Bước tiến vì người bệnh mãn tính

08:37, 16/07/2025

Theo Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành ngày 30/6/2025 thì từ ngày 1-7-2025, hơn 250 bệnh mãn tính điều trị ổn định sẽ được cấp thuốc 3 tháng/lần, thay vì tối đa 30 ngày như trước đây. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho người bệnh trong việc đi lại, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị liên tục, ổn định.

Thỏa lòng mong đợi

Danh mục 252 bệnh là bước điều chỉnh kịp thời, phù hợp với xu thế gia tăng bệnh mãn tính hiện nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa - nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thắng Mố, cấp phát thuốc cho bệnh nhân mãn tính.
Cán bộ Trạm Y tế xã Thắng Mố, cấp phát thuốc cho bệnh nhân mãn tính.

Ông Nguyễn Văn Đăng, 85 tuổi, phường Minh Xuân chia sẻ: Ông bị cao huyết áp nhiều năm. Dù bệnh viện ngay gần nhà nhưng mỗi tháng 1 lần, ông phải đi từ 6h30 sáng để xếp hàng tới lượt khám. Khi biết tới đây sẽ được cấp thuốc 3 tháng/lần đối với bệnh nhân bệnh mãn tính đã điều trị ổn định, ông rất vui mừng. Ông nói, nếu cấp thuốc dài ngày hơn sẽ không phải đi lại nhiều, lại đỡ bị gián đoạn, bỏ thuốc vì đôi khi “trở trời” khiến ông không thể đến bệnh viện tái khám đúng thời gian.

Nghe tin bệnh đái tháo đường của mẹ mình nằm trong danh sách bệnh mãn tính được cấp phát thuốc 3 tháng/lần, chị Nguyễn Thị Lan, tổ 5, xã Bắc Mê không khỏi phấn khởi. Chị Lan chia sẻ: “Từ nhiều năm nay mẹ tôi mắc bệnh đái tháo đường, chân bà đau đi lại khó khăn nên hằng tháng tôi lại sắp xếp công việc để đưa bà đi khám. Vì vậy, khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, cho phép bác sĩ được kê đơn thuốc tối đa 3 tháng đối với một số bệnh mãn tính không chỉ giúp người bệnh không phải đi lại, chờ đợi mà còn giúp giảm quá tải cho bệnh viện. Còn những gia đình có người thân mắc bệnh mãn tính như gia đình tôi cũng đỡ bị ảnh hưởng đến công việc”.

Nỗ lực vì người bệnh và giảm tải hệ thống y tế

Dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, cho hay: Hiện bệnh viện đang điều trị, quản lý 5.000 người mắc các bệnh mãn tính, trong đó có trên 50% bệnh nhân đã được theo dõi trên 2 năm ổn định sức khỏe. Đối với những bệnh nhân cao huyết áo, đái tháo đường, suy giáp sau điều trị... nếu chưa ổn định sức khỏe thì cần theo dõi điều trị cho đến khi ổn định. Tuy nhiên, việc điều trị, kê đơn cần cá thể hóa từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ căn cứ vào tiền sử, mức độ đáp ứng của thuốc… để bệnh nhân được điều trị một cách tốt nhất”.

Anh Lý Quốc Khánh, phường Hà Giang 2 cho biết: “Mẹ tôi có tiền sử bị đái tháo đường và huyết áp cao, tôi thấy việc tăng thời gian cấp thuốc cho các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính là rất hợp lý. Tuy nhiên, do các chỉ số của mẹ tôi thường xuyên thay đổi nên hằng tháng mẹ tôi vẫn phải đến viện để khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi mới lấy thuốc điều trị cho yên tâm”.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Hải, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho rằng, việc kê đơn thuốc dài ngày là một điểm thay đổi rất tích cực, điều này sẽ giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, giảm số lần đi lại, đỡ tốn thời gian và công sức, đặc biệt là những bệnh nhân ở xa.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá thể hóa trong kê đơn. “Quyền kê đơn 3 tháng/lần không có nghĩa là bệnh nhân nào cũng nên được kê như vậy. Bác sĩ buộc phải đánh giá thật kỹ tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Quan điểm của chúng tôi là kê đơn cần cá thể hóa - mỗi người bệnh một phác đồ, không máy móc. Làm được như vậy thì vừa tiết kiệm cho Quỹ Bảo hiểm y tế, vừa giúp người bệnh tuân thủ điều trị tốt hơn”.

Bài, ảnh: Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điều kỳ diệu cho những trẻ em kém may mắn
BHG - Những gương mặt non nớt mang theo vết hằn của dị tật bẩm sinh dường như bị “đánh cắp” tuổi thơ. Có em mắc dị tật khe hở môi vòm từ lúc lọt lòng, có em bàn tay co quắp không thể cầm thìa ăn cơm, có em đôi chân cong vẹo chưa từng biết chạy nhảy.
29/06/2025
Vị Xuyên chú trọng chất lượng hoạt động y tế thôn, bản
BHG - Là địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt mạnh nên điều kiện khám, chữa bệnh (KCB) ở vùng sâu, xa của huyện Vị Xuyên còn nhiều hạn chế. Trong thời gian qua, cùng với việc đưa bác sỹ xuống xã, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng KCB của các trạm y tế xã, huyện đã củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản (NVYTTB).
28/05/2025
Không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng, chống Covid-19
BHG - Thời gian gần đây, thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh và một số nước châu Á. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 148 trường hợp mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong.
28/05/2025
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
BHG - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 trong cả nước, Sở Y tế tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm chủ động kiểm soát, không để dịch bùng phát trở lại và gây bất ngờ, bị động trong công tác ứng phó.
24/05/2025