Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

11:17, 05/05/2026

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công an và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Với việc ban hành 8 Nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.

Theo các Nghị quyết được ban hành, Chính phủ tiến hành sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có tới 155 nghị định - một con số chưa từng có trong các đợt cải cách trước đây. Trên cơ sở đó, 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp, và 349 thủ tục được đơn giản hóa.

Không dừng lại ở đó, Chính phủ còn quyết định bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh, đồng thời đưa tỉ lệ thủ tục hành chính do cấp Trung ương trực tiếp giải quyết xuống còn khoảng 27%. Mục tiêu đặt ra là giảm hơn 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Những chuyển dịch nói trên không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể chế, mà còn có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Với doanh nghiệp, việc cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm đáng kể chi phí tuân thủ - không chỉ là chi phí chính thức, mà cả những chi phí không chính thức vốn là một gánh nặng lâu nay. Quy trình nhanh hơn, rõ ràng hơn cũng giúp doanh nghiệp tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với người dân, việc giảm thủ tục và giảm tiếp xúc trực tiếp với cơ quan hành chính sẽ góp phần giảm rủi ro nhũng nhiễu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công. Quan trọng hơn, nó có thể làm cho nền kinh tế vận hành theo một logic hoàn toàn khác - logic của niềm tin, của hiệu quả và của tăng trưởng. Chính phủ đã cam kết là hành động, nỗ lực hết sức mình để kiến tạo cho sự phát triển, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Để bảo đảm hiệu quả, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung nguồn lực triển khai các quy định mới, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và tuyệt đối không để phát sinh các rào cản hành chính mới trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, Thủ tướng đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2026 - 2030). Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương thi đua vận hành hiệu quả hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thi đua xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn; thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại...

Phương Đông


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh tự học, tự bồi dưỡng kỹ năng số gắn với vị trí việc làm
Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực lên hệ thống công vụ chưa bao giờ lớn như hiện nay. Việc tinh gọn bộ máy đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ làm việc cần cù mà phải làm việc thông minh. Chính vì vậy, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành về việc đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số được xem là điều kiện để thực hiện hóa một nền công vụ hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
27/04/2026
Bồi đắp sức mạnh tri thức
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đã nhận thức rõ và phát huy hiệu quả vai trò, tầm quan trọng của công tác xuất bản để phục vụ sự nghiệp cách mạng và xây dựng xã hội mới. Chính vì vậy, chỉ sau 3 tháng thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) và giao cho Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách.
21/04/2026
Không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đất nước không chỉ cả nhiệm kỳ 5 năm tới mà còn hướng tới mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045). Nghị quyết Hội nghị khẳng định rõ yêu cầu kiên định nền tảng tư tưởng, đồng thời thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ thể chế và quản trị quốc gia, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước.
14/04/2026