hữu nhà.
13/08/2026
Bảo vệ trẻ em: Không thể chờ đến khi hậu quả xảy ra mới can thiệp
Liên tiếp những vụ trẻ em bị bạo hành được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong những môi trường tưởng như an toàn nhất, từ gia đình đến trường mầm non.
13/08/2026
Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế
Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với giáo dục nghề nghiệp. Tại Trường Cao đẳng Tuyên Quang, mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đã tạo môi trường cho học sinh, sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời bảo đảm cơ hội để học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
13/08/2026
Hồ Thầu sắp xếp trường học gọn bộ máy, giữ điểm trường
Không xóa điểm trường, không làm tăng khoảng cách đến lớp của học sinh, đó là nguyên tắc xuyên suốt trong việc sắp xếp các cơ sở giáo dục tại xã Hồ Thầu.
13/08/2026