Ai cũng có Tết
Ngày mùng 5 Tết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, vui Xuân, chúc Tết mẹ và gia đình. Trong không khí đầm ấm của ngày Xuân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hỏi thăm sức khỏe, mừng tuổi Mẹ, mong Mẹ luôn khỏe mạnh, vui vầy cùng con cháu.
Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc xúc động bảo, mẹ tự hào vì chồng, con hy sinh để mang lại những mùa xuân cho đất nước. Và dẫu mất mát nhưng mẹ không cô đơn, bởi mẹ nhận được sự quan tâm, chăm lo đặc biệt từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương.
Trước đó, ngày 19-1, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà công nhân, người lao động, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cũng từ trước Tết Nguyên đán, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và một số doanh nghiệp đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang, các bệnh viện, trường học; thăm công nhân lao động, các chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc, kiều bào về quê đón Tết…
Người dân thành phố Tuyên Quang hân hoan đón xem màn pháo hoa sớm đêm giao thừa.
Chưa năm nào bà Lý Thị Pằng, thôn Tân An, xã Đông Thọ (Sơn Dương) lại đón Tết vui như năm nay. Bà Pằng khoe, ngoài có nhà mới, bà còn được nhận quà Tết từ chính quyền địa phương dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Theo lời bà Pằng, năm 2024, gia đình bà được tỉnh, huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Ngôi nhà được khánh thành ngay trước Tết. Bà Pằng bảo: Mừng lắm! Có nhà mới, rộng rãi, con cháu ở xa cũng về cùng ăn Tết. Vui lắm rồi!
Tết năm nay, gia đình bà Nông Thị Mỳ, thôn Đán Khao, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) cũng được ăn Tết trong căn nhà mới vững chãi. Gia đình bà Mỳ là hộ có hoàn cảnh khó khăn, tháng 9-2024, hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) đã làm đất, đá sạt trượt gây nguy hiểm buộc gia đình bà Mỳ phải di dời để bảo toàn tính mạng. Trước hoàn cảnh đó, UBND tỉnh, huyện Yên Sơn bố trí, sắp xếp cho gia đình đến nơi ở mới. Sau hơn 3 tháng triển khai, ngày 19-1-2025 (tức ngày 20 tháng Chạp) ngôi nhà của bà Mỳ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bà Mỳ phấn khởi bảo, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được đón Tết trong ngôi nhà mới. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã quan tâm lo lắng, sớm bố trí để bà và 10 hộ dân thôn Đán Khao nhanh chóng an cư trở lại.
Đồng chí Mông Thanh Vấn, Chủ tịch UBND xã Chiêu Yên cho biết: 11 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở mưa lũ của hoàn lưu bão số 3 phải di dời đã được huyện bố trí ở vị trí an toàn nhất. Hiện tại các hộ đều đã và đang xây cất được nhà, một số hộ đã được đón Tết, vui xuân trong căn nhà mới khang trang.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, năm 2024, kinh phí từ ngân sách Nhà nước, sự chung tay của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, tỉnh đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 2.449 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó làm mới 2.048 nhà, sửa chữa 401 nhà. Đặc biệt nhân dịp Tết đến, Xuân về, tỉnh, huyện, các địa phương đã trao hàng nghìn suất quà bao gồm: Mứt tết, kẹo bánh, gạo, nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn để mọi người cùng được đón Tết trong sự ấm áp, vui vẻ.
Người dân đi lễ, vãn cảnh chùa Hang, xã An Khang, TP Tuyên Quang trong ngày đầu năm mới.
Vui xuân an lành, tiết kiệm
Mừng Đảng, mừng Xuân mới Ất Tỵ 2025, với phương châm đón Tết Nguyên đán an lành, tiết kiệm, năm nay, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, lễ hội mùa xuân, trang trí đường hoa… tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân vui Xuân, đón Tết.
Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, trục đường Chiến thắng sông Lô, chợ hoa xuân mỗi năm 1 lần đã được thành phố tổ chức rất sớm. Ngay từ ngày 10 tháng Chạp, chợ hoa xuân đã rực rỡ sắc màu, hoa đào, hoa mai, cúc vạn thọ, hồng, ly…đua nhau khoe sắc tạo ấn tượng đặc biệt với người dân và du khách. Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, tổ 9, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) phấn khởi cho biết: Có chợ hoa Xuân là Tết về. Năm nay chợ hoa được tổ chức sớm các bà, các chị có thời gian ngắm hoa, chơi chợ. Tết vậy là vui rồi!
Có một điều mà các chủ quầy hoa năm nay phấn khởi là thành phố Tuyên Quang miễn phí tất cả các điểm bán trong chợ hoa xuân nhằm hỗ trợ một phần người trồng hoa sau thiệt hại mưa bão trong năm 2024. Qua đó, khuyến khích các nhà vườn tích cực, tham gia góp mặt tạo ra không gian xuân đặc sắc, ấn tượng cho thành phố trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Tại khu vực đồi Bảo tàng và đồi Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh, thuộc tổ 11, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang), từ 22h đến 22h15 phút ngày 28-1-2025 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán), tỉnh đã tổ chức Đêm hội giao thừa với chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa phục vụ các tầng lớp nhân dân đón giao thừa chào Xuân mới. Anh Hoàng Công Thanh, xã Thái Sơn (Hàm Yên) hào hứng nói, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đón chào Xuân mới sớm hơn thường lệ, những người ở xa thành phố như anh mừng lắm. Vừa được về xem trực tiếp, trọn vẹn màn bắn pháo hoa và về sớm được nhà sum vầy bên gia đình để cùng đón giao thừa.
Cuộc thi bắt cá bằng tay được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình tổ chức dịp đầu năm, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.
Cũng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, trong ngày 4 Tết, hàng nghìn người từ khắp nơi trong tỉnh và du khách đã tập trung dọc 2 bên bờ sông Lô và trên cầu Nông Tiến để xem hội đua thuyền truyền thống trên sông Lô. Anh Đào Văn Khiêm, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) háo hức cho biết: Đây là lần đầu tiên anh được xem trực tiếp đua thuyền, không nghĩ ở một tỉnh miền núi lại có lễ hội độc đáo đến vậy. Thật cảm phục những tay chèo, họ chải vô cùng điêu luyện như trai miền sông nước. Xuân mới đã về xin gửi lời chúc đến mọi người dân trên mảnh đất Thủ đô Kháng chiến luôn xuôi chèo mát mái để Tuyên Quang ngày một phồn thịnh - anh Khiêm nhắn gửi.
Trên địa bàn các huyện, bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh vui Xuân, đón Tết an lành, tiết kiệm, các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa thể dục, thể thao cũng đã và đang được tổ chức phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương nhưng cũng không kém phần hoành tráng.
Thông tin từ UBND huyện Na Hang, để người dân, du khách cùng hòa mình vào không khí Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 28-1 (tức 29 Tết), huyện đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Ngay từ chiều 1 Tết Nguyên đán, tại các xã, thị trấn, các hội thi ném còn, đánh cù, đẩy gậy, thi đấu bóng đá, bóng chuyền… đã được tổ chức. Đặc biệt vào ngày 7-2 tới (tức 10 Tết) tại xã Năng Khả sẽ diễn ra lễ hội Lồng tồng gắn với Hội thi bắt cá bằng tay.
Đây là lễ hội độc đáo tổ chức một lần trong năm vào đúng ngày mùng 10 tháng Giêng, với mong muốn cầu chúc cho một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà gặp nhiều may mắn. Theo lãnh đạo UBND xã Năng Khả, xã đã chuẩn bị hàng trăm kg cá loại từ 0,5 - 2 kg xuống hồ để người dân cùng du khách thập phương đến thi tài. Theo quy định, người tham gia bắt cá phải bắt bằng tay, không được sử dụng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Người nào bắt được các con cá do ban tổ chức đánh dấu trước sẽ được trao thưởng.
Trên địa bàn huyện Sơn Dương, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương. Đồng chí Hoàng Đức Soài, Chủ tịch UBND xã Tân Trào chia sẻ, Tết năm nay vui hơn rất nhiều, ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, dự án Flamingo cũng góp mặt để tổ chức các hoạt động vui Xuân cho người dân và du khách.
Bảo đảm cho một mùa Xuân an lành, trước, trong và sau Tết, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.
Công an thành phố Tuyên Quang bố trí 100% lực lượng túc trực, phối hợp tuần tra kiểm soát trên mọi địa bàn. Thượng tá, Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an thành phố Tuyên Quang cho biết: Sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong những ngày Tết được đảm bảo.
Tổng hợp nhanh của cơ quan chức năng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 vụ tai nạn so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được kiểm soát.
Trong thời điểm Tết, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý 272 trường hợp vi phạm, giảm 1/2 số trường hợp vi phạm bị xử lý so với dịp Tết năm 2024. Trong đó có 133 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 61 trường hợp vi phạm về tốc độ, 61 trường hợp không có giấy phép lái xe, 21 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm cùng các hành vi vi phạm khác. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tước giấy phép lái xe 14 trường hợp, tạm giữ nhiều phương tiện ô tô, xe máy... Theo lực lượng cảnh sát giao thông, Nghị định 168 đã giúp người dân có ý thức hơn, nghiêm chỉnh chấp hành luật khi tham gia giao thông.
Một mùa Xuân mới đã về, nhà nhà, người người đón Tết trong niềm hân hoan, đủ đầy, hạnh phúc và trong tâm khảm mỗi người đều trao, gửi những lời ước vọng về một năm mới an lành, phát triểnn
Gửi phản hồi
In bài viết