Xuất khẩu lao động tạo động lực thoát nghèo
Những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại xã Thượng Nông có nhiều khởi sắc. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách, để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài mang lại thu nhập cao, ổn định, mở ra hướng mới trong công tác giảm nghèo bền vững.
Đổi đời nhờ nguồn "ngoại tệ"
Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, Thượng Nông có địa hình chia cắt, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, giá trị kinh tế thấp. Nhiều năm trước, bài toán tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương luôn là thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền xã. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, diện mạo các bản làng đã có nhiều khởi sắc khi làn sóng đi làm việc ở nước ngoài lan tỏa mạnh.
Đầu năm 2025, với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi gần 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Phượng Mùi Diết, thôn Bản Cưởm đã hoàn thành thủ tục XKLĐ tại Đài Loan.
![]() |
| Lãnh đạo xã Thượng Nông tuyên truyền người dân địa phương các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động. |
Có việc làm và thu nhập ổn định, chị Diết đều đặn gửi tiền về cho gia đình. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, tháng 2-2026, chồng chị Diết là anh Triệu Càn Ton tiếp tục đăng ký XKLĐ sang Đài Loan. Đến nay, hai vợ chồng không chỉ hoàn trả toàn bộ khoản nợ vay ngân hàng mà còn tích lũy gửi tiền về cho gia đình xây dựng ngôi nhà mới vững chãi, chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã.
Cũng tại thôn Bản Cưởm, năm 2025, anh Chúc Càn Tá được xã hướng dẫn làm thủ tục vay 160 triệu đồng vốn ưu đãi để đi lao động 3 năm tại Đài Loan. Hiện tại, sau hơn một năm làm việc, anh đã trả gần hết số tiền nợ gốc và lãi ngân hàng. Anh Tá chia sẻ: Thời gian tới anh sẽ tiếp tục tích lũy gửi về cho gia đình để trả nợ và làm vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi lâu dài để có vốn sau khi hoàn thành hợp đồng về nước.
![]() |
| Căn nhà khang trang của gia đình chị Phượng Mùi Diết được xây dựng từ nguồn tích lũy tham gia XKLĐ tại Đài Loan. |
Đồng hành cùng người lao động
Theo báo cáo xã Thượng Nông, đến nay, toàn xã đã có 97 lao động đang làm việc tại các thị trường nước ngoài. Riêng trong năm 2026, địa phương đã đưa được 34 lao động đi làm việc tại các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Hiệu quả từ những người đi đầu trong phong trào XKLĐ đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Người dân Thượng Nông tham gia XKLĐ tăng đều qua các năm. Nguồn thu nhập cao, ổn định từ các thị trường quốc tế không chỉ giúp nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trả hết nợ, xây dựng nhà cửa khang trang mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy lao động sản xuất của người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết: Hiện nay, cơ hội việc làm tại nước ngoài rất rộng mở với nhiều thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Nhiều ngành nghề tiếp nhận lại chính là thế mạnh của người dân địa phương như trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch rau củ, chế biến nông sản hay chăm sóc đàn vật nuôi. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản hiện không chỉ dừng lại ở nhóm thực tập sinh kỹ năng mà đã mở rộng tiếp nhận lao động ở nhiều trình độ khác nhau, tạo dư địa rất lớn cho địa phương.
![]() |
| Gia đình bà Chúc Thị Sỷ, thôn Bản Cưởm có cuộc sống khấm khá hơn nhờ 2 con đi xuất khẩu lao động. |
Để người dân yên tâm tham gia XKLĐ, chính quyền xã Thượng Nông đã triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hướng dẫn thủ tục hành chính nhanh gọn. Đồng thời, các khâu thẩm định, giải ngân vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, công tác nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở và Nhân dân về tầm quan trọng của việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng được đặc biệt coi trọng, giúp người dân phân biệt rõ các doanh nghiệp uy tín, tránh rủi ro từ các tổ chức lừa đảo.
Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh: XKLĐ không chỉ đơn thuần là việc "xuất khẩu" lao động đi, mà còn là quá trình "nhập khẩu" kiến thức, công nghệ, và kỹ năng quản lý về cho địa phương. Nhiều lao động trở về đã trở thành những tấm gương khởi nghiệp thành công, áp dụng kiến thức và tác phong chuyên nghiệp từ nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: tiền bạc được tích lũy, kinh nghiệm được chuyển giao.
Để thu hút ngày càng nhiều người lao động tham gia trong giai đoạn tiếp theo, xã Thượng Nông xác định tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện.
Xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp XKLĐ uy tín tổ chức tư vấn trực tiếp tại từng thôn, bản; trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; tạo điều kiện để người lao động khởi nghiệp sau khi về nước thông qua các chính sách tín dụng, kết nối việc làm trong nước... Khi đó, con đường “vượt núi” thoát nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thượng Nông mới thực sự bền vững.
Bài, ảnh: Lý Thu













Ý kiến bạn đọc