200 đại biểu được trang bị kiến thức nhận diện lệch chuẩn tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 11-9, tại Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Nhận diện về lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị. |
Dự hội nghị có ông Lê Công Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng 200 đại biểu là chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo và cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Công Bình nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thống nhất trong đa dạng về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện cả nước có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với hơn 27 triệu tín đồ, chiếm trên 27,4% dân số. Đảng, Nhà nước luôn khẳng định vị trí chiến lược của công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của Nhân dân.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, trên địa bàn hiện có 3 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với 90.685 tín đồ, 215 chức sắc, sinh hoạt tại các cơ sở, điểm nhóm tôn giáo. Hoạt động của các tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Tỉnh hiện ghi nhận 12 hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới với 89 người tham gia. Các hiện tượng này chưa phát triển thành tổ chức, nhóm sinh hoạt tôn giáo; không có sự gia tăng số lượng bất thường, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự và được quản lý theo quy định của pháp luật. Sở xác định cần chủ động nhận diện sớm, tuyên truyền, vận động, phòng ngừa các biểu hiện lệch chuẩn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm đúng pháp luật.
Tại hội nghị, ông Lê Đình Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương đã trao đổi chuyên đề chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và nhận diện lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung tập trung làm rõ những biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, nhận diện nguy cơ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đời sống Nhân dân; đồng thời cung cấp những kiến thức, giải pháp để nhận diện, chủ động phòng ngừa các tác động tiêu cực.
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng khả năng nhận diện, phòng ngừa những biểu hiện lệch chuẩn. Qua đó, phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc