Vì thành phố Hà Giang xanh, sạch, đẹp
HGĐT- THỊ XÃ HÀ GIANG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH PHỐ (TP) TRỰC THUỘC TỈNH MANG MỘT Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ, KINH TẾ SÂU SẮC, ĐÓ LÀ THÀNH QỦA XUẤT PHÁT TỪ QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU CỦA TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO, NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG. HƯỚNG TỚI MỘT TP HÀ GIANG XANH, SẠCH, ĐẸP, CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN TP ĐANG NỖ LỰC TỪNG BƯỚC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ...
Xây dựng một TP Hà Giang theo hướng văn minh, hiện đại luôn đòi hỏi tầm nhìn chiến lược của các cấp chính quyền TP và ý thức đồng thuận trong xây dựng và bảo vệ các công trình giao thông từ phía nhân dân. Đó là 2 yếu tố quyết định đến vấn đề xây dựng TP trở thành trung tâm chính trị, kinh tế của cả tỉnh. Hiện nay, toàn thành phố đã có trên 42 đầu điểm công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; trong đó có 4 công trình đường, 3 trạm xá phường, 1 cầu tràn liên hợp và 33 công trình khác. Song song với công tác xây dựng các tuyến đường nội thành trọng điểm, công tác quản lý đô thị cũng được chính quyền TP triển khai tích cực. Theo đó chính quyền TP đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, các phòng, ban chức năng TP xây dựng và hoàn thành 15 công trình rãnh thoát nước với chiều dài 4.895 m. Cải tạo, sửa chữa, lát gạch vỉa hè với chiều dài 21.054 m2 tại một số trục đường nội thành như đường Trần Phú, Minh Khai, Quang Trung...; lắp đặt thêm hơn 200 bóng điện chiếu sáng tại các đầu điểm giao thông; mở rộng Quảng trường 26/3, di chuyển 80 cây xanh, lát gạch toàn bộ diện tích công viên với 5.000m2, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa thảm cỏ, sửa chữa các bục giao thông đảm bảo VSMT sáng, xanh, sạch, đẹp, đường thông, hè thoáng.
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2010 của BCH Đảng bộ TP xác định, tập trung đẩy mạnh các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch, công nghiệp và TCN trên địa bàn. Hiện nay chính quyền TP đang tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính TP Hà Giang. Hoàn thành việc xây dựng, chỉnh trang và sắp xếp hệ thống chợ xép, chợ cóc trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Vấn đề nảy sinh ở đây đó là trong quy hoạch và chỉnh trang nội thành, công tác GPMB và đền bù GPMB diễn ra còn quá chậm, tình trạng vi phạm quyền sử dụng đất vẫn xảy ra, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân...
Nhằm đảm bảo quá trình xây dựng TP Hà Giangtheo đúng lộ trình, các cấp chính quyền TP đã tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng, tiến hành cưỡng chế giải toả tập trung, thiết lập hành lang an toàn giao thông khu vực QL2 từ Cầu Mè đến cổng chào TP; tập trung giải quyết những khúc mắc về đất đai trong khu vực giải toả, các dự án được xây dựng trong thời gian tới như dự án đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương; dự án bến xe khách phía Nam; hoàn chỉnh hồ sơ về xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và các dự án xây dựng nội thành khác. Theo đó, khi Hà Giang trở thành TP cũng kéo theo một số biến động về giá cả đất đai, các khu vực buôn bán kinh doanh cũng xảy ra tình trạng cạnh tranh quyết liệt. Nhiều cơ sở kinh doanh trưng biển quảng cáo ồ ạt, cơi nới diện tích buôn bán, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan thành phố. Trước tình trạng trên, chính quyền TP đã tiến hành họp bàn, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất TP Hà Giang được áp dụng vào năm 2011, đồng thời công khai thu hồi 2 khu vực là ao HTX thuộc tổ 1,2 phường Nguyễn Trãi, khu vực tổ 3 đường Xuân Thuỷ, phường Quang Trung để quy hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở dân cư. Nhờ vào sự khẩn trương, quyết liệt của chính quyền TP, bộ mặt nội đô đã có nhiều khởi sắc, nhân dân đã tự giác chấp hành chủ trương xây dựng của các cấp chính quyền. Hiện nay, đã có trên 1.546 hộ gia đình nằm trên các trục đường phố tự tháo dỡ mái che, lều quán, tạo không gian thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Việc tiến hành xây dựng nội thành xanh, sạch, đẹp đã tác động rất lớn đến ý thức của người dân TP trong vấn đề bảo vệ các công trình công cộng, chấp hành luật lệ giao thông đô thị. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt công tác chỉnh trang, đô thị hoá nội thành, chính quyền TP cần quân tâm hơn nữa đến vấn đề quy hoạch hệ thống đường giao thông nội thành theo đúng trình tự, phải có bản đồ về hướng xây dựng, kế hoạch xây dựng theo lộ trình từng năm; chú ý tới chất lượng các công trình xây dựng, tiến độ các dự án trong đề án quy hoạch TP, xem công trình nào cần hoàn thiện sớm đảm bảo đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Xây dựng TP Hà Giang trở thành một TP du lịch là mục tiêu chủ đạo trong thời gian tới của chính quyền TP, do vậy sự cân đối trong vấn đề quy hoạch, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp trên từng tuyến đường, tuyến phố phải được giải quyết triệt để. Các khu du lịch sinh thái trong nội thành, các điểm nhà hàng, khách sạn trong TP cần nâng cấp, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm thu hút khách du lịch, phát triển dịch vụ du lịch.
Như vậy, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đô thị hoá, TP Hà Giang, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền TP. Việc hoàn thiện các dự án, đề án xây dựng TP không chỉ thực hiện được trong ngày một ngày hai mà cần có một chiến lược bài bản, cần tập trung tham khảo ý kiến trong xây dựng đô thị từ các tỉnh bạn, và quan trọng hơn là công tác tuyên truyền vận động nhân dân TP đồng lòng, góp sức trong quá trình đô thị hoá, để xây dựng TP. Hà Giang thực sự trở thành một TP trẻ nơi cực Bắc Tổ quốc.








Ý kiến bạn đọc