Gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập ngành Phát thanh - Truyền hình
Sáng 6-9, tại phường Hà Giang 1, Hội Hưu trí ngành Phát thanh và Truyền hình Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ) tổ chức gặp mặt, kỷ niệm Ngày thành lập ngành Phát thanh - Truyền hình Việt Nam (7/9). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; cùng các hội viên Hội Hưu trí ngành Phát thanh và Truyền hình Hà Giang.
![]() |
| Các đại biểu dự buổi gặp mặt. |
Hội Hưu trí ngành Phát thanh và Truyền hình Hà Giang hiện có 55 hội viên. Trong những năm qua, Hội thường xuyên tổ chức gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, động viên hội viên, qua đó góp phần duy trì tình đồng nghiệp, gắn kết các thế hệ những người làm phát thanh, truyền hình.
![]() |
| Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông chúc mừng Hội Hưu trí ngành Phát thanh – Truyền hình Hà Giang. |
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Phát thanh - Truyền hình Hà Giang qua các thời kỳ; những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang thông tin khái quát về hoạt động của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, những kết quả nổi bật trong thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang được sắp xếp.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ tại chương trình. |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. |
Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ngành Phát thanh - Truyền hình Hà Giang qua các thời kỳ. Những đóng góp đó là nền tảng quan trọng để đội ngũ những người làm báo hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn các hội viên Hội Hưu trí ngành Phát thanh và Truyền hình Hà Giang tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho hoạt động của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; đồng thời tiếp tục là những người truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu cho các thế hệ người làm báo hôm nay.
Sơn Hà















Ý kiến bạn đọc