Bác dạy nêu gương

07:00, 17/02/2026

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sống động và bền bỉ của đạo đức cách mạng, luôn nêu gương vì Dân vì Nước, nói đi đôi với làm. Hơn nửa thế kỷ Bác đi xa, nhưng gương đạo đức cách mạng của Người vẫn là thước đo phẩm giá chính trị cho mỗi người trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hôm nay.

Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào là công trình lịch sử và văn hóa quan trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào là công trình lịch sử và văn hóa quan trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những tháng ngày Việt Bắc

Tuyên Quang và Việt Bắc thời kỳ Cách mạng Tháng Tám 1945 và những năm kháng chiến chống Pháp đã trở thành không gian đặc biệt khi Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương đến làm việc.

Trong giá lạnh mùa đông giữa núi rừng Việt Bắc, hay những cơn mưa rừng mùa hạ, cán bộ chiến sỹ đều chứng kiến nhiều câu chuyện về tình thương và sự quan tâm của Ông Ké Tân Trào.

Nhận được quà tặng là khăn mặt, áo len, áo trấn thủ, Bác tặng lại chiến sĩ liên lạc xuất sắc, tặng bác sĩ Trần Hữu Tước, tặng ông Đặng Phục Thông…. Đó là cách sống vì người khác trước mình, một phẩm chất mà Đảng vẫn luôn nhắc nhở cán bộ hôm nay.

Sức mạnh nêu gương của Bác còn nằm ở sự tự giác, tinh tế và liêm chính trong từng việc nhỏ nhất.

Khi vận động chống “giặc đói” năm 1945, Bác kêu gọi “mỗi tuần nhịn ăn một bữa, mỗi người dành gạo cứu dân nghèo”. Chính Người thực hiện nghiêm túc dù đang ốm nặng. Cán bộ, chiến sĩ ăn cơm độn 50% khoai sắn, Bác cũng ăn như vậy; khiến những ai chưa thực hành tiết kiệm tự thấy xấu hổ mà noi theo, khiến người đã tham gia càng hăng hái hơn.

Trong những chuyến công tác đường rừng Việt Bắc, Bác đề nghị dùng ngựa để chở tư trang cho mọi người, còn mình đi bộ. Khi cơ quan chuẩn bị chuyển địa điểm, dẫu biết chỉ vài hôm nữa sẽ rời đi, Bác vẫn trồng rau “mình không ăn thì đồng bào ăn”. Khiến có người định nhổ cả rau non chưa đến lứa để đem theo liền tự thấy ngượng, rồi cũng noi theo Bác, trồng thêm luống mới.

Nêu gương của Bác còn nằm ở tinh thần học hỏi, không tự mãn. Đến Tân Trào, Bác khuyên ông Nguyễn Tiến Sự - chủ nhiệm Việt Minh xã đi học chữ để làm việc tốt hơn. Rồi chính Bác lại học bà con cách dùng gậy đi đường trơn núi đá. Đó là phong cách “biết lắng nghe”, “biết học từ dân” mà Đảng vẫn nhấn mạnh trong yêu cầu nêu gương hiện nay.

Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng

Nhìn lại quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi nêu gương là động lực để củng cố niềm tin và sức chiến đấu của tổ chức. Các nhiệm kỳ gần đây, tinh thần ấy được cụ thể hóa mạnh mẽ.

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đặt nền móng cho yêu cầu người lãnh đạo phải gương mẫu để chống quan liêu, tham nhũng.

Các chỉ thị 03 và 05 kế tiếp nhau trong hai khóa XI - XII yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu gương là trụ cột. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: nêu gương là giải pháp then chốt để ngăn chặn suy thoái đạo đức và “tự diễn biến”.

Quy định 08 (2018) và Quy định 37 (2021) của Bộ Chính trị nhấn mạnh nguyên tắc: cán bộ cấp cao phải nêu gương nhất, người đứng đầu phải nêu gương trước.

Đến khóa XIII, trong Kết luận 01, Đảng yêu cầu việc nêu gương phải được lượng hóa bằng hành động cụ thể, không chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Mới đây nhất, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, trước hết ở người đứng đầu.

Cho thấy, nêu gương đã vượt khỏi phạm vi đạo đức cá nhân, trở thành tiêu chuẩn chính trị và cơ chế giám sát quyền lực quan trọng của Đảng.

Công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực càng được đẩy mạnh, xã hội càng đòi hỏi sự minh bạch, liêm chính ở đội ngũ cán bộ. Cán bộ nêu gương thì chính sách đi vào đời sống dễ hơn. Cán bộ buông lỏng phẩm chất thì niềm tin xã hội bị bào mòn. Đó là logic giản dị mà lịch sử đã nhiều lần chứng minh.

Từ tấm gương Bác Hồ đến hàng loạt chỉ đạo của Đảng hiện nay đã tạo nên một chân lý: nêu gương không phải mỹ từ mà là hành động thiết thực, là đạo lý làm người và là chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên.

Khi đội ngũ cán bộ hôm nay noi theo phong cách sống giản dị, liêm khiết, tận hiến của Bác; khi người đứng đầu thực sự nêu gương trong mọi việc, từ học tập, công vụ đến tu dưỡng đạo đức, thì đó chính là lúc Đảng củng cố được sức mạnh nội sinh lớn nhất: niềm tin của nhân dân.

Chính niềm tin ấy là nền tảng để đất nước vững bước trong mọi thời đại.

Thái An


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống thực chất, hiệu quả
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị đã có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành khẩn trương quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nội dung văn kiện Đại hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
27/01/2026
Dấu mốc đặc biệt mở ra kỷ nguyên phát triển của dân tộc
Hôm nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Dân tộc ta, là một dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.
20/01/2026
Tự hào 75 năm Đại hội Đảng tại Kim Bình
75 năm trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II được Trung ương Đảng chọn tổ chức tại Kim Bình - Tuyên Quang. Đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức trong nước và cũng là đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức tại một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.
10/02/2026
Trọn niềm tin với Đảng quang vinh
Hôm nay, trong niềm vui đón xuân Bính Ngọ, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
03/02/2026