Khi có cháy, đừng cố thủ trong nhà vệ sinh
Vụ cháy tại chung cư HH1 Nguyễn Tuân (Hà Nội) rạng sáng 6.9, trong đó 3 mẹ con chạy vào nhà vệ sinh và được lực lượng chức năng cứu an toàn, một lần nữa cho thấy một kỹ năng thoát nạn rất dễ bị hiểu sai: Nhà vệ sinh không phải nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.
![]() |
Điều đáng lo là nếu một tình huống may mắn được kể lại như một “kinh nghiệm thoát hiểm”, nó có thể vô tình khiến người khác lặp lại một hành vi nguy hiểm.
Khoảng 2h40 ngày 6.9, khi phần lớn cư dân chung cư HH1 Nguyễn Tuân đang ngủ, một căn hộ góc ở tầng 9 bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và hỗ trợ người dân sơ tán. Trong vụ việc này, có thông tin cho rằng, 3 mẹ con trong căn hộ bị cháy đã chui vào nhà vệ sinh và sau đó được lực lượng chức năng cứu an toàn.
Không có thiệt hại về người là điều đáng mừng. Nhưng gọi việc chạy vào nhà vệ sinh là “rất may” hay coi đó như một cách thoát nạn có thể là một thông điệp nguy hiểm. Bởi trong một vụ cháy khác, với diễn biến khác, thời điểm khác, căn phòng kín ấy hoàn toàn có thể trở thành nơi khiến nạn nhân mất cơ hội sống sót.
Tâm lý của con người khi đối diện với lửa là tìm một nơi có vẻ kín đáo, có nước và tránh xa ngọn lửa. Nhà vệ sinh vì thế dễ được lựa chọn. Nhiều người còn suy nghĩ rất tự nhiên rằng ở đó có vòi nước, bồn tắm, gạch men và ít vật liệu cháy thì sẽ an toàn hơn.
Thế nhưng các chuyên gia phòng cháy khuyến cáo rằng, không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh đám cháy, bởi người mắc kẹt có thể bị ngạt khói và khí độc khi lửa lan rộng. Trong nhiều vụ cháy, khói và khí độc mới là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Nhà vệ sinh thường có diện tích nhỏ, kín và khả năng thông gió hạn chế. Khi khói tràn vào, khí độc như carbon monoxide có thể tích tụ nhanh chóng. Người bên trong có thể bị ngạt, mất ý thức trước khi lửa trực tiếp lan tới.
Nguyên tắc quan trọng nhất khi có đám cháy là nếu có lối thoát an toàn, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Khi di chuyển qua khu vực có khói, nên hạ thấp người, bò hoặc cúi sát sàn để hạn chế hít phải khói. Có thể dùng khăn ướt che mũi, miệng; nếu có mặt nạ lọc khói, khí độc thì sử dụng.
Trong trường hợp không thể thoát ra, cần tìm khu vực có cửa sổ hoặc ban công, đóng cửa ngăn khói nếu có thể, gọi lực lượng cứu hộ và tìm cách tạo tín hiệu để người bên ngoài nhận biết vị trí. Gọi 114 khi có thể thực hiện an toàn.
Điều cần nhớ là không chạy vào nhà vệ sinh. Không cố thủ trong phòng kín. Không quay lại lấy tài sản. Không chen lấn, xô đẩy. Không vì nhìn thấy lửa ở một hướng mà hoảng loạn chạy về một hướng khác chưa được đánh giá.
Vụ cháy ở HH1 Nguyễn Tuân may mắn không gây thiệt hại về người. Trong hỏa hoạn, đừng trông chờ vào may mắn. Hãy dựa vào kỹ năng. Và kỹ năng đầu tiên cần nhớ là: Khi có thể thoát, hãy thoát; khi không thể thoát, hãy tìm vị trí có khả năng được cứu, tạo tín hiệu và tuyệt đối không biến nhà vệ sinh thành nơi cố thủ.











Ý kiến bạn đọc