Cao Bồ nối những tấm lòng

09:18, 01/09/2026

Ở vùng cao xã Cao Bồ, những cây cầu mới đang nối đôi bờ suối, những ngôi nhà kiên cố thay thế nhà tạm, nhà dột nát; nhiều hộ nghèo có thêm sinh kế để từng bước ổn định cuộc sống. Đằng sau những công trình, phần quà ấy là sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm được chính quyền địa phương kết nối, vận động.

Từ sự kết nối của xã Cao Bồ, 15 hộ nghèo trên địa bàn xã vừa được trao tặng trâu giống.
Từ sự kết nối của xã Cao Bồ, 15 hộ nghèo trên địa bàn xã vừa được trao tặng trâu giống.

Chiều muộn, cây cầu dân sinh thôn Lùng Tao vẫn có người qua lại. Từ ngày cây cầu bê tông được đưa vào sử dụng, việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân thuận lợi hơn. Công trình được khởi công từ tháng 9-2025, tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tài trợ 100% nguồn vốn theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Ông Đặng Văn Quang, thôn Lùng Tao chia sẻ: “Trước đây mỗi khi mưa lớn, đi qua khu vực suối rất khó khăn, nhất là người già, trẻ nhỏ. Việc chở nông sản cũng vất vả. Từ khi có cầu mới, bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Chúng tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm và chính quyền xã đã quan tâm, kết nối để có được công trình này”.

Không chỉ một cây cầu, từ đầu năm đến nay, xã Cao Bồ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện triển khai nhiều công trình dân sinh. Tháng 4-2026, cầu thiện nguyện dân sinh Tham Vè được khởi công, dài 14,2 m, rộng 3,5 m, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2026.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, địa bàn còn nhiều thôn vùng sâu, vùng xa, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi nhu cầu về nhà ở, giao thông, nước sinh hoạt, sinh kế và các điều kiện thiết yếu khác còn lớn. Vì vậy, bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, xã xác định huy động nguồn lực xã hội là một giải pháp quan trọng để chăm lo an sinh.

“Điều quan trọng là phải nắm chắc người dân đang cần gì, thôn nào còn khó khăn và nhu cầu nào cần ưu tiên. Khi xác định đúng vấn đề, xã chủ động kết nối với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm để cùng tìm phương án hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi mong muốn mỗi sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ, được sử dụng hiệu quả và tạo ra giá trị lâu dài cho người dân”, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ Nguyễn Văn Dương cho biết.

Từ cách làm đó, nhiều nguồn lực đã được đưa về cơ sở. Tháng 5-2026, xã phối hợp với Báo Dân trí và các nhà hảo tâm khởi công xây dựng 11 Nhà Nhân ái cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến ngày 18-8, cả 11 ngôi nhà đã hoàn thành, với tổng kinh phí hỗ trợ 660 triệu đồng. Dịp này, 15 con trâu sinh sản, tổng trị giá 225 triệu đồng, được trao cho các hộ khó khăn cùng 20 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó.

Chị Đặng Thị Nhàn, dân tộc Dao, thôn Tát Khao, một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động nói: “Gia đình tôi trước đây ở trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió rất lo. Điều kiện kinh tế khó khăn nên nếu chỉ dựa vào sức của gia đình thì chưa biết đến bao giờ mới làm được nhà mới. Được xã quan tâm, kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái”.

Theo số liệu của xã Cao Bồ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn hiện còn hơn 40%. Trong 5 năm qua, xã đã huy động trên 20 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội. Riêng từ năm 2025 đến nay hơn 10 tỷ đồng; nguồn lực này đã góp phần xây dựng 4 cây cầu, 17 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trao 15 con trâu giống, làm 2 km đường bê tông nông thôn, 1 nhà tránh trú bão lũ, 1 công trình đèn điện thắp sáng đường quê cùng hàng trăm suất quà cho các hộ khó khăn.

Từ sự chủ động của chính quyền địa phương, những tấm lòng ở nhiều nơi đã tìm được địa chỉ để sẻ chia. Những cây cầu nối những con đường, những ngôi nhà mới mang đến sự yên tâm, những con giống mở thêm hướng sinh kế. Mỗi sự hỗ trợ khi được kết nối đúng nơi, đúng lúc không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn trở thành điểm tựa để người dân xã Cao Bồ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khánh thành cầu suối Sửu kết nối tuyến đường liên thôn Ma Lé đi thôn Má Lầu A, Má Lầu B, xã Lũng Cú
Chiều 30-8, UBND xã Lũng Cú tổ chức khánh thành cầu dân sinh suối Sửu thuộc công trình đường bê tông liên thôn Ma Lé đi thôn Má Lầu A và Má Lầu B. Đến dự có đồng chí Hà Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
31/08/2026
Những lưu ý để tránh sập bẫy lừa đảo
Nguy cơ lừa đảo trên mạng thường gia tăng vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu giao dịch trực truyến tăng cao. Người dân phải thường xuyên nâng cao cảnh giác và ghi nhớ các nguyên tắc phòng tránh.
31/08/2026
Chuyển mình trở thành cực tăng trưởng mới
Một trong những mục tiêu, yêu cầu mà Trung ương đặt ra khi hợp nhất các tỉnh, thành phố là lấy vùng phát triển làm đầu tàu dẫn dắt, hỗ trợ nguồn lực, kinh nghiệm cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.
31/08/2026
Nỗ lực phát triển nhà ở xã hội
Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư.
31/08/2026