Hiện thực giấc mơ an cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

19:32, 25/08/2026

Nhà ở là một trong những nhu cầu cấp thiết nhất đối với các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trường Sinh. Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2025, trên 20 hộ nghèo đã được hiện thực hóa giấc mơ an cư, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà mới, động lực mới

Nhiều năm nay, gia đình chị Vi Thị Sự, đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn Phúc Kiện, thuộc diện hộ nghèo, sống trong ngôi nhà cũ nhỏ hẹp, đã xuống cấp mà không có khả năng làm nhà ở mới. Mỗi khi mưa gió, chị lại lo căn nhà không trụ nổi, con cái không có góc học bài. Trước hoàn cảnh đó, năm 2025, từ nguồn vốn Chương trình MTQG, xã Trường Sinh đã hỗ trợ gia đình chị 50 triệu đồng để làm căn nhà vững chãi, với diện tích 100 m².

Từ nguồn vốn hỗ trợ, gia đình anh Nguyễn Văn Lượng, thôn Sùng Lễ đã có căn nhà kiên cố thay cho ngôi nhà cũ xuống cấp.
Từ nguồn vốn hỗ trợ, gia đình anh Nguyễn Văn Lượng, thôn Sùng Lễ đã có căn nhà kiên cố thay cho ngôi nhà cũ xuống cấp.

"Tôi mừng lắm! Có nhà ở đàng hoàng, con cái có chỗ học hành tử tế, tôi có thêm động lực để làm ăn, thoát nghèo" chị Sự bộc bạch.

Chị Riêu Thị Đồng, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Kiện cho biết: Từ năm 2024 đến nay, thôn được hỗ trợ xóa 6 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn. Đây là những trường hợp được chi bộ, ban công tác mặt trận thôn rà soát, đề xuất đưa vào danh sách thụ hưởng chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Chị Sự chỉ là một trong nhiều hộ nghèo đồng bào DTTS tại xã Trường Sinh được hỗ trợ làm nhà từ nguồn vốn các chương trình MTQG. Năm 2025, gia đình Trần Văn Thành, thôn Đồng Bừa được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà ở mới. Không trông chờ hoàn toàn vào nguồn hỗ trợ, anh chủ động vay thêm 100 triệu đồng, đồng thời được bà con, họ hàng giúp ngày công, vật tư để làm nhà.

Anh Thành chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới. Cả nhà ai cũng mừng lắm, niềm hạnh phúc mong ước bao lâu nay về ngôi nhà khang trang làm nơi tránh mưa, tránh bão giờ đây đã thành hiện thực. Đây là động lực lớn để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế".

Vào cuộc đồng bộ, tạo sức lan tỏa

Xác định xóa nhà ở tạm, dột nát là nội dung trọng tâm giúp đồng bào DTTS sớm cải thiện đời sống, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, xã Trường Sinh đã có nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế để vận động, tuyên truyền các hộ nghèo nắm bắt cơ hội, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Có nhà mới kiên cố, tạo động lực để người dân xã Trường Sinh đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình.
Có nhà mới kiên cố, tạo động lực để người dân xã Trường Sinh đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Vương Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sinh cho biết: Xã đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, đồng thời phối hợp phân bổ nguồn lực từ các chương trình MTQG cho từng địa bàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện đồng bộ, nhằm nêu rõ mục tiêu, tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. Giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, xã được phân bổ gần 1 tỷ đồng để làm nhà ở. Từ nguồn kinh phí này, trên 20 hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở. Điều đáng ghi nhận là bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, nhiều hộ dân đã chủ động vay mượn thêm, huy động ngày công của người thân, hàng xóm để xây dựng nhà kiên cố hơn mức hỗ trợ tối thiểu, cho thấy chính sách đã thực sự khơi dậy được ý chí tự lực vươn lên của người dân, chứ không đơn thuần là "cho không".

Những kết quả trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện đời sống vùng đồng bào DTTS thời gian qua đã tạo tiền đề vững chắc cho xã Trường Sinh trong công tác giảm nghèo. Bước vào giai đoạn mới, xã đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.

Gia đình chị Đặng Thị Sâm, thôn Đồng Bừa được nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm.
Gia đình chị Đặng Thị Sâm, thôn Đồng Bừa được nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm.

Đồng chí Vương Quốc Anh cho biết thêm: Xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện những hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở, đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt. Ngoài nguồn vốn từ các chương trình MTQG, xã sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng để tăng cường nguồn lực hỗ trợ; đồng thời lồng ghép chặt chẽ với các chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất kinh doanh, giúp các hộ có sinh kế bền vững.

Với những định hướng rõ ràng cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những ngôi nhà kiên cố sẽ tiếp tục được dựng lên, mở ra cơ hội an cư, lạc nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trường Sinh.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nữ hộ sinh kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện
Khoảng 5 giờ 15 phút ngày 25-8, sản phụ Ma Thanh Phương (sinh năm 2006), trú tại xã Bằng Hành trên đường di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang để sinh con, khi đến địa phận thôn Hoàng Văn Thụ, xã Bắc Quang thì bất ngờ chuyển dạ.
25/08/2026
Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước biến đổi khí hậu
"Trẻ em không tạo ra biến đổi khí hậu, nhưng các em lại đang là những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất” - đó là khẳng định của ông Lý Phát Việt Linh, đại diện UNICEF Việt Nam tại Tọa đàm "Giải pháp, công nghệ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại cộng đồng" diễn ra mới đây. Đây không chỉ là một lời cảnh báo, mà là hồi chuông báo động nhằm đưa trẻ em trở thành trung tâm của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.
25/08/2026
Giải quyết chế độ đối với cán bộ dôi dư
Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn và tổ dân phố mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện nay, tỉnh, các địa phương đang tập trung giải quyết chế độ cho người dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.
25/08/2026
Khi sức dân được khơi dậy
Từ xây dựng cầu dân sinh, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở đến kết nối tiêu thụ nông sản, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, nhân dân với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Qua đó, nhiều nguồn lực xã hội được tập hợp, góp phần chăm lo đời sống, tạo sinh kế và tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.
25/08/2026