Thêm cơ hội việc làm cho người lao động

14:47, 21/09/2026

Thông qua các phiên giao dịch việc làm, nhiều lao động xã Hồng Thái có thêm cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, học nghề và tìm được công việc phù hợp. Từ những cuộc gặp trực tiếp với đơn vị tuyển dụng, cánh cửa việc làm đang được mở rộng hơn với người lao động.

Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm xã Hồng Thái năm 2026.
Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm xã Hồng Thái năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, xã Hồng Thái phối hợp với các đơn vị tuyển dụng tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người dân nắm bắt thông tin về thị trường lao động. Thay vì tự tìm kiếm thông tin, người lao động được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về vị trí việc làm, mức thu nhập, điều kiện làm việc và yêu cầu về trình độ, tay nghề.

Anh Triệu Văn Lai, thôn Khâu Tràng là một trong những lao động tìm được việc làm qua hoạt động tư vấn. Từ những thông tin được cung cấp, anh lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, hiện có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, anh có thể dành một phần thu nhập gửi về phụ giúp gia đình. Với anh, việc được tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay tại địa phương giúp quá trình tìm việc thuận lợi hơn.

Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch việc làm.
Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch việc làm.

Không chỉ kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong nước, các phiên giao dịch việc làm còn mở thêm hướng học nghề, làm việc ở nước ngoài cho những người có nhu cầu. Tại phiên giao dịch việc làm xã Hồng Thái năm 2026, chị Hoàng Thị Xương, thôn Xá Thị có dịp trực tiếp trao đổi với đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu về công việc, mức thu nhập cũng như yêu cầu trước khi sang làm việc tại Nhật Bản. Sau khi cân nhắc, chị đăng ký học tiếng tại Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Eximco để chuẩn bị cho kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài. Chị Xương cho biết, trước đây việc tìm hiểu thông tin về các chương trình làm việc ở nước ngoài không dễ, nhất là những yêu cầu về hồ sơ, ngoại ngữ và điều kiện tuyển dụng. Được tư vấn trực tiếp giúp chị hiểu rõ hơn về công việc mình lựa chọn và có sự chuẩn bị phù hợp.

Người dân xã Hồng Thái được hướng dẫn tìm kiếm thông tin việc làm của các đơn vị tuyển dụng.
Người dân xã Hồng Thái được hướng dẫn tìm kiếm thông tin việc làm của các đơn vị tuyển dụng.

Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc đưa thông tin tuyển dụng về tận xã có ý nghĩa thiết thực. Người lao động không chỉ được biết doanh nghiệp đang tuyển những vị trí nào mà còn có thể trao đổi trực tiếp, tìm hiểu mức thu nhập, điều kiện làm việc trước khi quyết định. Qua đó, khoảng cách giữa người tìm việc và đơn vị tuyển dụng được rút ngắn. Hiệu quả từ hoạt động này được thể hiện qua kết quả giải quyết việc làm của địa phương. Theo báo cáo của UBND xã Hồng Thái, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã giải quyết việc làm mới cho 396 lao động, đạt 74% kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp tạo việc làm cho 126 lao động; công nghiệp, xây dựng 56 lao động; thương mại, dịch vụ 86 lao động. Đáng chú ý, có 116 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả trên cho thấy, cùng với sản xuất tại địa phương, việc tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân Hồng Thái. Để lựa chọn được công việc phù hợp, thông tin ban đầu có vai trò quan trọng, nhất là với những lao động chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc.

Anh Trần Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: “Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm giúp người lao động trên địa bàn tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, nắm được nhu cầu tuyển dụng và các chính sách liên quan. Qua đó, người dân có thêm cơ sở lựa chọn công việc, học nghề phù hợp. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Người lao động xã Hồng Thái tìm hiểu thông tin thị trường xuất khẩu lao động tại các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Người lao động xã Hồng Thái tìm hiểu thông tin thị trường xuất khẩu lao động tại các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Từ những buổi tư vấn nghề nghiệp đến các phiên giao dịch việc làm, người tìm việc có cơ hội gặp trực tiếp người tuyển dụng; người chưa có nghề được tư vấn hướng học nghề; doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm lao động tại địa phương. Khi hoạt động kết nối việc làm được duy trì thường xuyên, thông tin về thị trường lao động sẽ đến gần hơn với người dân, giúp nhiều lao động có thêm lựa chọn và từng bước ổn định việc làm, thu nhập.

Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hơn 100 lao động, học sinh xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm
Ngày 15-9, tại thôn Xá Thị, UBND xã Hồng Thái tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026. Dự phiên giao dịch việc làm có lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ tỉnh, đại diện các đơn vị tuyển dụng, lãnh đạo xã Hồng Thái và hơn 100 người lao động, học sinh lớp 9 trên địa bàn xã.
15/09/2026
Xã Trường Sinh tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2026
UBND xã Trường Sinh vừa tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2026, thu hút đông đảo người lao động, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tham gia.
15/09/2026
Khơi nguồn sáng tạo từ người lao động
Từ thực tiễn sản xuất, công nhân, người lao động Tuyên Quang đã chủ động tìm tòi, cải tiến, biến kinh nghiệm thành những sáng kiến thiết thực, mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của người lao động đang được các cấp Công đoàn chú trọng, góp phần nâng cao năng suất, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại.
10/09/2026
Giải bài toán việc làm tại chỗ
Những năm gần đây, Tuyên Quang đã bứt phá mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư, chủ động đón sóng các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất. Sự xuất hiện của hàng loạt dự án quy mô lớn không chỉ tạo xung lực mới cho bức tranh kinh tế - xã hội địa phương mà còn giải quyết triệt để bài toán việc làm tại chỗ. Nhờ đó, hàng nghìn lao động đã có việc làm với mức thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.
09/09/2026