Chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở

08:23, 06/08/2026

Từ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em đến duy trì hoạt động các điểm trạm sau sáp nhập, y tế cơ sở đang từng bước đến gần người dân hơn. Cùng với đó, ngành Y tế chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng hợp tác chuyên môn, giúp người dân được chăm sóc và điều trị thuận lợi ngay tại địa phương.

Cán bộ y tế khám bệnh cho người dân xã Yên Phú.
Cán bộ y tế khám bệnh cho người dân xã Yên Phú.

Gần dân, sát cơ sở

Thực hiện chủ trương tổ chức khám sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng. Tại xã Yên Phú, Trạm Y tế xã vừa phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên tổ chức khám đợt 1 cho 2.524 người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại Trạm Y tế để được đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Cùng với khám, cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Yên Phú cho biết, sau đợt đầu tiên, Trạm sẽ tổ chức khám cho trẻ em dưới 6 tuổi vào trung tuần tháng 8 này; đồng thời triển khai khám đợt 2 cho người cao tuổi, người khuyết tật. Việc tổ chức theo từng nhóm đối tượng giúp Trạm chủ động nắm tình hình sức khỏe, kịp thời tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và quản lý những trường hợp cần theo dõi lâu dài.

Cùng với đưa dịch vụ y tế đến gần dân, việc duy trì mạng lưới điểm trạm sau sáp nhập cũng góp phần bảo đảm hoạt động chăm sóc sức khỏe không bị gián đoạn. Chị Nguyễn Thị Minh Khuyên, xã Vị Xuyên cho biết, sau sáp nhập xã, các điểm trạm y tế vẫn được duy trì, giúp người dân thuận tiện hơn khi thăm khám, nhất là những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người cần theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Dự, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vị Xuyên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì thường xuyên. Các trạm chính, điểm trạm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu; hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai đến các thôn, bản.

Nâng chất lượng nhân lực

Toàn tỉnh hiện có 101 trạm y tế xã, phường và 26 phòng khám đa khoa khu vực. Tuy nhiên, nhân lực tại tuyến cơ sở chưa đồng đều. Hiện còn 24 xã chỉ có 1 bác sĩ tại trạm y tế; 72 xã có 2 bác sĩ; 22 xã có 3 bác sĩ và 6 xã, phường có 4 bác sĩ/trạm y tế. Đây là vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Ngành Y tế đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại địa phương.

Một trong những hướng đi là tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, phường Hà Giang 1 đã hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Chương trình hợp tác được triển khai bằng nhiều nội dung thiết thực như đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn và hỗ trợ điều trị các ca bệnh vượt khả năng của tuyến cơ sở. Định kỳ, các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp đội ngũ y, bác sĩ trao đổi, thực hành, từng bước làm chủ kỹ thuật, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị.

Đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành Y tế đã ký kết hợp tác với một số bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội để hỗ trợ chuyên môn cho ngành và các đơn vị y tế trên địa bàn. Cùng với đó, ngành chú trọng chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ bệnh án số; đẩy mạnh hội chẩn, khám, chữa bệnh và tư vấn từ xa. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Từ những điểm trạm gần dân đến các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và kết nối chuyên môn, y tế cơ sở đang từng bước được củng cố cả về khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ. Khi người dân được phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý sức khỏe và điều trị ngay tại nơi sinh sống, mục tiêu chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở sẽ ngày càng đi vào thực chất.

Bài, ảnh: Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khởi đầu bền vững
Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà còn là sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng ngay từ những giây phút đầu đời. Hằng năm, Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ được phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy, hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ an toàn, hiệu quả, bền vững.
30/07/2026
Trên 1.000 người dân xã Tát Ngà được khám sức khỏe miễn phí
Trong 2 ngày 22 và 23-7, UBND xã Tát Ngà phối hợp với Bệnh viện Mắt Trường Phúc (tỉnh Phú Thọ) tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.
23/07/2026
Tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 300 người có công tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh
Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành Y tế trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hiện chính sách đối với người có công, trong 2 ngày 17 và 18-7, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh lý và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công trên địa bàn phường Minh Xuân.
17/07/2026
Khám, cấp phát thuốc mắt miễn phí cho gần 200 người dân xã Kiến Thiết
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), ngày 15-7, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Thọ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tổ chức chương trình “Khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao yêu thương” năm 2026.
15/07/2026