Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khai trương Văn phòng phía Nam, tiếp nhận 7,5 tỷ đồng tài trợ

10:43, 15/09/2026

Trong hai ngày 13 và 14-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành Văn phòng đại diện phía Nam (đặt tại số 38 đường Tú Xương, phường Xuân Hòa).

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận cam kết tài trợ từ các doanh nghiệp. Ảnh: Vương Long

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (4/5/1992 - 4/5/2027).

Việc thành lập và đưa Văn phòng phía Nam vào hoạt động khẳng định tầm nhìn dài hạn cùng nỗ lực không ngừng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Qua đó, tối ưu hóa công tác điều phối, kịp thời kết nối và khơi thông các nguồn lực xã hội hóa tại khu vực phía Nam.

Văn phòng mới được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết chặt chẽ với các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm để triển khai nhanh chóng, hiệu quả chương trình bảo trợ thiết thực đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, những thỏa thuận hợp tác ký kết không dừng lại ở những con số tài chính đơn thuần, mà là biểu trưng cho sự cộng hưởng trách nhiệm xã hội sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước có thêm điều kiện học tập, chăm sóc y tế và phát triển toàn diện trong tương lai.

Các hoạt động ký kết và tiếp nhận cam kết tài trợ tại chương trình. Ảnh: Vương Long

Ngay tại trụ sở mới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn khu vực miền Nam, với tổng giá trị cam kết tài trợ 7,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Gỗ Nhân Tâm tài trợ 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Gỗ An Cường tài trợ 2,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 1 tỷ đồng. Nguồn lực quý báu này sẽ góp phần hiện thực hóa ước mơ, nâng bước cho hàng nghìn trẻ em kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tầm nhìn mới về sự nghiệp người cao tuổi trong kỷ nguyên mới
Dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn lão, trọng thọ”, đó là một giá trị văn hóa cao đẹp, không chỉ có ý nghĩa văn hóa mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong kỷ nguyên mới.
15/09/2026
Nhiều người lái xe ba bánh tự chế gắn mác “thương binh, khuyết tật” bị xử lý
Hà Nội - Nhiều người lái xe ba bánh tự chế, có gắn logo ghi chữ "thương binh, khuyết tật" bị lực lượng CSGT xử phạt.
15/09/2026
Truy thăng quân hàm Trung tá cho Thiếu tá Trần Văn Tùng hy sinh khi cứu người
Ghi nhận hành động dũng cảm của đồng chí Trần Văn Tùng vì tính mạng, an toàn của nhân dân, ngày 14-9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.
15/09/2026
Sử dụng hồ treo hiệu quả
Những hồ treo trên Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là công trình tích trữ nước mà còn là “nguồn sống” của đồng bào vùng cao. Vì vậy, cùng với đầu tư xây dựng, việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các hồ treo có ý nghĩa quan trọng, giúp giữ gìn nguồn nước quý giá và ổn định cuộc sống của người dân.
15/09/2026