Lên Séo Hồ (Na Khê) xem bà con chăn nuôi lợn hàng hóa
HGĐT- Séo Hồ là thôn giáp biên, cao và xa nhất xã Na Khê (Yên Minh). Đây là thôn phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa mạnh nhất xã, người dân đầu tư chăn nuôi lợn một cách bài bản từ khâu xây dựng chuồng trại cho đến việc áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc. Nhờ chăn nuôi lợn hàng hóa, cuộc sống của cả thôn khấm khá, no đủ, nhiều hộ vươn lên khá giả.
![]() |
Một mô hình chăn nuôi lợn hàng hóa. |
Cuộc sống của 34 hộ người dân tộc Nùng ở thôn Séo Hồ dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Thôn có 20 ha đất lúa một vụ; 15 ha đất trồng ngô; 20 ha đất trồng sắn và khoảng 20 ha đất trồng rau, đậu các loại. Chăm chỉ làm lụng lại biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên từ nhiều năm nay, trong thôn không có hộ thiếu đói. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng chỉ giúp các hộ đủ ăn chứ không vươn lên khá giả. Cho đến năm 2005, thôn thực sự có bước đột phá về kinh tế khi bà con bắt đầu phát triển mạnh chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa. Người đi tiên phong trong phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa ở thôn là anh Vàng Khái Dèn. Năm 2002, anh Dèn sang Trung Quốc thăm thân, thấy điều kiện đất đai, khí hậu bên đó không khác so với địa phương mình nhưng cuộc sống của người dân lại rất khá nhờ chăn nuôi lợn thịt. Anh Dèn quyết định học tập kinh nghiệm chăn nuôi lợn hàng hóa để về áp dụng vào thực tế chăn nuôi của gia đình mình. Anh Dèn tâm sự: “Sau khi học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi mua 6 con lợn giống từ bên Trung Quốc về nhà chăn thả. Do gia đình trồng được sắn, ngô, khoai lang và nấu rượu lấy bỗng nên nguồn thức ăn cho đàn lợn không phải lo, gia đình chỉ đầu tư tiền để mua cám tăng trọng. Tuy nhiên số lượng cũng hạn chế bởi nuôi cám tăng trọng nhiều chất lượng thịt lợn không ngon, bán không được giá. Quan tâm săn sóc đúng cách nên chỉ trong vòng 7 tháng, đàn lợn 6 con xuất chuồng với trọng lượng mỗi con trên dưới 1 tạ và lãi hàng chục triệu đồng”. Thành công ngay từ lứa đầu nuôi lợn theo hướng hàng hóa, gia đình anh Vàng Khái Dèn dồn hết tiền bán lợn, tiền tiết kiệm để đầu tư xây chuồng trại kiên cố, đầu tư mua lợn giống tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi lợn. Từ đó đến nay, năm nào gia đình anh Dèn cũng nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa từ 10 đến 15 con. Chăn nuôi lợn hàng hóa cho gia đình anh nguồn thu bình quân mỗi năm từ trên dưới 50 triệu đồng (đã trừ hết các chi phí). Cuộc sống gia đình anh Dèn khấm khá lên, anh là người đầu tiên trong thôn có tiền mua xe máy và máy xay xát từ năm 2005.
Thấy gia đình anh Vàng Khái Dèn phát triển chăn nuôi lợn thịt, cho thu nhập cao, các hộ dân trong thôn bắt đầu học hỏi kinh nghiệm để làm theo. Số hộ chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa ngày một tăng, đến nay, 100% hộ đã đầu tư chăn nuôi lợn hàng hóa. Trưởng thôn Sèn Chẩn Hùng cho biết: “Ý thức vươn lên thoát nghèo, tinh thần đoàn kết của bà con trong thôn rất cao, cán bộ không phải vận động bà con cũng tự giác học nhau kinh nghiệm chăn nuôi lợn, người chăn nuôi trước hướng dẫn người đi sau. Ngay trong những buổi họp thôn, ngoài nội dung phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phần lớn thời gian còn lại bà con trao đổi, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi lợn thịt. Kết quả là nhà nào cũng xây chuồng trại kiên cố xa nhà. Năm nào các hộ cũng nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa từ 5 con lợn thịt trở lên. Mấy năm gần đây, số lượng lợn thịt bán ra thị trường của thôn trên 300 con, bình quân mỗi con hơn 1 tạ. Từ khi phát triển chăn nuôi lợn, bà con còn tập trung phát triển sản xuất các loại cây trồng như ngô, khoai, sắn, rau xanh để làm thức ăn cho lợn. Chính nhờ nguồn thức ăn cho gia súc bà con tự sản xuất được nên việc chăn nuôi lợn có lãi cao. Vấn đề đầu ra cho chăn nuôi cũng không đáng lo bởi thị trường tiêu thụ ngay trên địa bàn huyện rất thuận lợi, không những thế, bà con còn xuất cả sang bên Trung Quốc nếu được giá. Riêng trong năm 2011 vừa qua, sản lượng lợn thịt bán ra của cả thôn gần 300 tạ, với giá bán bình quân 5 triệu/tạ cả thôn cũng đã thu về 1,5 tỷ đồng”. Từ chăn nuôi lợn hàng hóa, cuộc sống của bà con khấm khá lên, hiện thôn đã có gần 10 hộ khá và số hộ đói nghèo không còn. Nhà nào cũng sắm được xe máy, máy xay xát, nhiều hộ mua máy cày để sản xuất. Không những có tiền trang trải cho sinh hoạt, nhiều hộ còn gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng, thậm chí có hộ như gia đình anh Vàng Khái Dèn còn cho giáo viên cắm bản vay vài chục triệu để mua xe, làm nhà.
Anh Vũ Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Na Khê vui vẻ cho biết: “Cuộc sống của người dân thôn Séo Hồ được nâng lên từ phát triển chăn nuôi lợn hàng hóa. Việc đầu tư chăn nuôi lợn hàng hóa một cách bài bản, khoa học không chỉ giúp người dân nơi đây thoát nghèo, làm giàu mà còn là điểm điển hình để xã nhân rộng phong trào chăn nuôi lợn hàng hóa ra địa bàn một số thôn lân cận”.











Ý kiến bạn đọc