Yên Cường khắc phục sạt lở do thiên tai

08:25, 11/08/2026

Sau những đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 6, đầu tháng 7-2026, xã Yên Cường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất, lũ, gió lốc, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất và nhiều công trình thiết yếu. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, triển khai các biện pháp trước mắt, đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý lâu dài, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lãnh đạo xã Yên Cường kiểm tra khu vực sạt lở phía sau UBND xã.
Lãnh đạo xã Yên Cường kiểm tra khu vực sạt lở phía sau UBND xã.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, riêng đợt thiên tai từ ngày 29/6 đến 2/7 đã làm 1 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; hơn 5,5 ha ngô, 0,3 ha lúa bị ảnh hưởng; 0,1 ha đất ruộng bị sạt lở và 0,2 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại; một tuyến kênh mương dài khoảng 40 m bị hư hỏng; hệ thống giao thông tại một số thôn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, lún sụt, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Một trong những vị trí được xã đặc biệt quan tâm là khu vực phía sau trụ sở UBND xã, nơi xảy ra sạt lở đất đá mái ta luy dương xuống khu vực bếp ăn và sân khuôn viên. Qua kiểm tra cho thấy mái ta luy có độ cao từ 20 - 25 m so với bờ kè chống sạt lở, xuất hiện nhiều vệt lún sụt sâu từ 2 - 3 m, kéo dài khoảng 250 - 300 m và chia thành nhiều tầng. Đất đá đã tràn qua bờ kè xuống khu vực bếp ăn, sân UBND xã; khối lượng đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt lở được đánh giá trên 500.000 m3. Riêng khu vực bếp ăn UBND xã đã bị đất đá tràn vào với khối lượng trên 100 m3, làm hư hỏng mái tôn và tường bếp, bờ kè bê tông cốt thép chống sạt lở chưa bị ảnh hưởng, song nguy cơ sạt lở tiếp diễn vẫn rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp, UBND xã đã chủ động di dời tài sản, theo dõi sát tình hình thời tiết, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức hót sạt tạm thời. Bí thư Đảng ủy xã Yên Cường Nông Văn Tuyến cho biết: Từ thực tế thiệt hại, xã Yên Cường xác định việc khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ nhằm sửa chữa những hư hỏng trước mắt mà còn phải nâng cao khả năng chống chịu của các công trình trong thời gian tới, những tuyến giao thông bị lún sụt, đứt gãy, các điểm có nguy cơ sạt lở cao và công trình thiết yếu phục vụ người dân cần được ưu tiên xử lý. Trong quá trình khắc phục, xã Yên Cường phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, chủ động phối hợp giữa chính quyền, các ngành chuyên môn, thôn bản và đơn vị liên quan. Đối với những hộ dân bị ảnh hưởng, lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, gió lốc có thể tiếp tục xảy ra, việc chủ động rà soát các công trình, điểm dân cư và tuyến giao thông có nguy cơ mất an toàn là nhiệm vụ thường xuyên của Yên Cường. Cùng với nguồn lực của địa phương, xã đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xử lý những công trình vượt quá khả năng cân đối ngân sách, nhất là các điểm sạt lở lớn, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến trụ sở, trường học, giao thông và đời sống nhân dân.

Chủ động từ sớm, xử lý từng điểm xung yếu, ưu tiên công trình thiết yếu và phát huy sức mạnh tại chỗ đang là cách Yên Cường từng bước khắc phục hậu quả thiên tai. Đây cũng là giải pháp quan trọng để bảo vệ thành quả phát triển, giữ vững an toàn cho người dân, tạo nền tảng để địa phương ổn định sản xuất, sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hệ lụy sau mỗi phiên live nhận quà Tiktok
Việc livestream trên nền tảng Tiktok với người xem nước ngoài đang trở thành trào lưu được nhiều người thực hiện. Tại các phiên livestream, người bán - người mua nói chuyện giao lưu, thực hiện thử thách và nhận quà tặng ảo, có phiên được tặng quà đến vài triệu đồng. Song, phía sau những món quà ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ khi có người bất chấp an toàn, thậm chí xây dựng nội dung thiếu lành mạnh.
11/08/2026
Khẩn trương sắp xếp trường học
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung quyết liệt sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đây là giải pháp căn cơ nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị nhà trường và tạo bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
11/08/2026
Cần sự nỗ lực đồng bộ
Nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá dùng liền đang ngày càng phổ biến trong đời sống của người dân. Ngành Y tế đã và đang đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) của các sản phẩm này.
11/08/2026
Gần 800 người tham gia Hội chợ việc làm tại xã Thanh Thủy và Phú Linh
Trong 2 ngày 8 và 9-8, tại xã Thanh Thủy và Phú Linh, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh phối hợp với UBND các xã tổ chức Hội chợ việc làm năm 2026. Chương trình thu hút gần 800 đoàn viên, thanh niên, học sinh, người lao động và người dân tham gia.
10/08/2026