Ngăn chặn dịch bệnh giao mùa
Thời tiết mưa nắng thất thường thời điểm giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh và gây ra nhiều bệnh như sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, cúm, sởi, quai bị... làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh theo mùa.
![]() |
| Người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng tại phòng bệnh. |
Theo ghi nhận từ hệ thống giám sát dịch tễ, các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh thời gian qua xuất hiện rải rác, không ghi nhận ổ dịch lớn. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng. Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 198 ca mắc tay chân miệng ở 18/124 xã/phường, tăng 76 trường hợp so với năm 2025; có 178 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 168 trường hợp so với năm 2025...
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Hoàng Su Phì đã ghi nhận 856 ca mắc cúm và 15 ca thủy đậu. Các xã thuộc khu vực huyện Sơn Dương cũ, cũng là một trong những khu vực ghi nhận số ca mắc, tính đến hết tháng 7 ghi nhận 1.521 trường hợp mắc tiêu chảy, 372 ca mắc cúm và 4 ca mắc sốt xuất huyết. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp y tế, tất cả bệnh nhân đều được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời; đồng thời các ca bệnh dễ lây nhiễm cũng được cách ly khẩn trương nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát ra cộng đồng.
Chia sẻ về các giải pháp ứng phó trong thời điểm giao mùa, Bác sĩ Hà Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa cho biết: Trung tâm đã chỉ đạo các trạm và điểm y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, qua mạng xã hội Zalo, Facebook cũng như hệ thống loa truyền thanh xã và các thôn bản. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động phối hợp với các bên liên quan để chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư hóa chất, đồng thời tăng cường điều tra, giám sát để xử lý kịp thời các yếu tố nguy cơ phát sinh.
Bác sĩ La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dù trên địa bàn tỉnh dịch bệnh chưa có biến động bất thường, nhưng thời tiết nắng mưa thất thường, nguy cơ ngập lụt và thời điểm tựu trường là điều kiện thuận lợi để sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đang triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm: Duy trì hệ thống giám sát từ tỉnh đến cơ sở để phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch; tăng cường sàng lọc, phân luồng và cách ly ngay từ khâu tiếp nhận tại các cơ sở khám, chữa bệnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, thống kê số liệu ca bệnh đầy đủ, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo; chỉ đạo y tế cơ sở rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc-xin (sởi, rubella, ho gà...) cho các trường hợp chưa tiêm đủ mũi.
Trước nguy cơ dịch bệnh giao mùa, ngành Y tế đã đẩy mạnh từ giám sát, điều trị đến tiêm chủng. Tuy nhiên, cùng với nỗ lực chuyên môn, ý thức phòng bệnh của từng hộ gia đình mới là lá chắn vững chắc nhất. Sự phối hợp giữa chính quyền, y tế và người dân là chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bài, ảnh: Minh Hoa











Ý kiến bạn đọc